Một ngày tất bật trong khu điều trị COVID-19 có triệu chứng lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 số 8 thuộc quần thể Bệnh viện dã chiến thu dung số 3, 6, 7, 8, 9 điều trị ca dương tính COVID-19 tại chung cư tái định cư Bình Khánh, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức). Bệnh viện dã chiến số 8 thuộc tầng 2 theo mô hình “tháp 4 tầng” điều trị COVID-19 chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ có triệu chứng.

Trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, TPHCM đã sử dụng nhiều lô chung cư tái định cư Bình Khánh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) để làm bệnh viện dã chiến thu dung số 3, 6, 7, 8, 9 điều trị ca dương tính COVID-19 và khu cách ly tập trung.
Trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, TPHCM đã sử dụng nhiều lô chung cư tái định cư Bình Khánh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) để làm Bệnh viện dã chiến thu dung số 3, 6, 7, 8, 9 điều trị ca dương tính COVID-19 và khu cách ly tập trung.
Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 số 8 nơi đoàn tới công tác, thuộc tầng 2 theo mô hình “tháp 4 tầng” điều trị COVID-19 của Sở Y tế TPHCM - nhóm bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ có triệu chứng.
Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 số 8 thuộc tầng 2 theo mô hình “tháp 4 tầng” điều trị COVID-19 của Sở Y tế TPHCM - nhóm bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ có triệu chứng.
Bệnh viện dã chiến số 8 đặt tại tòa nhà khu tái định cư Bình Khánh (phường An Khánh) với quy mô khoảng 3.000-4.000 giường, dưới sự phụ trách của hơn 200 y bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Bình Dân và đội ngũ quân nhân, bảo vệ... Hiện đồ đạc của các bác sĩ vẫn đang được đưa về bệnh viện.
Theo PGS.TS. Đỗ Kim Quế - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, trực tiếp quản lý Bệnh viện dã chiến thu dung số 8: "Được sự phân công, hiện nay tại bệnh viện có 137 y bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Thống Nhất đã có mặt, ngày đêm làm công tác chuẩn bị, điều phối, tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân F0 có triệu chứng nhẹ".
Công tác kiểm tra bệnh do 5 kíp (mỗi kíp gồm 5 điều dưỡng và 2 bác sĩ) thay nhau đi kiểm tra bệnh nhân theo từng ca, mỗi ca 4 tiếng. Bác sĩ Việt đang mặc đồ bảo hộ trước khi bắt đầu vào ca trực.
Sau khi mặc đồ bảo hộ, các diều dưỡng và bác sĩ ghi tên ở phía sau để dễ dàng nhận ra nhau trong khi đi kiểm tra bệnh hoặc hỗ trợ cho bệnh nhân.
Khi bệnh nhân có bất kỳ thắc mắc nào, các nhân viên y tế túc trực sẽ ngay lập tức nhận được thông tin báo qua điện thoại và tới để giải đáp và hỗ trợ người bệnh được kịp thời.
Khi bệnh nhân có bất kỳ thắc mắc nào, các nhân viên y tế túc trực sẽ ngay lập tức nhận được thông tin báo qua điện thoại và tới để giải đáp và hỗ trợ người bệnh được kịp thời.
Hiện mỗi căn hộ chung cư tại đây đều có 2 phòng ngủ. Mỗi phòng ngủ được bố trí 2 gường bệnh, riêng phòng khách rộng được bố trí 3 giường.
Kíp trực luân phiên đi đo nhiệt độ, thăm khám cho bệnh nhân để đảm bảo kịp thời ứng phó tình hình nếu bệnh nhân có dấu hiệu chuyển nặng.
Chiếc điện thoại "cục gạch" để nhân viên y tế liên lạc trong nội bộ trong trường hợp khẩn cấp.
BS.Thế Anh (Khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Thống Nhất) ướt đẫm mồ hôi sau khi thăm khám cho bệnh nhân. BS kể lại: "Hiện trong Bệnh viện có 2 bệnh nhân nước ngoài là người Nga và Slovakia. Trước đây, tôi cũng đi du học 8 năm bên Nga nên họ rất yên tâm vì có bác sĩ nói tiếng mẹ đẻ đến thăm khám bệnh cho mình".
Nhân viên y tế sau khi hết ca sẽ về phòng nghỉ giữa ca để nghỉ ngơi lấy lại sức để chuẩn bị tiếp tục chiến đấu.
Theo PGS.TS. Đỗ Kim Quế: “Hiện tại số bệnh nhân F0 đang được đưa vào BV dã chiến số 8 là 2.317 người. Trong hôm nay 18.7, các trường hợp đang chờ được chuyển về khoảng 150 người. Trong đó trường hợp bệnh nhân có triệu chứng chuyển nặng phải điều trị ở mức 10%”
Theo PGS.TS. Đỗ Kim Quế: “Hiện tại số bệnh nhân F0 đang được đưa vào Bệnh viện dã chiến số 8 là 2.317 người. Trong hôm nay 18.7, các trường hợp đang chờ được chuyển về khoảng 150 người. Trong đó trường hợp bệnh nhân có triệu chứng chuyển nặng phải điều trị ở mức 10%”.
"Quản lý một toà nhà hàng nghìn bệnh nhân không phải dễ dàng. Do đó công việc của chúng tôi được chia làm nhiều khâu. Những hôm đầu do chưa quen nên công việc còn khá lộn xộn, tuy nhiên hiện tại công việc đã đi vào ổn định"- Điều dưỡng Đỗ Thanh Hương - Điều dưỡng viên trưởng phụ trách Bệnh viện Dã chiến số 8 cho biết.
Đội ngũ dân quân phụ trách việc nhận đồ và vận chuyển thực phẩm, bữa ăn cho các bệnh nhân và nhân viên y tế.
Không chỉ chăm sóc bệnh nhân, các điều dưỡng và bác sĩ còn phụ trách luôn công việc vận chuyển đồ tiếp tế...
Không chỉ chăm sóc bệnh nhân, các điều dưỡng và bác sĩ còn phụ trách luôn công việc vận chuyển đồ tiếp tế...
và phát nhu yếu phẩm của người nhà bệnh nhân gửi lên phòng bệnh.
Việc ra vào khu điều trị bệnh nhân đều được lực lượng bảo vệ kiểm soát chặt chẽ ở các chốt chặn.
Việc ra vào khu điều trị bệnh nhân đều được lực lượng bảo vệ kiểm soát chặt chẽ ở các chốt chặn.
KHÁNH LINH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh "đại công trình" xây dựng bệnh viện dã chiến ở TPHCM

