Mẹ nữ sinh giao gà khóc, muốn xin "một ân huệ" tại tòa

Cường Ngô - Tạ Quang |

Hầu tòa do liên quan đường dây mua bán trái phép ma túy, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên hốc hác hơn thời điểm bị khởi tố.

Sáng nay (27.11), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Điện Biên sẽ xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Hiền (44 tuổi, ngụ xã Thanh Hưng, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại) và nhóm đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự 1999.
Sáng nay (27.11), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Điện Biên sẽ xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Hiền (44 tuổi, ngụ xã Thanh Hưng, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại) và nhóm đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự 1999.
Thẩm phán Nguyễn Trọng Đoàn làm chủ tọa phiên xử sơ thẩm. Bị cáo Trần Thị Hiền có 2 luật sư bào chữa. Các bị cáo còn lại có luật sư chỉ định.
Thẩm phán Nguyễn Trọng Đoàn làm chủ tọa phiên xử sơ thẩm. Bị cáo Trần Thị Hiền có 2 luật sư bào chữa. Các bị cáo còn lại có luật sư chỉ định. Trước khi diễn ra phiên tòa, cáo trạng đã truy tố bị cáo Trần Thị Hiền tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Trong phần kiểm tra căn cước, bà Trần Thị Hiền rưng rưng khi nói về con gái Cao Mỹ Duyên xấu số khi bị các đối tượng sát hại. Bị cáo nói “muốn xin một ân huệ” tại tòa. Tuy nhiên, chủ tọa ngắt lời bị cáo và cho rằng đây là phần kiểm tra căn cước. Khi nào đến phần xét hỏi, tranh tụng, bị cáo sẽ được nói.
Trong phần kiểm tra căn cước, bà Trần Thị Hiền rưng rưng khi nói về con gái Cao Mỹ Duyên xấu số khi bị các đối tượng sát hại. Bị cáo nói “muốn xin một ân huệ” tại tòa. Tuy nhiên, chủ tọa ngắt lời bị cáo và cho rằng đây là phần kiểm tra căn cước. Khi nào đến phần xét hỏi, tranh tụng, bị cáo sẽ được nói.

Lúc 8h20, chủ tọa phiên tòa kiểm tra căn cước đối với bị cáo Vì Thị Thu (vợ của Vì Văn Toán - đối tượng bán ma túy cho Trần Thị Hiền, cũng là chủ mưu trong vụ sát hại, hiếp dâm nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên).

Lúc 8h20, chủ tọa phiên tòa kiểm tra căn cước đối với bị cáo Vì Thị Thu (vợ của Vì Văn Toán).
Bị cáo Vì Văn Toán trước bục khai báo.
Bị cáo Vì Văn Toán trước bục khai báo. Đối tượng này đã bán ma túy cho Trần Thị Hiền, cũng là chủ mưu trong vụ sát hại, hiếp dâm nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên).
d
Đối tượng Bùi Văn Công tại tòa. Đây là đồng phạm với bị cáo Trần Thị Hiền trong phiên tòa này.
Bị cáo Vương Văn Hùng tại tòa.
Bị cáo Vương Văn Hùng tại tòa.
Bị cáo Lường Văn Hùng.
Bị cáo Lường Văn Hùng.
Từ sớm, nhiều người dân đến tòa chờ làm thủ tục dự khán. HĐXX bố trí nửa số ghế trong phòng xử để phóng viên tác nghiệp. Số còn lại dành cho người dân theo dõi phiên tòa.
Từ sớm, nhiều người dân đến tòa chờ làm thủ tục dự khán. HĐXX bố trí nửa số ghế trong phòng xử để phóng viên tác nghiệp. Số còn lại dành cho người dân theo dõi phiên tòa.
Trước khi phiên xử diễn ra, các bị cáo được cách ly trong xe thùng. Chị gái của nữ sinh Cao Mỹ Duyên là Cao Thảo Loan xuất hiện tại tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Trước khi phiên xử diễn ra, các bị cáo được cách ly trong xe thùng. Chị gái của nữ sinh Cao Mỹ Duyên là Cao Thảo Loan xuất hiện tại tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Qua tài liệu điều tra, khoảng 9h sáng ngày 31.1.2019, đối tượng Vì Văn Toán ra chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ thì nhìn thấy bà Trần Thị Hiền đang bán gà ở chợ Mường Thanh.

