Mưa đầu mùa sớm bất ngờ, dân Cần Thơ bì bõm trong nước

Phong Linh |

Cần Thơ - Chiều tối ngày 2.4, mưa đầu mùa xuất hiện sớm khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ ngập sâu gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.
 
Khoảng 16 giờ 40 phút, cơn mưa lớn xuất hiện khiến nhiều người dân bất ngờ. Khoảng 30 phút sau, nhiều tuyến đường tại quận Ninh Kiều ngập sâu, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.
 
Ghi nhận của phóng viên tại đường Trần Hưng Đạo (phường An Cư), do mưa lớn, nước không kịp thoát khiến việc đi lại của người dân khá vất vả. Điểm sâu nhất đến khoảng 50cm.
 
Anh Xuân Hiếu cho biết: "Mình cứ nghĩ mùa mưa sẽ muộn như mọi năm, thường vào cuối tháng 4 Dương lịch, nào ngờ năm nay sớm bất ngờ, vẫn chưa kịp chuẩn bị gì".
 
Một xe máy chết máy trong quá trình lưu thông qua tuyến đường ngập sâu.
 
Người dân tháo gỡ giày dép để việc đi lại dễ dàng hơn. (Hình ảnh tại tuyến đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi).
 
Còn tại đường Cách mạng tháng 8 (phường An Hòa), cơn nặng hạt khiến nhiều người dân bị cản trở tầm nhìn. Chị Bích Ngân (25 tuổi, Cần Thơ) chia sẻ: "Mình mới thấy chuyển mưa nên vội kéo dù che chắn đồ đạc, nào ngờ chưa kịp 5 phút thì mưa ào xuống khiến mình không kịp trở tay."
 
Có đoạn nước ngập sâu gần nửa bánh xe.
 
Đến khoảng 18 giờ 20 phút, mưa tạnh dần, việc di chuyển của người dân dễ dàng hơn.
 
Đến khoảng 18 giờ 40 phút, nước đã rút dần ở nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.
Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

5 ngày không bán nổi 1 chiếc áo, tiểu thương Cần Thơ treo biển nhượng kiốt

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Cần Thơ - Nhiều tháng nay, các tiểu thương tại chợ truyền thống ở Cần Thơ, đặc biệt là các chủ sạp quần áo, mỹ phẩm rơi vào cảnh lỗ vốn vì chợ ế ẩm, đìu hiu khách. Có tiểu thương mở cửa 5 ngày nhưng không bán được một sản phẩm nào, cũng có tiểu thương vì thua lỗ mà phải sang lô, sang kiốt.

Chợ ế ẩm, tiểu thương Cần Thơ rơi cảnh 5 ngày không ai đến mở hàng

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Cần Thơ - Nhiều tháng nay, nhiều tiểu thương tại chợ truyền thống ở Cần Thơ, đặc biệt là các chủ sạp quần áo, mỹ phẩm rơi cảnh "lỗ vốn" vì chợ ế ẩm, đìu hiu khách. Có tiểu thương mở cửa 5 ngày nhưng không bán được 1 sản phẩm nào, cũng có tiểu thương vì thua lỗ mà phải sang lô, sang ki - ốt.

Nợ bảo hiểm xã hội cao, lãnh đạo TP Cần Thơ khẩn cấp chỉ đạo tháo gỡ

Phong Linh |

Cần Thơ - Trước tình hình tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) tăng cao, lãnh đạo TP Cần Thơ đã có chỉ đạo các bên liên quan tháo gỡ.

Thông tin mới nhất về số ca mắc COVID-19 và tiến độ tiêm vaccine ở Việt Nam

AN AN - VŨ LINH |

Ngày 13.4 cả nước ghi nhận 497 ca mắc COVID-19 - cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm hơn 266 triệu liều vaccine COVID-19, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương có tỉ lệ tiêm vaccine thấp.

Hội chợ ITE HCMC 2023 tăng cơ hội thu hút khách du lịch quốc tế

Thanh Hương |

Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM lần thứ 17 (ITE HCMC 2023) hứa hẹn là giải pháp hiệu quả nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam.

TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ, xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5

Thanh Chân |

Tại TP Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 3.2023 đến nay, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận dưới 3 ca/ngày. Thành phố cũng phát hiện biến thể phụ XBB.1.5.

Đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn, bệnh viện Bạch Mai, các nước trên thế giới đã dần coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường. Thời gian qua, dù số ca bật tăng trở lại nhưng nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi thời tiết. Bộ Y tế cũng chưa ghi nhận các biến chủng mới của COVID-19, số ca tử vong thấp, gần như bằng 0. Vì vậy, đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường.

Lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ có sự phân hoá mạnh

Gia Miêu |

Ngành ngân hàng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như chi phí vốn và chi phí dự phòng tăng lên, tín dụng tăng chậm do tất cả ngành nghề đều khó khăn… Trong bối cảnh này, các ngân hàng đề ra kế hoạch tăng trưởng thận trọng.

5 ngày không bán nổi 1 chiếc áo, tiểu thương Cần Thơ treo biển nhượng kiốt

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Cần Thơ - Nhiều tháng nay, các tiểu thương tại chợ truyền thống ở Cần Thơ, đặc biệt là các chủ sạp quần áo, mỹ phẩm rơi vào cảnh lỗ vốn vì chợ ế ẩm, đìu hiu khách. Có tiểu thương mở cửa 5 ngày nhưng không bán được một sản phẩm nào, cũng có tiểu thương vì thua lỗ mà phải sang lô, sang kiốt.

Chợ ế ẩm, tiểu thương Cần Thơ rơi cảnh 5 ngày không ai đến mở hàng

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Cần Thơ - Nhiều tháng nay, nhiều tiểu thương tại chợ truyền thống ở Cần Thơ, đặc biệt là các chủ sạp quần áo, mỹ phẩm rơi cảnh "lỗ vốn" vì chợ ế ẩm, đìu hiu khách. Có tiểu thương mở cửa 5 ngày nhưng không bán được 1 sản phẩm nào, cũng có tiểu thương vì thua lỗ mà phải sang lô, sang ki - ốt.

Nợ bảo hiểm xã hội cao, lãnh đạo TP Cần Thơ khẩn cấp chỉ đạo tháo gỡ

Phong Linh |

Cần Thơ - Trước tình hình tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) tăng cao, lãnh đạo TP Cần Thơ đã có chỉ đạo các bên liên quan tháo gỡ.