Mở cửa du lịch, nhiều khách sạn ở Đà Nẵng vẫn cửa đóng then cài

Thanh Chung |

Từ đầu tháng 11, Đà Nẵng đã được phép đón khách quốc tế trở lại tuy nhiên đến nay các khách sạn lớn vẫn khoá cửa, chưa có khách trở lại.

 
Dù đã được đón khách quốc tế đến du lịch, tuy nhiên đến nay, các khách sạn lớn ở Đà Nẵng vẫn chưa mở cửa trở lại.
 
Nhiều khách sạn lớn nằm trên các tuyến đường chính vẫn cửa đóng then cài.
 
Trên đường Võ Nguyên Giáp, nhiều khách sạn thuộc hạng sang vẫn đóng cửa. Theo các chủ khách sạn, dù được phép hoạt động trở lại nhưng dự báo lượng khách không nhiều, nếu mở cửa thì mất rất nhiều kinh phí đầu tư, khôi phục nhưng không có doanh thu nên sẽ chờ thêm thời gian nữa mới đưa ra quyết định.
 
Theo bà Nguyễn Thị Thùy - Giám đốc Công ty Lạc Gia, công ty bà đã tạm ngừng hoạt động 2 năm nay. Các đối tác ở Hàn Quốc, Trung Quốc cũng không còn hoạt động nên chưa tìm được đối tác mới. Đà Nẵng sẽ đón khách thí điểm theo các chương trình trọn gói thông qua các chuyến bay thuê bao và thương mại quốc tế nên sẽ chưa có khách.
 
Bà Thùy chia sẻ, thực sự công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã kiệt quệ, bây giờ hoạt động trở lại mà không có khách, không có doanh thu thì không có tiền trả lương cho nhân viên. "Thị trường Hàn Quốc, công ty chúng tôi chưa tìm được đối tác mới nên cũng không có khách" - bà Thuỳ cho hay.
 
Các cửa hàng chuyên phục vụ khách quốc tế đóng cửa kín vì đến nay nhu cầu du khách đến Đà Nẵng chưa nhiều.
 
Ông Lê Thanh Tâm -  chủ một khách sạn cho hay, để hoạt động trở lại, các khách sạn phải đầu tư nguồn kinh phí không nhỏ. Nhưng bỏ tiền ra mà không đón được khách thì không ai dám. Những khách sạn ở đây vẫn chờ thêm tình hình dịch bệnh ổn định mới mở cửa trở lại.
 
Những nhà hàng, khách sạn đường Võ Nguyên Giáp vẫn im lìm.
 
Các khách sạn ở khu phố du lịch An Thượng, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn vẫn cửa đóng then cài dù Đà Nẵng cho phép hoạt động trở lại.
 
Trước đó, ngày 2.11, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý lộ trình thí điểm đón khách quốc tế, theo đề xuất của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Theo đó, Việt Nam mở cửa quốc tế theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ tháng 11), đón khách theo các chương trình trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê bao và thương mại quốc tế tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn ở Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Người Đà Nẵng nghe chính sách BHXH qua livestream

Hữu Long |

Đà Nẵng - Sáng 7.11, BHXH TP.Đà Nẵng tổ chức Chương trình Livestream với chủ đề “Tham gia BHXH tự nguyện vì cuộc sống của bản thân và gia đình”, phát trực tiếp trên trang Fanpage của BHXH Đà Nẵng.

Đà Nẵng sẵn sàng tiếp đón dù chưa có du khách quốc tế nào đến

Thanh Hải |

Đà Nẵng - Cho đến thời điểm này, thành phố đã sẵn sàng các phương án tái khởi động du lịch, đón khách du lịch, tuy nhiên, vẫn chưa có du khách.

Đà Nẵng truy tìm các cá nhân lan truyền và tạo lập văn bản giả

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 5.11, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng cho biết, đang đề nghị Công an thành phố phối hợp truy tìm các cá nhân lan truyền và tạo lập văn bản giả về việc dừng các dịch vụ bán hàng tại chỗ để phòng chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người Đà Nẵng nghe chính sách BHXH qua livestream

Hữu Long |

Đà Nẵng - Sáng 7.11, BHXH TP.Đà Nẵng tổ chức Chương trình Livestream với chủ đề “Tham gia BHXH tự nguyện vì cuộc sống của bản thân và gia đình”, phát trực tiếp trên trang Fanpage của BHXH Đà Nẵng.

Đà Nẵng sẵn sàng tiếp đón dù chưa có du khách quốc tế nào đến

Thanh Hải |

Đà Nẵng - Cho đến thời điểm này, thành phố đã sẵn sàng các phương án tái khởi động du lịch, đón khách du lịch, tuy nhiên, vẫn chưa có du khách.

Đà Nẵng truy tìm các cá nhân lan truyền và tạo lập văn bản giả

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 5.11, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng cho biết, đang đề nghị Công an thành phố phối hợp truy tìm các cá nhân lan truyền và tạo lập văn bản giả về việc dừng các dịch vụ bán hàng tại chỗ để phòng chống dịch COVID-19.