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Hàng trăm công nhân đang cấp tốc thi công hai bệnh viện dã chiến tại huyện Bình Chánh (TPHCM) để sớm bàn giao, đưa vào sử dụng.

Bệnh viện dã chiến ở Thuận Kiều Plaza dự kiến 5 ngày nữa đi vào hoạt động

Anh Tú - Khánh Linh |

Bệnh viện dã chiến số 5 tại The Garden Mall (tức Thuận Kiều Plaza) trên đường Hồng Bàng, Quận 5, TPHCM chỉ còn khoảng 5 ngày nữa là hoàn thiện mặt bằng và chính thức được đưa vào sử dụng. Hôm nay 15.7, một số thiết bị y tế, giường bệnh... đã được chuyển tới để chuẩn bị sẵn sàng cho việc hoạt động của Bệnh viện.

Bệnh viện dã chiến hoạt động hết công suất: "Có khó khăn nhưng không lớn"

Thanh Chân |

Theo bác sĩ Lê Văn Phương - Phụ trách Bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị COVID-19 số 1 (TPHCM), bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 4.500 bệnh nhân, sử dụng hết số giường được giao. Với lượng bệnh nhân này, nhân viên y tế còn gặp khó khăn, vất vả nhưng không lớn và đã quen với công việc.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Toàn cảnh "đại công trình" xây dựng bệnh viện dã chiến ở TPHCM

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Hàng trăm công nhân đang cấp tốc thi công hai bệnh viện dã chiến tại huyện Bình Chánh (TPHCM) để sớm bàn giao, đưa vào sử dụng.

Bệnh viện dã chiến ở Thuận Kiều Plaza dự kiến 5 ngày nữa đi vào hoạt động

Anh Tú - Khánh Linh |

Bệnh viện dã chiến số 5 tại The Garden Mall (tức Thuận Kiều Plaza) trên đường Hồng Bàng, Quận 5, TPHCM chỉ còn khoảng 5 ngày nữa là hoàn thiện mặt bằng và chính thức được đưa vào sử dụng. Hôm nay 15.7, một số thiết bị y tế, giường bệnh... đã được chuyển tới để chuẩn bị sẵn sàng cho việc hoạt động của Bệnh viện.

Bệnh viện dã chiến hoạt động hết công suất: "Có khó khăn nhưng không lớn"

Thanh Chân |

Theo bác sĩ Lê Văn Phương - Phụ trách Bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị COVID-19 số 1 (TPHCM), bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 4.500 bệnh nhân, sử dụng hết số giường được giao. Với lượng bệnh nhân này, nhân viên y tế còn gặp khó khăn, vất vả nhưng không lớn và đã quen với công việc.