Mơ rừng tinh khôi tuyệt đẹp vượt hàng trăm cây số xuống thủ đô đón Tết

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Theo quan niệm dân gian, hoa mận tượng trưng cho một cuộc sống thuận hòa, đầm ấm trong gia đình. Bởi vậy mà ngoài mai đào, hoa mận cũng rất được săn đón trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Ngoài mai, đào thì những năm gần đây hoa mơ cũng được người dân săn đón để chơi Tết.
Ngoài mai, đào thì những năm gần đây hoa mơ cũng được người dân săn đón để chơi Tết.
Hoa mơ được tiểu thương vận chuyển từ Sơn La xuống Hà Nội, sau đó bày bán chủ yếu tại tại đường Lạc Long Quân, Tây Hồ.
Hoa mơ được tiểu thương vận chuyển từ Sơn La xuống Hà Nội, sau đó bày bán chủ yếu tại tại đường Lạc Long Quân, Tây Hồ.
Cánh của hoa mơ tròn đều, nhị phớt hồng mang nét đẹp trong trẻo, tinh khôi biểu tượng cho sự nhẹ nhàng, thanh thoát của hương vị Tết miền sơn cước.
Cánh của hoa mơ tròn đều, nhị phớt hồng mang nét đẹp trong trẻo, tinh khôi biểu tượng cho sự nhẹ nhàng, thanh thoát của hương vị Tết miền sơn cước.
Cánh của hoa mơ tròn đều, nhị phớt hồng mang nét đẹp trong trẻo, tinh khôi biểu tượng cho sự nhẹ nhàng, thanh thoát của hương vị Tết miền sơn cước.
 
Hoa mơ nở vào dịp xuân về Tết đến nên có lẽ vậy mà mọi người thường gọi là “mai rừng”. Một khi đã nở hoa mơ sẽ bung xòe cho hết, từng cành từng cây mơ nở rộ trắng muốt.
Hoa mơ nở vào dịp xuân về Tết đến nên có lẽ vậy mà mọi người thường gọi là “mai rừng”. Một khi đã nở hoa mơ sẽ bung xòe cho hết, từng cành từng cây mơ nở rộ trắng muốt.
 
Theo quan niệm dân gian, hoa mơ tượng trưng cho một cuộc sống thuận hòa, đầm ấm trong gia đình.
Theo quan niệm dân gian, hoa mơ tượng trưng cho một cuộc sống thuận hòa, đầm ấm trong gia đình.

Năm nay, những cành mơ có giá dao động khoảng từ 5 – 7 triệu, những gốc to có thể lên đến 15 triệu.
Năm nay, những cành mơ có giá dao động khoảng từ 5 – 7 triệu, những gốc to có thể lên đến 15 triệu.
 
Bác Nguyễn Văn Cường chia sẻ: “Quê gốc tôi ở Mộc Châu nên năm nào Tết đến tôi cũng đều mua hoa mơ về chơi Tết. Cảm giác phải thấy mơ nở thì mới thấy không khí Tết. Năm nào mà đi tìm khắp Hà Nội không thấy chỗ bán cành mơ là phải gọi điện nhờ người chuyển từ Sơn La xuống hộ.”
Bác Nguyễn Văn Cường chia sẻ: “Quê gốc tôi ở Mộc Châu nên năm nào Tết đến tôi cũng đều mua hoa mơ về chơi Tết. Cảm giác phải thấy mơ nở thì mới thấy không khí Tết. Có năm đi tìm khắp Hà Nội không thấy chỗ bán cành mơ phải gọi điện nhờ người chuyển từ Sơn La xuống hộ.”
TẠ QUANG - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Hoa Tết Kỷ Hợi 2019 tấp nập khoe sắc trên bến Bình Đông

Anh Tú - Anh Nhàn |

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, trên bến Bình Đông tại quận 8, TPHCM lại tấp nập nhiều ghe, thuyền chở hàng trăm loại hoa kiểng từ miền Tây lên, tạo nên con đường đầy màu sắc. Điều này góp phần  tạo nên một nét văn hóa đặc sắc trong những ngày giáp Tết ở thành phố.

Đào đông, mai Mỹ “đổ bộ” dịp Tết, dân chơi hoa chi tiền khủng

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Các loại hoa nhập khẩu như đào đông, mai Mỹ, đào Nhật,… tuy có giá thành cao nhưng vẫn được người dân săn đón trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Chiêm ngưỡng đường hoa tết lớn và đẹp nhất ĐBSCL

Huân Cao |

Đường hoa tết Kỷ Hợi 2019, tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) được xem là lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh. Năm nay đường hoa xuân này cũng được xếp và hàng phố hoa hoành tráng nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hoa Tết Kỷ Hợi 2019 tấp nập khoe sắc trên bến Bình Đông

Anh Tú - Anh Nhàn |

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, trên bến Bình Đông tại quận 8, TPHCM lại tấp nập nhiều ghe, thuyền chở hàng trăm loại hoa kiểng từ miền Tây lên, tạo nên con đường đầy màu sắc. Điều này góp phần  tạo nên một nét văn hóa đặc sắc trong những ngày giáp Tết ở thành phố.

Đào đông, mai Mỹ “đổ bộ” dịp Tết, dân chơi hoa chi tiền khủng

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Các loại hoa nhập khẩu như đào đông, mai Mỹ, đào Nhật,… tuy có giá thành cao nhưng vẫn được người dân săn đón trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Chiêm ngưỡng đường hoa tết lớn và đẹp nhất ĐBSCL

Huân Cao |

Đường hoa tết Kỷ Hợi 2019, tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) được xem là lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh. Năm nay đường hoa xuân này cũng được xếp và hàng phố hoa hoành tráng nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).