Mê mẩn với kiến trúc những ngôi chùa Khmer trăm tuổi tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuTỉnh Bạc Liêu có nhiều ngôi chùa Khmer với kiến trúc độc đáo. Những ngôi chùa này qua hàng trăm năm, ghi dấu bản sắc đa văn hóa tại vùng đất Bạc Liêu. 
Chùa Buppharam (còn gọi là chùa hoa) tọa lạc tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, cách trung tâm TP Bạc Liêu khoảng 7 km. Đây là một trong những ngôi chùa Khmer lâu đời nhất của tỉnh Bạc Liêu hiện nay.
Chùa Buppharam (còn gọi là Chùa Hoa) tọa lạc tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, cách trung tâm TP Bạc Liêu khoảng 7km. Đây là một trong những ngôi chùa Khmer lâu đời nhất của tỉnh Bạc Liêu hiện nay.
Chùa Buppharam (người dân địa phương gọi là chùa Chót. Vì theo tuyến đường giao thông từ trung tâm Bạc Liêu đi vào xã Hưng Hội, có 3 ngôi chùa Khmer thì chùa này nằm ở vị trí cuối) được xây dựng từ năm 1573, đến nay gần 450 năm. Chùa được đặt tên theo tên của Thượng tọa sáng lập chùa.
Chùa Buppharam (người dân địa phương gọi là Chùa Chót, vì theo tuyến đường giao thông từ trung tâm Bạc Liêu đi vào xã Hưng Hội, có 3 ngôi chùa Khmer thì chùa này nằm ở vị trí cuối) được xây dựng từ năm 1573, đến nay gần 450 năm. Chùa được đặt theo tên của Thượng tọa sáng lập chùa.
Trong khuôn viên chùa có một công trình bằng gỗ hầu như còn nguyên vẹn, được xem là hiếm có hiện nay, đó là ngôi sala (giảng đường). Công trình này xây dựng từ năm 1915, tức đã hơn 100 năm.
Trong khuôn viên chùa có một công trình bằng gỗ hầu như còn nguyên vẹn, được xem là hiếm có hiện nay, đó là ngôi sala (giảng đường). Công trình này xây dựng từ năm 1915, tức đã hơn 100 năm.
Thượng tọa Tăng Sa Vong, Trụ trì chùa cho biết, cây gỗ làm sala có nhiều loại như cẩm lai, cẩm xe, thao lao… được chuyển từ Campuchia về. Các thợ đục đẻo, ráp lại thành ngôi sala.
Thượng tọa Tăng Sa Vong, Trụ trì chùa cho biết, cây gỗ làm sala có nhiều loại như cẩm lai, căm xe, thao lao… được chuyển từ Campuchia về. Các thợ đục đẽo, ráp lại thành ngôi sala.
Ngôi sala ngang khoảng 10 m, dài 20 m, có tổng cộng 100 cây cột lớn, nhỏ bằng gỗ.
Ngôi sala ngang khoảng 10m, dài 20m, có tổng cộng 100 cây cột lớn, nhỏ bằng gỗ.
Ngoài những điêu khắc, tráng trí không quá cầu kỳ thì điểm nổi bật của sala là hình tượng chim thần Krut. Đây là loài vật dữ nhưng có tình cảm với Phật pháp.
Ngoài những điêu khắc, trang trí không quá cầu kỳ thì điểm nổi bật của sala là hình tượng chim thần Krut. Đây là loài vật dữ nhưng có tình cảm với Phật pháp.
Ngôi sala này đã qua trăm năm nhưng theo Thượng tọa Tăng Sa Vong, nhà chùa chưa trùng tu, sửa chữa gì nhiều, chỉ thay một số cây kèo, đòn tay bị mục.
Ngôi sala này dù đã qua trăm năm nhưng theo Thượng tọa Tăng Sa Vong, nhà chùa chưa trùng tu, sửa chữa gì nhiều, chỉ thay một số cây kèo, đòn tay bị mục.
Sala được nhà chùa sử dụng sinh hoạt hàng tháng của chùa như ngày rằm, hoặc 30 hàng tháng để tụng kinh, cầu an, cầu siêu…
Sala được nhà chùa sử dụng sinh hoạt hàng tháng của chùa như ngày rằm, hoặc 30 để tụng kinh, cầu an, cầu siêu…
Ngoài ngôi sala trăm tuổi, chùa Chót còn có 2 bức tượng Phật bằng đá có niên đại từ thế kỳ 15, cách đây hàng trăm năm
Ngoài ngôi sala trăm tuổi, Chùa Chót còn có 2 bức tượng Phật bằng đá có niên đại từ thế kỷ 15, cách đây hàng trăm năm.
Kiến trúc nhiều hoa văn nổi bên ngoài tại khuôn viên chùa.
Kiến trúc nhiều hoa văn nổi bên ngoài tại khuôn viên chùa.
Hầu hết được các nghệ nhân người Khmer nhiều năm kinh nghiệm đảm nhiệm phần kiến trúc.
Ngôi chùa được các nghệ nhân người Khmer nhiều năm kinh nghiệm đảm nhiệm phần kiến trúc.
Phía dưới Sala còn lưu giữ chiếc Ghe ngo đã từng 4 lần vô địch cuộc đua ghe ngo khu trong khu vực ĐBSCL với tên đội đu ghe Cái Giá - Hưng Hội.
Phía dưới sala còn lưu giữ chiếc ghe ngo đã từng 4 lần vô địch cuộc đua ghe ngo khu trong khu vực ĐBSCL với tên đội đua ghe Cái Giá - Hưng Hội.
Ngôi chánh điện Chùa Chót nhìn từ xa.
Ngôi chánh điện Chùa Chót nhìn từ xa.
Chùa Xiêm Cám tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Chùa Xiêm Cán tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng những ngôi chùa Khmer đẹp xếp “top” ở Sóc Trăng

