Miền Tây mở đường cho con cá, cọng rau vào chợ

NHẬT HỒ |

Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại miền Tây nhiều nơi khiến cho con cá, cọng rau của người dân khó tìm đường về chợ. Chiều 20.7, hàng loạt các tỉnh quy định danh mục hàng thiết yếu đã từng bước mở đường cho hàng hóa vào chợ trong những ngày giãn cách.
Vườn hẹ của bà Thạch Thị Hui, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã trổ hoa do không ai đến mua vì giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống COVID-19.
Vườn hẹ của bà Thạch Thị Hui, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã trổ hoa do không ai đến mua vì giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống COVID-19.
Đại lý thu mua hành hẹ, rau tại xã đóng cửa, người dân không biết bán cho ai, cọng rau rất khó khăn để vào được chợ truyền thống.
Đại lý thu mua hành hẹ, rau tại xã đóng cửa, người dân không biết bán cho ai, cọng rau rất khó khăn để vào được chợ truyền thống.
Người dân xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng hái rau, màu cung cấp cho Hội Phụ nữ  làm quà tặng cho các nơi.
Người dân xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng hái rau, màu cung cấp cho Hội Phụ nữ làm quà tặng cho các nơi. Chiều 20.7, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng quy định luồng xanh nội tỉnh để người dân có cơ hội vận chuyển hàng hóa ra chợ bán trong những ngày tới.
Vướn thẻ/giấy ra đường, hàng loạt hàng hóa là rau màu của người dân Thành phố Cà Mau không vận chuyển được trong hai ngày qua. Chiều ngày 20.7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân chính thức chỉ đạo không nên quá máy móc trong quy định. Người dân có thể chở hàng hóa, hoặc hợp đồng với phương tiện vận chuyển từ vùng nuôi/trồng đến chợ (nội tỉnh) nhưng phải thực hiện nghiêm quy định 5K.
Vướng thẻ/giấy ra đường, hàng loạt hàng hóa là rau màu của người dân Thành phố Cà Mau không vận chuyển được trong hai ngày qua. Chiều ngày 20.7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân chính thức chỉ đạo không nên quá máy móc trong quy định. Người dân có thể chở hàng hóa, hoặc hợp đồng với phương tiện vận chuyển từ vùng nuôi/trồng đến chợ (nội tỉnh) nhưng phải thực hiện nghiêm quy định 5K.
Sau một ngày đóng đóng cửa, chiều nay, ngày 20.7 bến phà liên huyện từ thị xã Giá Rai đi huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu được hoạt động đưa, rước khách trở lại theo quy định của UBND tỉnh Bạc Liêu.
Sau một ngày đóng đóng cửa, chiều nay, ngày 20.7 bến phà liên huyện từ thị xã Giá Rai đi huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu được hoạt động đưa, rước khách trở lại theo quy định của UBND tỉnh Bạc Liêu.
Con cá của người dân huyện Đông Hải có thể chở đi tiêu thụ tại các chợ huyện Đông Hải, Bạc Liêu góp phần không làm khan hiếm hàng hóa tại các đô thị.
Cá của người dân huyện Đông Hải có thể chở đi tiêu thụ tại các chợ huyện Đông Hải, Bạc Liêu góp phần không làm khan hiếm hàng hóa tại các đô thị.
Việc vận chuyển nội tỉnh tại Bạc Liêu không quy định phải có giấy xét nghiệm âm tính, người đi mua nguyên liệu không cần “Giấy đi đường” tạo điều kiện cho người dân thu hoạch tôm nuôi.
Việc vận chuyển nội tỉnh tại Bạc Liêu không quy định phải có giấy xét nghiệm âm tính, người đi mua nguyên liệu không cần “Giấy đi đường” tạo điều kiện cho người dân thu hoạch tôm nuôi.
Ngày 20.7, Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng bổ sung danh mục trang thiếu bị, vật thư phục vụ cho ngành nông nghiệp vào danh mục các mặt hàng thieeuy yếu trong khi giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thật sự cỡi trói cho ngành chăn nuôi tôm vì có điều kiện vận chuyển thức ăn, thuốc thú y thủy sản đến vùng nuôi.
Ngày 20.7, Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng bổ sung danh mục trang thiếu bị, vật tư phục vụ cho ngành nông nghiệp vào danh mục các mặt hàng thiết yếu trong khi giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thật sự cởi trói cho ngành chăn nuôi tôm vì có điều kiện vận chuyển thức ăn, thuốc thú y thủy sản đến vùng nuôi.
Rất nhiều người nuôi tôm tại huyện Mỹ Xuyên, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng vui mừng khi các việc vận chuyển thức ăn, thuốc thú y thủy sản được phép vận chuyển đến vùng nuôi mà không bị phạt không phải mặt hàng thiếu  yếu.
Rất nhiều người nuôi tôm tại huyện Mỹ Xuyên, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng vui mừng khi các việc vận chuyển thức ăn, thuốc thú y thủy sản được phép vận chuyển đến vùng nuôi mà không bị phạt vì bị xem không phải mặt hàng thiếu yếu như trước.
Bạc Liêu cho phép xe hai bánh vận chuyển hàng hóa từ vùng nguyên liệu nuôi trồng đến chợ truyền thống đã tạo điều kiện cho con cá, cọng rau vào được chợ trong những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16.
Bạc Liêu cho phép xe hai bánh vận chuyển hàng hóa từ vùng nguyên liệu nuôi trồng đến chợ truyền thống đã tạo điều kiện cho con cá, cọng rau vào được chợ trong những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16.
Chợ cá tại Bạc Liêu vẫn hoạt động bình thường nhờ vào việc vận chuyển thông thoáng nhưng đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Chợ cá tại Bạc Liêu vẫn hoạt động bình thường nhờ vào việc vận chuyển thông thoáng nhưng đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Có một Miền Tây rất khác giữa đại dịch COVID-19

