Mưa lũ Lai Châu gây sạt lở: Đưa vợ con sang họ hàng lánh tạm

THANH CHÂN - PHẠM ĐÔNG - TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Mưa lớn kèo dài gây sạt lở đã làm 9 hộ dân ở xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) bị ảnh hưởng trực tiếp.

 
Mưa lớn kéo dài từ ngày 10 đến 12.7 tại tỉnh Lai Châu đã gây thiệt hại về sản xuất, nhà cửa của người dân và cơ sở hạ tầng. Nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó khăn trong việc đi lại.
 
Đặc biệt, mưa kéo dài gây sạt lở đất làm 9 nhà dân ở xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) bị ảnh hưởng trực tiếp. Về giao thông, quốc lộ 32 đoạn qua xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên) có 4 điểm sạt lở, lún sụt với khối lượng đất lên tới 10.000m3.
 
Địa phương đã khẩn trương san gạt, dọn dẹp để đảm bảo thông suốt tuyến đường và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Trong ngày 14.7, địa phương cũng đã điều động 4 xe máy xúc và 7 xe tải để vận chuyển phần sạt lở do mưa lớn gây ra.
 
Làm việc từ tờ mờ sáng, anh Phạm Văn Trung (39 tuổi) – công nhân tại công trường chia sẻ: “Hôm nay, tổ điều động nhiều xe đến hỗ trợ hơn vì tối qua ở đây lại sạt lở thêm một đoạn. Mình làm để thông đường cho dân đi, còn giúp đỡ thêm mấy nhà xung quanh bị ảnh hưởng nên mưa nắng gì cũng cố gắng làm cho xong công việc”.
 
Một ngôi nhà của người dân bị nghiêng ngả sau 3 trận sạt lở.
 
"Cửa đóng then cài" cũng không thể ngăn bùn đất tràn vào nhà.
 
Anh Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ: "Sau trận sạt lở đầu tiên, tôi đã đưa vợ con sang nhà họ hàng để lánh tạm. Hiện tại với ngôi nhà tôi đang ở tường đã nứt hết, có thể đổ sập bất kì lúc nào".
 
Không những vậy, mưa lớn gây sạt lỡ còn vùi lấp đồi chè của bà Lê Thị Mão. Bà tâm sự: “Mưa lớn trong 3 ngày liền gây sạt lỡ, tràn bùn đất vào nhà. Nhà tôi phải di dời vật dụng, gia súc sang nhà hàng xóm gửi nhờ. Có lẽ thiệt hại nặng nề nhất đối với nhà tôi là 300m2 diện tích chè bị mất trắng”.
 
 
Hiện, chính quyền xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ” và thường trực, liên tục cập nhật thông tin để ứng phó, triển khai khắc phục tình hình.


THANH CHÂN - PHẠM ĐÔNG - TÔ THẾ - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ gây sạt lở Lai Châu: "Đám cưới sắp tổ chức chỉ lo không ai dám đến"

TÔ THẾ - HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG - THANH CHÂN |

Trận mưa lũ những ngày qua đã gây ra sạt lở trên địa bàn xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Nhìn lên phần đất bị sạt lở, chị Đoàn Thị Lý không khỏi lo lắng vì chỉ ít ngày nữa thôi, gia đình sẽ tổ chức hôn lễ cho chị ngay tại khoảng sân dưới núi.

Mưa lớn ở Lai Châu khiến nhiều tuyến đường sạt lở, 31 hộ bị dân ảnh hưởng

Nhóm PV |

Trận mưa lớn từ ngày 10 đến 13.7 gây sạt lở trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua Lai Châu, khiến giao thông ách tắc cục bộ. Ngoài ra là một số thiệt hại về nhà và sản xuất của người dân.

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích do mưa lớn, sạt lở đất ở Lai Châu

Phạm Đông - Thanh Huyền |

Lực lượng chức năng huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã tìm thấy nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi vào chiều 4.7.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Mưa lũ gây sạt lở Lai Châu: "Đám cưới sắp tổ chức chỉ lo không ai dám đến"

TÔ THẾ - HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG - THANH CHÂN |

Trận mưa lũ những ngày qua đã gây ra sạt lở trên địa bàn xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Nhìn lên phần đất bị sạt lở, chị Đoàn Thị Lý không khỏi lo lắng vì chỉ ít ngày nữa thôi, gia đình sẽ tổ chức hôn lễ cho chị ngay tại khoảng sân dưới núi.

Mưa lớn ở Lai Châu khiến nhiều tuyến đường sạt lở, 31 hộ bị dân ảnh hưởng

Nhóm PV |

Trận mưa lớn từ ngày 10 đến 13.7 gây sạt lở trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua Lai Châu, khiến giao thông ách tắc cục bộ. Ngoài ra là một số thiệt hại về nhà và sản xuất của người dân.

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích do mưa lớn, sạt lở đất ở Lai Châu

Phạm Đông - Thanh Huyền |

Lực lượng chức năng huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã tìm thấy nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi vào chiều 4.7.