Một ngày "nội bất xuất, ngoại bất nhập" ở tâm dịch Vũ Hán

Phương Thảo |

Thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) bị phong tỏa hôm 23.1 do dịch virus Corona bùng phát. Hiện nay, hàng triệu cư dân thành phố này vẫn cố gắng duy trì cuộc sống trong khi số ca nhiễm và tử vong do virus Corona tại đây ngày một tăng.

 
Thành phố Vũ Hán hiện nay vẫn đang trong tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Hàng loạt đô thị tại Trung Quốc áp dụng biện pháp ngăn chặn lây nhiễm ngặt nghèo và trở thành những "thành phố ma". Trong hình là  đại lộ ven sông Vũ Hán từng là khu vực sầm uất nhưng trong những ngày này nó trở nên tiêu điều, vắng vẻ. Ảnh: THX.
 
Những tình nguyện viên miệt mài tuyên truyền, nhắc nhở người dân về virus Corona tại quận Caidian của Vũ Hán. Ảnh: Cheng Min.
 
Để phòng tránh sự lây lan của dịch virus Corona, mọi người dân thường xuyên được kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: THX.
 
Lực lượng y tế tiến hành khử trùng phòng dịch tại khu chợ thuộc quận Giang An, Vũ Hán. Ảnh: THX.
 
Mặc dù trời không mưa nhưng người phụ nữ vẫn mặc áo mưa, đeo khẩu trang y tế khi đi ra đường để hạn chế nguy cơ lây lan dịch virus Corona. Ảnh: THX.
 
Hầu hết những ngày này, người dân sinh sống trong thành phố Vũ Hán đều mong đợi những thông tin tích cực về dịch bệnh. Ảnh: THX.
 
Tại một vài nơi ở Vũ Hán sẽ phát rau miễn phí cho người dân. Trong hình là tình nguyện viên đang phân chia rau ở quận Vũ Xương, Vũ Hán. Ảnh: THX.
 
Trung Quốc khuyến cáo công dân không ra nước ngoài trừ trường hợp cần thiết nên các con phố ở Vũ Hán đề vắng bóng xe cộ. Hầu hết người dân ra đường chủ yếu để đi mua nhu yếu phẩm trong sinh hoạt. Ảnh: THX.
 
Hằng ngày sẽ có những tổ đi tuần tra ở khắp các con phố của thành phố Vũ Hán. Còn trong các trung tâm y tế, bệnh viện, lực lượng y tế ngày đêm thăm hỏi và kiểm tra sức khỏe cho những người bị nghi nhiễm và các bệnh nhân dương tính với virus Corona. Ảnh: THX.
 
Một nữ nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ làm việc hết công suất tại khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện Liên minh Vũ Hán. Ảnh: Xiao Yijiu.
 
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 11h, ngày 10.02.2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên thế giới có tổng 40.554 trường hợp mắc, trong đó tại Trung Quốc đại lục là 40.171 người mắc và 910 người tử vong do virus Corona. Ảnh: THX.


Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống trên du thuyền có người nhiễm virus Corona ngoài khơi Nhật Bản

Hà Thanh |

Hôm 3.2, siêu thuyền Anh có tên Diamond Princess đã bị phong tỏa sau khi phát hiện một hành khách nhiễm virus Corona ở ngoài cảng Nhật Bản. Đã có ít nhất 70 người dương tính với virus Corona trong số 3.771 hành khách và phi hành đoàn “mắc kẹt” trên siêu du thuyền.

Trung Quốc dùng máy bay không người lái phun khử trùng dịch virus Corona

Hà Thanh |

Để hạn chế lây lan của dịch vrirus Corona, Trung Quốc đã tiến hành các biện pháp như phun khử trùng, phát loa thông tin tình hình dịch bệnh... bằng máy bay không người lái.

Cận cảnh phòng bệnh di động đặc biệt ở "tâm dịch" virus Corona Vũ Hán

Hà Thanh |

Vũ Hán (Trung Quốc) đang chạy đua với thời gian xây dựng 3 bệnh viện di động tại các sân vận động cũng như các trung tâm công cộng khác để điều trị cho các bệnh nhân dương tính với virus Corona chủng mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cuộc sống trên du thuyền có người nhiễm virus Corona ngoài khơi Nhật Bản

Hà Thanh |

Hôm 3.2, siêu thuyền Anh có tên Diamond Princess đã bị phong tỏa sau khi phát hiện một hành khách nhiễm virus Corona ở ngoài cảng Nhật Bản. Đã có ít nhất 70 người dương tính với virus Corona trong số 3.771 hành khách và phi hành đoàn “mắc kẹt” trên siêu du thuyền.

Trung Quốc dùng máy bay không người lái phun khử trùng dịch virus Corona

Hà Thanh |

Để hạn chế lây lan của dịch vrirus Corona, Trung Quốc đã tiến hành các biện pháp như phun khử trùng, phát loa thông tin tình hình dịch bệnh... bằng máy bay không người lái.

Cận cảnh phòng bệnh di động đặc biệt ở "tâm dịch" virus Corona Vũ Hán

Hà Thanh |

Vũ Hán (Trung Quốc) đang chạy đua với thời gian xây dựng 3 bệnh viện di động tại các sân vận động cũng như các trung tâm công cộng khác để điều trị cho các bệnh nhân dương tính với virus Corona chủng mới.