Mưa lớn trước giờ bắn pháo hoa, hàng nghìn người vẫn đổ về trung tâm TPHCM

Thanh Vũ - Anh Tú |

TPHCM- Chiều tối 31.12, TPHCM bất ngờ có mưa lớn trong nhiều giờ, tuy nhiên theo ghi nhận tại các tuyến đường trung tâm và khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), rất đông người dân và bạn trẻ vẫn bất chấp thời tiết, đổ về đây để tham gia chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2024.

 Khoảng 17h30 chiều 31.12, 7 tiếng trước thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, mưa lớn xuất hiện tại khu vực trung tâm TP.HCM.
Khoảng 17h30 chiều 31.12, tức 7 tiếng trước thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, mưa lớn xuất hiện tại khu vực trung tâm TPHCM.
  Ghi nhận khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ nhiều người vẫn đội mưa chờ được vào khu vực check-in countdown đón năm mới.
Ghi nhận khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều người vẫn đội mưa chờ được vào khu vực check-in countdown đón năm mới.
 Theo ông Lê Đình Quyết - Trưởng Phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết nhiễu động gió Đông tuy suy yếu, nhưng vẫn còn tác động trực tiếp tới Nam Bộ. Do đó gây mưa cho một số tỉnh Nam Bộ, trong đó có TPHCM. “Cơn mưa chiều tối sẽ mau tạnh, không kéo dài. Đến khoảng 21-23 giờ cùng ngày - thời điểm bắn pháo hoa, thời tiết TPHCM sẽ mát, trời không mưa, gió nhẹ” – ông Quyết thông tin.
Ông Lê Đình Quyết - Trưởng Phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết, nhiễu động gió Đông tuy suy yếu, nhưng vẫn còn tác động trực tiếp tới Nam Bộ. Do đó gây mưa cho một số tỉnh Nam Bộ, trong đó có TPHCM. “Cơn mưa chiều tối sẽ mau tạnh, không kéo dài. Đến khoảng 21-23 giờ cùng ngày - thời điểm bắn pháo hoa, thời tiết TPHCM sẽ mát, trời không mưa, gió nhẹ” – ông Quyết thông tin.
Đến khoảng 19 giờ, cơn mưa đã tạnh hoàn toàn, nhiều tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm TPHCM như Mạc Đĩnh Chi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng… bắt đầu đông người dân đổ về chào đón năm mới 2024. Ghi nhận của PV, càng vào sâu khu vực trung tâm như đường Lê Duẩn, Lý Tự Trọng, Tôn Đức Thắng… quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu nhích từng chút một.
Đến khoảng 19 giờ 30, cơn mưa đã tạnh hoàn toàn, nhiều tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm TPHCM như Lê Lợi, Mạc Đĩnh Chi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng… bắt đầu đông người dân đổ về chào đón năm mới 2024.
Ghi nhận của PV, càng vào sâu khu vực trung tâm như đường Lê Duẩn, Lý Tự Trọng, Tôn Đức Thắng… quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu nhích từng chút một.
Ghi nhận của phóng viên, càng vào khu vực trung tâm như đường Lê Duẩn, Lý Tự Trọng, Tôn Đức Thắng… quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, lượng phương tiện bắt đầu nhích từng chút một.
Các bãi giữ xe quanh khu vực phố đi bộ đông đúc người gửi xe.
Các bãi giữ xe quanh khu vực phố đi bộ đông đúc người gửi xe.
aaa
Chị Nguyễn Mỹ Kỳ (ngụ Tân Phú) cho biết, vì muốn chọn ví trí xem pháo hoa, chương trình Countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chị và gia đình đã phải đi từ 17h30. "Mình có mặt ở phố đi bộ lúc18h nhưng vì mưa gió, nên phải tìm chỗ để trú mưa. Hôm nay, dù mưa trước giờ bắn pháo hoa, nhưng mọi người vẫn đến khá đông, ngoài sức tưởng tượng của mình. Mình đang háo hức cùng gia đình đón chờ thời khắc chuyển giao năm mới", chị Kỳ nói.
Càng về tối, lượng người tập trung ở hai bên sân khấu chính diễn ra sự kiện countdown ngày một đông, phần lớn là các bạn trẻ.
Càng về tối, lượng người tập trung ở hai bên sân khấu chính diễn ra sự kiện countdown ngày một đông, phần lớn là các bạn trẻ.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ “không lối thoát“, hàng dài ô tô, xe máy bao quanh bởi dòng người
Phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín người, hàng chục ngàn người chen chúc nhau để xem chương trình ca nhạc trước giờ chào đón năm mới.
Còn Viễn Chinh (30 tuổi) kể, anh và bạn gái phải chờ đợi rất lâu trước bãi gửi xe trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Quận 1) mới vào được trong. “Giá gửi 30.000 đồng/xe, mình thấy hợp lý cho những ngày này“, Chinh cho biết.
Anh Hoàng Chinh (30 tuổi) cho biết, anh và bạn gái phải chờ đợi rất lâu trước bãi gửi xe trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Quận 1) mới vào được trong. “Giá gửi xe 30.000 đồng/xe, mình thấy hợp lý cho những ngày này“, anh Chinh cho biết.
Theo đó, pháo hoa dịp Tết Dương lịch tại TPHCM sẽ diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1.1.2024. Địa điểm là ngay đầu hầm Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11). Trong đó, tại điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn sẽ bắn 1.500 quả tầm cao, 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Còn điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen với số lượng 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.
Chương trình bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch tại TPHCM sẽ diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1.1.2024. Địa điểm là ngay đầu hầm Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11). Trong đó, tại điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn sẽ bắn 1.500 quả tầm cao, 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Còn điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen với số lượng 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.
Thanh Vũ - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Sao Việt tâm sự trước thềm năm mới 2024

