Mở tour đi máy bay trực thăng ngắm TPHCM từ trên cao

ANH TÚ - NGUYỄN LY |

TPHCM – Hôm nay, Bộ Quốc phòng, UBND TP, Sở Du lịch TP phối hợp với Bệnh viện Quân Y 175 tổ chức chuyến bay khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch “Ngắm Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao” bằng phương tiện máy bay trực thăng.
 
“Ngắm Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao” bằng phương tiện máy bay trực thăng là sản phẩm du lịch nổi bật sắp tới được TPHCM chú trọng phát triển.
 
TPHCM đã đầu tư các chuyến bay trực thăng bài bản, đảm bảo an toàn trên hết. Mở rộng các loại hình du lịch này bằng cách liên kết với một số tỉnh như: Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận... để phát triển mạnh sản phẩm du lịch bằng trực thăng trong tương lai.
s
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết: "Chúng tôi sẽ thực hiện chuyến bay, tần suất bay cố định để đảm bảo tốt nhất phục vụ du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, vào mùa cao điểm du lịch sau dịch COVID-19 lượng khách sẽ rất đông, nên việc tập trung phát triển trong thời gian tới cho ngành du lịch rất cần thiết".
s
Sản phẩm “Ngắm TPHCM từ trên cao” dự kiến có sản phẩm tầm ngắn và tầm trung. Sản phẩm tầm ngắn (thời gian bay từ 30 đến 45 phút). Sản phẩm tầm trung (thời gian bay khoảng 60 phút) với lộ trình bay kết nối TPHCM và Long An theo tuyến: trung tâm TPHCM – Khu du lịch Cánh đồng bất tận (tỉnh Long An) hoặc Cần Giờ - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (tỉnh Long An).
s
“Ngắm TPHCM từ trên cao” là sản phẩm mới, độc đáo, lần đầu tiên ra mắt tại TPHCM dự kiến đưa vào khai thác nhân Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2022)
 
Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM tham gia khảo sát chuyến bay vào hôm nay trước khi đưa vào khai thác.
 
Để đảm bảo an toàn tối đa, Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ sân đỗ trực thăng và an toàn y tế cho hành khách trên các chuyến bay; Công ty trực thăng miền Nam chịu trách nhiệm về lịch trình bay, an toàn bay và các quy định bay theo quy định của Bộ Quốc phòng.
 
Đông đảo PV theo dõi máy bay cất cánh
 
 
Đây cũng là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi các sản phẩm mới, độc đáo mà ngành du lịch TP đang triển khai xây dựng để thu hút khách du lịch, đón đầu thị trường khách quốc tế khi mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới và hướng đến mục tiêu phát triển TPHCM trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á.

ANH TÚ - NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Địa điểm vui chơi mới thu hút du khách tại trung tâm TPHCM

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Dự án cải tạo công viên Bến Bạch Đằng nằm trong chuỗi công trình chỉnh trang đô thị, kết nối không gian du lịch tại trung tâm TP. Sau khi đưa vào sử dụng, công viên Bến Bạch Đằng, đã thu hút được nhiều người dân đến vui chơi, giải trí.

Người dân TPHCM nhộn nhịp xuống phố ngày lễ

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Sau 2 năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, nhiều người dân thành phố đã có những giây phút đón kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương vui vẻ. Và ở tất cả các điểm vui chơi trung tâm thành phố, người dân đến rất đông tham quan, chụp hình.

Dậy thì sớm - “kẻ thù” làm hạn chế phát triển bình thường của trẻ

NGUYỄN LY |

TPHCM – Dậy thì sớm vẫn đang là nỗi lo lớn của nhiều phụ huynh có con nhỏ đang trong độ tuổi phát triển, dậy thì. Khi trẻ có dấu hiệu dậy thì sớm, nhanh hơn mức bình thường nếu phụ huynh đưa con đi bác sĩ can thiệp, sẽ ảnh hưởng đến phát triển chiều cao của trẻ sau này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Địa điểm vui chơi mới thu hút du khách tại trung tâm TPHCM

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Dự án cải tạo công viên Bến Bạch Đằng nằm trong chuỗi công trình chỉnh trang đô thị, kết nối không gian du lịch tại trung tâm TP. Sau khi đưa vào sử dụng, công viên Bến Bạch Đằng, đã thu hút được nhiều người dân đến vui chơi, giải trí.

Người dân TPHCM nhộn nhịp xuống phố ngày lễ

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Sau 2 năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, nhiều người dân thành phố đã có những giây phút đón kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương vui vẻ. Và ở tất cả các điểm vui chơi trung tâm thành phố, người dân đến rất đông tham quan, chụp hình.

Dậy thì sớm - “kẻ thù” làm hạn chế phát triển bình thường của trẻ

NGUYỄN LY |

TPHCM – Dậy thì sớm vẫn đang là nỗi lo lớn của nhiều phụ huynh có con nhỏ đang trong độ tuổi phát triển, dậy thì. Khi trẻ có dấu hiệu dậy thì sớm, nhanh hơn mức bình thường nếu phụ huynh đưa con đi bác sĩ can thiệp, sẽ ảnh hưởng đến phát triển chiều cao của trẻ sau này.