Tạ Quang |

Sóc Trăng là một trong những địa phương sở hữu nhiều ngôi chùa có lối kiến trúc đặc biệt ở khu vực ĐBSCL. Đặc biệt, những ngôi chùa này có khung cảnh ấn tượng, là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại đang thu hút nhiều sự chú ý của khách du lịch.

Gặp kiến trúc sư làm mô hình chùa Một Cột từ tăm giang đạt kỷ lục Việt Nam

Chân Phúc - Anh Tú |

TPHCM - Anh Hoàng Tuấn Long (46 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) là một kiến trúc sư đã dùng tăm giang làm rất nhiều mô hình kiến trúc nổi tiếng như đền Taj Mahal ở Ấn Độ, tháp Big Ben ở Anh, Tòa nhà Quốc hội Mỹ,… Đặc biệt, mô hình chùa Một Cột đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là Mô hình chùa Một Cột bằng tăm giang lớn nhất Việt Nam.

Độc đáo ngôi chùa với vườn kinh được khắc trên 213 phiến đá

Tạ Quang |

Vườn kinh Pháp cú nằm trong khuôn viên Tổ đình Phước Hậu (chùa Phước Hậu) là vườn kinh được khắc trên 213 phiến đá, được xem là độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

Thương hiệu "Công tử Bạc Liêu" bị bỏ quên

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu xác định du lịch là một trong 5 trụ cột để phát triển. Hàng loạt dự án du lịch được triển khai. Tuy nhiên, hiện tại nhiều dự án vẫn còn nằm trên giấy. Ngay cả khu nhà Công tử Bạc Liêu được xem là thương hiệu du lịch nổi tiếng nhưng cũng chưa được "nhúc nhích".

Bạc Liêu kêu gọi, ưu đãi 152 dự án nhằm phục hồi kinh tế hậu COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Đầu năm, tỉnh Bạc Liêu kêu gọi đầu tư 152 dự án trên hầu hết lĩnh vực với nhiều ưu đãi. Tỉnh này cũng ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 nhắm đến nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các nước EU nhằm phục hồi kinh tế hậu COVID-19.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Chiêm ngưỡng những ngôi chùa Khmer đẹp xếp “top” ở Sóc Trăng

Tạ Quang |

Sóc Trăng là một trong những địa phương sở hữu nhiều ngôi chùa có lối kiến trúc đặc biệt ở khu vực ĐBSCL. Đặc biệt, những ngôi chùa này có khung cảnh ấn tượng, là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại đang thu hút nhiều sự chú ý của khách du lịch.

Gặp kiến trúc sư làm mô hình chùa Một Cột từ tăm giang đạt kỷ lục Việt Nam

Chân Phúc - Anh Tú |

TPHCM - Anh Hoàng Tuấn Long (46 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) là một kiến trúc sư đã dùng tăm giang làm rất nhiều mô hình kiến trúc nổi tiếng như đền Taj Mahal ở Ấn Độ, tháp Big Ben ở Anh, Tòa nhà Quốc hội Mỹ,… Đặc biệt, mô hình chùa Một Cột đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là Mô hình chùa Một Cột bằng tăm giang lớn nhất Việt Nam.

Độc đáo ngôi chùa với vườn kinh được khắc trên 213 phiến đá

Tạ Quang |

Vườn kinh Pháp cú nằm trong khuôn viên Tổ đình Phước Hậu (chùa Phước Hậu) là vườn kinh được khắc trên 213 phiến đá, được xem là độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

Thương hiệu "Công tử Bạc Liêu" bị bỏ quên

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu xác định du lịch là một trong 5 trụ cột để phát triển. Hàng loạt dự án du lịch được triển khai. Tuy nhiên, hiện tại nhiều dự án vẫn còn nằm trên giấy. Ngay cả khu nhà Công tử Bạc Liêu được xem là thương hiệu du lịch nổi tiếng nhưng cũng chưa được "nhúc nhích".

Bạc Liêu kêu gọi, ưu đãi 152 dự án nhằm phục hồi kinh tế hậu COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Đầu năm, tỉnh Bạc Liêu kêu gọi đầu tư 152 dự án trên hầu hết lĩnh vực với nhiều ưu đãi. Tỉnh này cũng ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 nhắm đến nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các nước EU nhằm phục hồi kinh tế hậu COVID-19.