Đối tượng này nhớ đến số tiền 300 triệu đồng bà Hiền mua 2 bánh heroin của Toán từ năm 2009 đến nay chưa trả nên có ý định đòi bà Hiền phải trả số tiền này. Tuy nhiên, bà Hiền nói không có tiền trả và đi về.

Sau đó, ngày 1.2.2019, Vương Văn Hùng đến nhà Toán chơi. Vì Văn Toán nói chuyện với Hùng về việc bà Hiền nợ tiền và nhờ Hùng giúp đòi tiền bà Hiền.

Không lâu sau đó, Bùi Văn Công đến nhà Toán và cũng được Vì Văn Toán nói đòi tiền giúp. Những đối tượng này thống nhất sẽ giúp Toán đòi nợ và nhận tiền công là 50 triệu đồng. Đồng thời gặp thêm các đối tượng Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả để thống nhất kế hoạch bắt con gái bà Hiền để gây áp lực cho bà này.

Sáng ngày 30 Tết, Toán, Công và Hùng xuống chợ Mường Thanh bí mật quan sát và "nhận mặt" Cao Mỹ Duyên.

Khoảng 18h tối 4.2.2019 (chiều 30 Tết), Vương Văn Hùng đi ra chợ Mường Thanh mua 4 con gà của chị Trần Minh Phương. Trong thời gian chờ mổ gà, Hùng nói chuyện với Cao Mỹ Duyên bán gà bên cạnh chỗ chị Phương rồi lấy số điện thoại của chị Duyên và hẹn sẽ gọi để mua thêm gà.

Khoảng 18h40, Hùng gọi chị Cao Mỹ Duyên đặt mua 10 con gà. Nữ sinh này đã mang gà đến khu vực C13 để giao cho khách. Trong lúc đó, cả nhóm bí mật theo sát hành trình Duyên.

Trong lúc Duyên đang bắt gà từ lồng giao cho Hùng thì Công dùng côn nhị khúc đã chuẩn bị từ trước siết cổ nạn nhân từ phía sau; sau đó, đưa Duyên về nhà của Công ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Cường Ngô - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Tội ác của cặp vợ chồng trong vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại

Mai Hường |

Trong khi Bùi Văn Công là người đề xuất bắt con gái bà Trần Thị Hiền ép trả 300 triệu đồng, đưa về nhà gã rồi cùng cả bọn cưỡng bức nạn nhân nhiều lần. Cũng chính hắn đưa ý kiến sát hại nữ sinh này và trực tiếp ra tay còn Bùi Thị Kim Thu chứng kiến từ đầu đến cuối tội ác của chồng và nhóm bạn nghiện.

Mẹ nữ sinh giao gà và đồng phạm hầu toà vì gieo "cái chết trắng"

Cường Ngô - Tạ Quang |

Sáng nay (27.11), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Điện Biên sẽ xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Hiền (44 tuổi, ngụ xã Thanh Hưng, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại) và nhóm đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự 1999.

Nữ sinh giao gà 5 lần bị nhóm nghiện xâm hại trước khi chết

Mai Hường |

Trong ba ngày bị nhóm Vì Văn Toán bắt cóc vì món nợ của mẹ, mỗi lần những tên này sử dụng ma túy xong, liền xâm hại tập thể nạn nhân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Tội ác của cặp vợ chồng trong vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại

Mai Hường |

Trong khi Bùi Văn Công là người đề xuất bắt con gái bà Trần Thị Hiền ép trả 300 triệu đồng, đưa về nhà gã rồi cùng cả bọn cưỡng bức nạn nhân nhiều lần. Cũng chính hắn đưa ý kiến sát hại nữ sinh này và trực tiếp ra tay còn Bùi Thị Kim Thu chứng kiến từ đầu đến cuối tội ác của chồng và nhóm bạn nghiện.

Mẹ nữ sinh giao gà và đồng phạm hầu toà vì gieo "cái chết trắng"

Cường Ngô - Tạ Quang |

Sáng nay (27.11), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Điện Biên sẽ xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Hiền (44 tuổi, ngụ xã Thanh Hưng, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại) và nhóm đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự 1999.

Nữ sinh giao gà 5 lần bị nhóm nghiện xâm hại trước khi chết

Mai Hường |

Trong ba ngày bị nhóm Vì Văn Toán bắt cóc vì món nợ của mẹ, mỗi lần những tên này sử dụng ma túy xong, liền xâm hại tập thể nạn nhân.