Mùa mưa bão, dân lo nơm nớp với cổ thụ mọc xuyên mái nhà ở khu tập thể cũ

Hà Vi |

Khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) có rất nhiều cây xà cừ cổ thụ thân lớn 2-3 người ôm, mọc xuyên qua các mái nhà. Mỗi mùa mưa bão đến, người dân ở đây lại nơm nớp lo sợ cây đổ, cành gãy.

 

 
Hình ảnh khiến những người lần đầu đến Khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) không khỏi cảm thấy lạ lẫm chính là ở đây có rất nhiều cây xà cừ cổ thụ thân lớn 2-3 người ôm, mọc xuyên qua các mái nhà.
 
Theo người dân ở đây cho biết, những cây xà cừ này được trồng trước khi các căn nhà mọc lên.
 
Sau nhiều năm, những thân cây xà cừ nằm trọn trong các ngôi nhà, xuyên qua mái.
 
Người dân tận dụng thân cây mọc bên trong căn nhà của mình để treo đồ dùng. "Những cây này khoảng 60 năm tuổi, trước đây vị trí cây nằm cách nhà hơn 5m , sau nhiều năm người dân xây lấn thêm nên cây nghiễm nhiên nằm trọn trong nhà"- Một người dân sinh sống ở đây cho biết.
 
Đến mùa mưa bão người dân ở đây rất sợ cây đổ hoặc cành gãy đổ vào hệ thống dây điện gây chập cháy.
 
Được biết, hàng năm, trước khi mùa mưa bão đến cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, cắt tỉa bớt cành lá để đảm bảo an toàn cho người dân.
 
Có những cây lớn chắn gần hết diện tích cửa của các căn nhà.
 
Khoảng năm 2018, thành phố Hà Nội đã có quy hoạch cải tạo khu tập thể này trở thành các nhà cao tầng hiện đại. Tuy nhiên, việc cải tạo vẫn phải lưu giữ được kiến trúc, cây xanh đặc trưng một thời.
Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Căn hộ tập thể cũ lột xác sau khi cải tạo

Theo Hà Thành/VOV.VN |

Với giải pháp cải tạo hợp lý, căn hộ tập thể cũ nhiều nhược điểm và cũ kỹ đã trở thành một không gian sống tiện nghi, hiện đại.

Hà Nội phản hồi về việc nhà tái định cư xuống cấp, nhếch nhác

AT |

Sau khi báo Lao Động đăng tải bài viết "Nhà tái định cư ở Hà Nội: Xuống cấp, nhếch nhác, ô nhiễm đến bao giờ?", Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) có thông tin phản hồi.

Cháy lớn ở khu tập thể cũ gần Đại học Y Hà Nội

Cường Ngô - Phan Anh |

Khoảng 11h trưa 4.12, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một căn nhà ở tầng 3 khu tập thể Khương Thượng, ngõ 1 đường Tôn Thất Tùng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Căn hộ tập thể cũ lột xác sau khi cải tạo

Theo Hà Thành/VOV.VN |

Với giải pháp cải tạo hợp lý, căn hộ tập thể cũ nhiều nhược điểm và cũ kỹ đã trở thành một không gian sống tiện nghi, hiện đại.

Hà Nội phản hồi về việc nhà tái định cư xuống cấp, nhếch nhác

AT |

Sau khi báo Lao Động đăng tải bài viết "Nhà tái định cư ở Hà Nội: Xuống cấp, nhếch nhác, ô nhiễm đến bao giờ?", Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) có thông tin phản hồi.

Cháy lớn ở khu tập thể cũ gần Đại học Y Hà Nội

Cường Ngô - Phan Anh |

Khoảng 11h trưa 4.12, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một căn nhà ở tầng 3 khu tập thể Khương Thượng, ngõ 1 đường Tôn Thất Tùng (quận Đống Đa, Hà Nội).