Một số khách vẫn còn thờ ơ, không đeo khẩu trang ở sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

Yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại các điểm công cộng chính thức từ hôm nay (16.3), nhưng ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất một số người dân và khách nước ngoài vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngay lối vào làm thủ tục của các hãng hàng không đề cáo treo banner nhưng là khuyến cáo hành khách đeo khẩu trang chứ không phải là bắt buộc.
Ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng ngày 16.3, ngay lối vào làm thủ tục của các hãng hàng không có một số banner khuyến cáo hành khách đeo khẩu trang.
Bày tỏ sự lo lắng về tình trạng này, chị Thuỳ Linh (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) nói: “Thật sự mình không hiểu tại sao du khách ngoại quốc lại có thể thờ ơ với dịch bệnh như vậy. Đồng ý là sức khoẻ của họ, họ tự quyết định, nhưng họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau thì ít ra khi đặt chân đến đây cũng nên tôn trọng những người ở đây. Làm sao họ chắc chắn được 100% mình đang không mang mầm bệnh?“.
Bày tỏ sự lo lắng về tình trạng này, chị Thuỳ Linh (ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) nói: “Chính phủ đã yêu cầu tất cả người dân và khách nước ngoài ở Việt Nam đều phải đeo khẩu trang nơi công cộng nhưng không hiểu tại sao vẫn có nhiều khách nước ngoài đến sân bay không đeo khẩu trang mà không bị nhắc nhở hay chế tài gì. Thiết nghĩ cơ quan quản lý sân bay cần treo bảng bắt buộc đeo khẩu trang thay khi khuyến cáo như hiện nay“.
Không chỉ khách nước ngoài, một số người dân cũng không đeo khẩu trang khi đến sân bay Tân Sơn Nhất.
Không chỉ khách nước ngoài, một số người dân cũng không đeo khẩu trang khi đến sân bay Tân Sơn Nhất.
 
Một số trẻ nhỏ không được người lớn đeo khẩu trang tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Trong khi đó, để phòng dịch, một số hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất ngoài việc đeo khẩu trang còn trang bị thêm mũ bảo hộ.
Trong khi đó, để phòng dịch, một số hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất ngoài việc đeo khẩu trang còn trang bị thêm mũ bảo hộ.
Tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) hầu hết hành khách khi ra vào bến đều sử dụng khẩu trang y tế. Tại các khu vực hành khách hay lui tới như quầy thông tin, khu vực soát vé… bến xe cũng trang bị nước rửa tay sát khuẩn thuận tiện cho người dân sử dụng.
Tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) hầu hết hành khách khi ra vào bến đều sử dụng khẩu trang y tế. Tại các khu vực hành khách hay lui tới như quầy thông tin, khu vực soát vé… bến xe cũng trang bị nước rửa tay sát khuẩn thuận tiện cho người dân sử dụng.
Nhân viên bảo vệ tại bến xe Miền Đông cho biết: “Người dân khi đến bến hầu như đã nắm được thông tin đang có dịch bệnh, vì vậy hầu hết mọi người khi đến đây đều đã trang bị khẩu trang y tế, chỉ có số ít trường hợp không sử dụng thì khi phát hiện chúng tôi sẽ nhanh chóng nhắc nhở cũng như phân phát cho họ để đảm bảo sức khỏe, tránh sự lây lan của dịch bệnh”.
Nhân viên bảo vệ tại bến xe Miền Đông cho biết: “Người dân khi đến bến xe đã nắm được thông tin đang có dịch bệnh, vì vậy hầu hết mọi người khi đến đây đều đã trang bị khẩu trang y tế, chỉ có số ít trường hợp không sử dụng, khi phát hiện chúng tôi sẽ nhanh chóng nhắc nhở cũng như phân phát cho họ để đảm bảo sức khỏe, tránh sự lây lan của dịch bệnh”.
Theo ông Đỗ Phú Đạt - Phó Tổng giám đốc bến xe Miền Đông, đối với khách hàng đến liên hệ làm việc thì bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn mới cho vào làm việc, còn đối với hành khách thì chưa có chế tài xử lý cụ thể, nhân viên chỉ có thể nhắc nhở và phát khẩu trang cho người dân.
Theo ông Đỗ Phú Đạt - Phó Tổng giám đốc bến xe Miền Đông, đối với khách hàng đến liên hệ làm việc bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn mới cho vào làm việc, còn đối với hành khách thì chưa có chế tài xử lý cụ thể, nhân viên chỉ có thể nhắc nhở và phát khẩu trang cho người dân.

Theo khoản 1 điều 11 Nghị định 176/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hình thức chế tài có thể là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Thẩm quyền xử phạt có thể là thanh tra y tế hoặc chủ tịch UBND xã, phường.

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Từ hôm nay phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Không lo thiếu khẩu trang

Nhóm phóng viên |

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, từ ngày 16.3.2020, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Dồi dào nguồn cung, Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang trong tháng 3

ĐẶNG CHUNG - PHAN ANH |

Từ ngày 16.3, người dân sẽ thực hiện đeo khẩu trang tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng... Các doanh nghiệp trong nước sẵn sàng nguồn hàng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Khách nước ngoài hứng thú xếp hàng nhận khẩu trang miễn phí ở phố Bùi Viện

Anh Tú - Chân Phúc |

Chiều tối ngày 15.3, một doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phạm Ngũ Lão đã tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại khu vực phố Bùi Viện, quận 1, TPHCM.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Từ hôm nay phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Không lo thiếu khẩu trang

Nhóm phóng viên |

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, từ ngày 16.3.2020, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Dồi dào nguồn cung, Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang trong tháng 3

ĐẶNG CHUNG - PHAN ANH |

Từ ngày 16.3, người dân sẽ thực hiện đeo khẩu trang tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng... Các doanh nghiệp trong nước sẵn sàng nguồn hàng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Khách nước ngoài hứng thú xếp hàng nhận khẩu trang miễn phí ở phố Bùi Viện

Anh Tú - Chân Phúc |

Chiều tối ngày 15.3, một doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phạm Ngũ Lão đã tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại khu vực phố Bùi Viện, quận 1, TPHCM.