LƯU LONG GIANG |

Ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19 trên toàn vùng ĐBSCL, người dân đều chấp hành nghiêm, hạn chế ra đường. Những con phố vắng hoe, tĩnh lặng bất chợt tạo nên vẻ đẹp bình yên cho vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, khiến cho không ít người phải nao lòng...

“Luồng xanh đường thủy” bắt đầu chuyển hàng thiết yếu từ miền Tây về TPHCM

Kỳ Quan |

Bắt đầu từ hôm nay 19.7, đoàn tàu cao tốc theo “luồng xanh đường thủy” sẽ vận chuyển mỗi ngày hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm từ các tỉnh miền Tây về cung cấp cho người dân TP.HCM, giúp khắc phục tình trạng khan hiếm hàng hóa thiết yếu trong những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Miền Tây giữa dịch COVID-19: Trái chín không ai mua, cá cua không ai ngó

NHẬT HỒ - NGUYỄN PHÚ |

Trái chín trên cây không thương lái đến mua. Cá, cua đầy chợ thiếu người đến ngó. Thu hoạch thì nhiều nhưng do việc vận chuyển khó khăn, chi phí lại tăng cao khiến những người làm ra các đặc sản của Miền Tây đang lao đao vì COVID-19.

TPHCM đóng cửa chợ đầu mối, các chủ vựa miền Tây lo sốt vó

NHẬT HỒ |

Ngày 7.7 TP.HCM thông báo tiếp tục đóng cửa một số chợ đầu mối thủy sản, nông sản, thực phẩm. Trước động thái này, các chủ vựa tại miền Tây lo lắng hàng hóa khó tiêu thụ trong thời gian tới.

Giết người rồi trốn vào miền Tây được nhận làm con nuôi, bị bắt sau 20 năm

MINH CHÂU |

Năm 2001, Minh đánh nhau làm chết người rồi bỏ trốn vào miền Tây, Minh giả vờ mất giấy tờ rồi làm quen và được nhận làm con nuôi của một hộ gia đình tại tỉnh Sóc Trăng. Sau đó Minh lấy vợ và theo gia đình vợ về sinh sống tại P.Hiệp Thành, TP.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cho đến ngày 25.6.2021 thì bị công an Đồng Nai phát hiện, bắt giữ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Có một Miền Tây rất khác giữa đại dịch COVID-19

LƯU LONG GIANG |

Ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19 trên toàn vùng ĐBSCL, người dân đều chấp hành nghiêm, hạn chế ra đường. Những con phố vắng hoe, tĩnh lặng bất chợt tạo nên vẻ đẹp bình yên cho vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, khiến cho không ít người phải nao lòng...

“Luồng xanh đường thủy” bắt đầu chuyển hàng thiết yếu từ miền Tây về TPHCM

Kỳ Quan |

Bắt đầu từ hôm nay 19.7, đoàn tàu cao tốc theo “luồng xanh đường thủy” sẽ vận chuyển mỗi ngày hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm từ các tỉnh miền Tây về cung cấp cho người dân TP.HCM, giúp khắc phục tình trạng khan hiếm hàng hóa thiết yếu trong những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Miền Tây giữa dịch COVID-19: Trái chín không ai mua, cá cua không ai ngó

NHẬT HỒ - NGUYỄN PHÚ |

Trái chín trên cây không thương lái đến mua. Cá, cua đầy chợ thiếu người đến ngó. Thu hoạch thì nhiều nhưng do việc vận chuyển khó khăn, chi phí lại tăng cao khiến những người làm ra các đặc sản của Miền Tây đang lao đao vì COVID-19.

TPHCM đóng cửa chợ đầu mối, các chủ vựa miền Tây lo sốt vó

NHẬT HỒ |

Ngày 7.7 TP.HCM thông báo tiếp tục đóng cửa một số chợ đầu mối thủy sản, nông sản, thực phẩm. Trước động thái này, các chủ vựa tại miền Tây lo lắng hàng hóa khó tiêu thụ trong thời gian tới.

Giết người rồi trốn vào miền Tây được nhận làm con nuôi, bị bắt sau 20 năm

MINH CHÂU |

Năm 2001, Minh đánh nhau làm chết người rồi bỏ trốn vào miền Tây, Minh giả vờ mất giấy tờ rồi làm quen và được nhận làm con nuôi của một hộ gia đình tại tỉnh Sóc Trăng. Sau đó Minh lấy vợ và theo gia đình vợ về sinh sống tại P.Hiệp Thành, TP.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cho đến ngày 25.6.2021 thì bị công an Đồng Nai phát hiện, bắt giữ.