Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ùn tắc, người dân chật vật đi làm

NHÓM PV |

Hà Nội - Trận mưa lớn kéo dài trút xuống Hà Nội đúng giờ cao điểm sáng nay (8.9) khiến người dân chật vật di chuyển trong tình trạng tắc đường và mưa lớn.

Người dân Thủ đô vượt tắc đường và mưa lớn để đi làm.
Trận mưa lớn diễn ra diễn ra đúng giờ cao điểm, người dân Thủ đô gặp khó khăn trong việc di chuyển khi các tuyến phố ùn tắc kéo dài nhiều giờ.
Trận mưa lớn diễn ra diễn ra đúng giờ cao điểm, người dân Thủ đô gặp khó khăn trong việc di chuyển khi các tuyến phố ùn tắc kéo dài nhiều giờ.
Người dân phải chen chúc nhau trên đường Láng.
Người dân phải chen chúc, len lỏi trên đường Láng.
Hàng dài ôtô xếp hàng nối đuôi nhau tại một số nút giao.
Hàng dài ôtô xếp hàng nối đuôi nhau tại một số nút giao.
Người dân Thủ đô vượt tắc đường và mưa lớn để đi làm.
Người dân Thủ đô vượt tắc đường và mưa lớn để đi làm.
Tình trạng ùn tắc cũng diễn ra trên đường Vành đai 2.
Tình trạng ùn tắc cũng diễn ra trên đường Vành đai 2.
 
Kẹt xe hàng trăm mét ở đường Dương Đình Nghệ.
Nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến cũng ùn tắc nghiêm trọng, người dân phải chờ rất nhiều nhịp đèn đỏ mới có thể di chuyển được qua khu vực này.
Nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến cũng ùn tắc nghiêm trọng, người dân phải chờ rất nhiều nhịp đèn đỏ mới có thể di chuyển được qua khu vực này.
Nhiều người dân phải đi lên vỉa hè để có thể di chuyển nhanh hơn.
Nhiều người dân phải đi lên vỉa hè để có thể di chuyển nhanh hơn.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Người dân rút ngắn kỳ nghỉ lễ 2.9, trở lại Hà Nội sớm, tránh tắc đường

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Hà Nội - Sau những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, người dân ở các tỉnh lại hối hả trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho những ngày làm việc, học tập. Việc này cũng giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển, tránh lâm vào cảnh "chôn chân" trên đường do ùn tắc.

Sau nghỉ lễ Quốc khánh, lái xe trở lại Hà Nội thế nào để tránh tắc đường?

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh chuẩn bị kết thúc, hàng triệu người bắt đầu đổ về các thành phố lớn làm việc. Lực lượng CSGT Hà Nội đã đưa ra một vài khuyến cáo giúp người dân lái xe an toàn, giảm thiểu thời gian "chôn chân" giữa hàng dài xe cộ trên đường.

Không còn tình trạng tắc đường, du khách đổ về Sapa dịp nghỉ lễ 2.9

Nhóm Pv |

Dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay được nghỉ 4 ngày nên nhiều người dân đã tranh thủ thời gian đi du lịch. Thị xã Sapa được nhiều du khách lựa chọn bởi thời tiết đẹp và mát mẻ cùng cảnh quan hấp dẫn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Người dân rút ngắn kỳ nghỉ lễ 2.9, trở lại Hà Nội sớm, tránh tắc đường

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Hà Nội - Sau những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, người dân ở các tỉnh lại hối hả trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho những ngày làm việc, học tập. Việc này cũng giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển, tránh lâm vào cảnh "chôn chân" trên đường do ùn tắc.

Sau nghỉ lễ Quốc khánh, lái xe trở lại Hà Nội thế nào để tránh tắc đường?

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh chuẩn bị kết thúc, hàng triệu người bắt đầu đổ về các thành phố lớn làm việc. Lực lượng CSGT Hà Nội đã đưa ra một vài khuyến cáo giúp người dân lái xe an toàn, giảm thiểu thời gian "chôn chân" giữa hàng dài xe cộ trên đường.

Không còn tình trạng tắc đường, du khách đổ về Sapa dịp nghỉ lễ 2.9

Nhóm Pv |

Dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay được nghỉ 4 ngày nên nhiều người dân đã tranh thủ thời gian đi du lịch. Thị xã Sapa được nhiều du khách lựa chọn bởi thời tiết đẹp và mát mẻ cùng cảnh quan hấp dẫn.