ĐÔNG DU |

Nhiều sao Việt như Phương Vy, Trịnh Kim Chi, MC Hồng Phúc, diễn viên Lê Nguyên Bảo đã có những phút giây trải lòng trước thềm năm mới 2024.

Cập nhật dự báo thời tiết ngày đầu năm mới 2024 trên cả nước

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (1.1.2024) tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

6 thành phố lạnh nhất thế giới trước thềm năm mới 2024

Huyền Chi |

Thế giới có những thành phố lạnh lẽo nhất, quanh năm tuyết phủ, nhiệt độ luôn ở mức âm độ.

Chính thức điều chỉnh lộ trình tăng học phí đại học

Vân Trang |

Mức trần học phí đại học từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027 được điều chỉnh theo hướng lùi 1 năm so với lộ trình tại Nghị định 81.

Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, thi công 3 ca 4 kíp các dự án giao thông

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "không thua đại dịch", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" thi công "3 ca 4 kíp", làm việc xuyên lễ, xuyên Tết để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông.

Bắt đầu triển khai kiểm thử giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế điện tử từ 1.4

Thuỳ Linh |

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, từ ngày 1.4.2024 là thời điểm bắt đầu triển khai kiểm thử Giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử và Giấy hẹn khám lại điện tử.

TPHCM bắt đầu cho người dân đăng ký thuê vỉa hè để kinh doanh, giữ xe

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ ngày 1.1.2024, TPHCM chính thức thu phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè với mức 20.000 - 350.000 đồng/m2. Một số quận đã bắt đầu kẻ vạch vỉa hè, cho người dân đăng ký sử dụng và đóng phí.

Trải nghiệm điểm du lịch OCOP 4 sao đầu tiên của ĐBSCL ngày đầu năm

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Ghi nhận tại Làng du lịch Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) - điểm du lịch vừa được chứng nhận sản phẩm du lịch OCOP 4 sao đầu tiên của TP Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long. Ngay trong dịp Tết Dương lịch 2024, nơi đây thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Sao Việt tâm sự trước thềm năm mới 2024

ĐÔNG DU |

Nhiều sao Việt như Phương Vy, Trịnh Kim Chi, MC Hồng Phúc, diễn viên Lê Nguyên Bảo đã có những phút giây trải lòng trước thềm năm mới 2024.

Cập nhật dự báo thời tiết ngày đầu năm mới 2024 trên cả nước

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (1.1.2024) tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

6 thành phố lạnh nhất thế giới trước thềm năm mới 2024

Huyền Chi |

Thế giới có những thành phố lạnh lẽo nhất, quanh năm tuyết phủ, nhiệt độ luôn ở mức âm độ.