Mưa lớn đầu mùa khiến quốc lộ 13 ngập nặng, nhiều xe chết máy

Đ.TRỌNG - T.HẢI |

Bình Dương - Chiều 16.4, một cơn mưa lớn đầu mùa gây ngập lụt cục bộ trên quốc lộ 13 tại Bình Dương khiến giao thông qua đây bị ùn tắc kéo dài nhiều giờ liền.

Theo ghi nhận, cơn mưa lớn gây ngập nước nặng trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đoạn đường quốc lộ 13 khoảng 1km đối diện siêu thị lotte mart bị ngập sâu gần nửa mét nước khiến nhiều xe bị chết máy.
Theo ghi nhận, cơn mưa lớn gây ngập nước nặng trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đoạn đường khoảng 1km đối diện siêu thị Lotte mart bị ngập sâu nhất. Ngoài ra, ở đầu đường Nguyễn Văn Tiết một đoạn khoảng 300m cũng bị ngập nặng, nước ngập sâu khoảng 50cm.
Nước ngập khiến các phương tiện không lưu thông được, nhiều xe bị chết máy giữa đường.
Nước ngập khiến các phương tiện không lưu thông được, nhiều xe bị chết máy giữa đường.
Có những trường hợp té ngã ngay trên đường.
Có những trường hợp té ngã ngay trên đường.
Một chiếc xe ô tô bị ngập nặng phải xe cứu hộ tới chở về.
Một chiếc xe ô tô bị ngập nặng phải gọi xe cứu hộ tới chở về.
 
 
Xe chết máy phải dừng lại bên đường.
Các phương tiện chết máy phải vào sửa xe.
Các phương tiện phải vào sửa xe bên đường. Tới 18h30 cùng ngày, mưa đã ngớt, nước trên các tuyến đường bắt đầu rút. Tuy nhiên nhiều nhà dân vẫn bị nước tràn vào nhà đang phải tát nước ra ngoài.
Quốc lộ 13 bị ùn tắc kéo dài, các phương tiện nhích từng chút một.
Quốc lộ 13 bị ùn tắc kéo dài, các phương tiện nhích từng chút một.
Ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân ngập cục bộ do lượng mưa lớn. Ngoài ra do đường cống thoát nước cũ nhỏ hẹp không kịp thoát nước. Hiện nay tỉnh đang khẩn trương khai nhiều thực hiện dự án vừa nâng cấp mở rộng đường vừa làm các đường cống ngầm chống ngập.
Ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân ngập cục bộ do lượng mưa lớn. Ngoài ra do đường cống thoát nước cũ nhỏ hẹp không kịp thoát nước. Hiện nay tỉnh đang khẩn trương triển khai thực hiện nhiều dự án vừa nâng cấp mở rộng đường vừa làm các đường cống ngầm chống ngập.
 
Được biết, từ đầu tháng 4.2019, HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua tờ trình chấp thuận dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 13. Tuyến đường được mở rộng từ 6 lên 8 làn xe, đoạn giáp ranh TPHCM từ cổng chào Bình Dương (phường Vĩnh Phú thị xã Thuận An) đến điểm giao với đường Lê Hồng Phong (phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một). Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng thêm vỉa hè, cây xanh và hệ thống thoát nước đồng bộ cả hai bên đường. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thực hiện được.
Được biết vào đầu tháng 4.2019, HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua tờ trình chấp thuận dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 13 được đầu tư bằng hình thức BOT. Tổng mức kinh phí trên 1.411 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách tỉnh hỗ trợ.  Dự kiến, quốc lộ 13 được mở rộng từ 6 lên 8 làn xe, đoạn từ giáp ranh TP.HCM từ cổng chào Bình Dương (phường Vĩnh Phú thị xã Thuận An) đến điểm giao với đường Lê Hồng Phong (phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một). 2 làn mở rộng đều nằm bên phải hướng từ TP.HCM đi Bình Dương. Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng thêm vỉa hè, cây xanh và hệ thống thoát nước đồng bộ cả hai bên đường…  Tuy nhiên từ năm 2019 cho đến nay, dự án vẫn
Vừa qua, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đã đi khảo sát và yêu cầu các đơn vị, sở ngành nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ pháp lý khởi công dự án. UBND tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 14.4, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức cuộc họp và lập Tổ công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, trong đó có dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13.
Video mưa lớn gây ngập cục bộ khiến xe máy ngã ngửa trên đường. Video: T.Hải
Đ.TRỌNG - T.HẢI
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, Bình Dương thu hút 1,65 tỉ USD vốn FDI

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Kinh tế của tỉnh Bình Dương tiếp tục hồi phục mạnh mẽ. Tỉnh mở thêm khu công nghiệp, thu hút vốn FDI đạt 1,65 tỉ USD quý trong I năm 2022.

Bình Dương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện các dự án hạ tầng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang đốc thúc các sở ngành, địa phương đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để nhanh chóng thực hiện các dự án phát triển hạ tầng.

Môi trường sống tốt hơn cho người lao động ở khu công nghiệp đô thị dịch vụ

ANH TÚ - DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương, việc phát triển các khu công nghiệp gắn với những khu đô thị, dịch vụ. Do được quy hoạch bài bản ngay từ đầu nên thị xã Bến Cát phát triển bền vững và có không gian sống tốt hơn cho người lao động.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Kinh tế tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, Bình Dương thu hút 1,65 tỉ USD vốn FDI

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Kinh tế của tỉnh Bình Dương tiếp tục hồi phục mạnh mẽ. Tỉnh mở thêm khu công nghiệp, thu hút vốn FDI đạt 1,65 tỉ USD quý trong I năm 2022.

Bình Dương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện các dự án hạ tầng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang đốc thúc các sở ngành, địa phương đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để nhanh chóng thực hiện các dự án phát triển hạ tầng.

Môi trường sống tốt hơn cho người lao động ở khu công nghiệp đô thị dịch vụ

ANH TÚ - DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương, việc phát triển các khu công nghiệp gắn với những khu đô thị, dịch vụ. Do được quy hoạch bài bản ngay từ đầu nên thị xã Bến Cát phát triển bền vững và có không gian sống tốt hơn cho người lao động.