Máy bay C-17 chở đến Việt Nam những gì cho Tổng thống Donald Trump?

Phương An (TH) |

Xe Cadillac One của tổng thống Mỹ cùng phương tiện dành cho mật vụ và quan chức sẽ được máy bay C-17 Globemaster III chở đến Việt Nam khoảng một tuần trước chuyến thăm. 
Ngày 30/10, máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump vào đầu tháng 11. Ảnh: Việt Hùng.
Ngày 30.10, máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump vào đầu tháng 11. Ảnh: Việt Hùng.

Trước mỗi chuyến công du nước ngoài của tổng thống, Không quân Mỹ sẽ sử dụng 2 máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17 để vận chuyển các trang thiết bị phục vụ đoàn. Quá trình chuẩn bị thường diễn ra khoảng 10 ngày trước chuyến thăm chính thức. Ảnh: CNN.
Trước mỗi chuyến công du nước ngoài của tổng thống, Không quân Mỹ sẽ sử dụng 2 máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17 để vận chuyển các trang thiết bị phục vụ đoàn. Quá trình chuẩn bị thường diễn ra khoảng 10 ngày trước chuyến thăm chính thức. Ảnh: CNN.

Các binh sĩ đang cố định 2 chiếc Cadillac One, biệt danh The Beast chuyên phục vụ đưa đón tổng thống Mỹ. Nhiệm vụ của C-17 là chở theo các phương tiện phục vụ đi lại của tổng thống, mật vụ và các quan chức. Ảnh: Không quân Mỹ.
Các binh sĩ đang cố định 2 chiếc Cadillac One, biệt danh The Beast chuyên phục vụ đưa đón tổng thống Mỹ. Nhiệm vụ của C-17 là chở theo các phương tiện phục vụ đi lại của tổng thống, mật vụ và các quan chức. Ảnh: Không quân Mỹ.

Trong mỗi chuyến công du nước ngoài, tổng thống Mỹ thường mang theo đoàn tùy tùng hùng hậu. Do đó, số lượng phương tiện phục vụ đoàn cần vận chuyển rất nhiều, khoảng 50 lượt bay. Ảnh: Không quân Mỹ.
Trong mỗi chuyến công du nước ngoài, tổng thống Mỹ thường mang theo đoàn tùy tùng hùng hậu. Do đó, số lượng phương tiện phục vụ đoàn cần vận chuyển rất nhiều, khoảng 50 lượt bay. Ảnh: Không quân Mỹ.

Ngoài Cadillac One của tổng thống, C-17 còn chở theo nhiều xe chuyên dụng dùng cho mật vụ, xe hỗ trợ khác đi cùng để bảo vệ ông chủ Nhà Trắng. Ảnh: Không quân Mỹ.
Ngoài Cadillac One của tổng thống, C-17 còn chở theo nhiều xe chuyên dụng dùng cho mật vụ, xe hỗ trợ khác đi cùng để bảo vệ ông chủ Nhà Trắng. Ảnh: Không quân Mỹ.

Những chiếc xe Chevrolet Suburban bọc thep dành cho mật vụ là phương tiện không thể thiếu trong các chuyến công du nước ngoài của tổng thống Mỹ. Đây là phương tiện quan trọng thứ 2 sau Cadillac One trong đoàn tháp tùng ông chủ Nhà Trắng. Ảnh: 16Right.
Những chiếc xe Chevrolet Suburban bọc thep dành cho mật vụ là phương tiện không thể thiếu trong các chuyến công du nước ngoài của tổng thống Mỹ. Đây là phương tiện quan trọng thứ 2 sau Cadillac One trong đoàn tháp tùng ông chủ Nhà Trắng. Ảnh: 16Right.

Một xe hậu cần đang được đưa xuống từ máy bay vận tải C-17 trong chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ đến Sydney vào tháng 4. Trong mỗi chuyến công du nước ngoài, Cơ quan Mật vụ Mỹ thường sử dụng từ 20-30 xe các loại phục vụ cho quá trình đi lại của tổng thống và các quan chức. Ảnh: 16Right.
Một xe hậu cần đang được đưa xuống từ máy bay vận tải C-17 trong chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ đến Sydney vào tháng 4. Trong mỗi chuyến công du nước ngoài, Cơ quan Mật vụ Mỹ thường sử dụng từ 20-30 xe các loại phục vụ cho quá trình đi lại của tổng thống và các quan chức. Ảnh: 16Right.

Cadillac One bên trong máy bay vận tải C-17. Nước Mỹ có truyền thống không sử dụng phương tiện của quốc gia nơi tổng thống sẽ thăm. Toàn bộ phương tiện phục vụ đưa đón tổng thống, mật vụ và các quan chức được đưa từ Mỹ đến. Ảnh: Không quân Mỹ.
Cadillac One bên trong máy bay vận tải C-17. Nước Mỹ có truyền thống không sử dụng phương tiện của quốc gia nơi tổng thống sẽ thăm. Toàn bộ phương tiện phục vụ đưa đón tổng thống, mật vụ và các quan chức được đưa từ Mỹ đến. Ảnh: Không quân Mỹ.
 Ngoài ra, C-17 còn chở theo các vật dụng phục vụ quá trình công tác của tổng thống như bục thuyết trình, phương tiện hỗ trợ, thậm chí cả nhu yếu phẩm. Ảnh: 16Right.
Ngoài ra, C-17 còn chở theo các vật dụng phục vụ quá trình công tác của tổng thống như bục thuyết trình, phương tiện hỗ trợ, thậm chí cả nhu yếu phẩm. Ảnh: 16Right.

Máy bay vận tải C-17 có thể chở theo tải trọng hàng hóa khoảng 77 tấn. Ngựa thồ này có thể cõng một xe tăng M1 Abrams, 3 xe bọc thép chở quân Stryker, hoặc 6 xe thiết giáp M117, hoặc 102 lính dù. Ảnh: Không quân Mỹ.
Máy bay vận tải C-17 có thể chở theo tải trọng hàng hóa khoảng 77 tấn. Ngựa thồ này có thể cõng một xe tăng M1 Abrams, 3 xe bọc thép chở quân Stryker, hoặc 6 xe thiết giáp M117, hoặc 102 lính dù. Ảnh: Không quân Mỹ.

Ngoài các loại xe, C-17 còn chở theo trực thăng Marine One để phục vụ quá trình di chuyển của tổng thống trong những lộ trình ngắn. Ảnh: Không quân Mỹ.
Ngoài các loại xe, C-17 còn chở theo trực thăng Marine One để phục vụ quá trình di chuyển của tổng thống trong những lộ trình ngắn. Ảnh: Không quân Mỹ.
 Trực thăng Marine One gồm 2 loại VH-3D (ảnh) hoặc VH-60N thuộc Phi đội trực thăng 1 (HMX-1) chịu trách nhiệm vận chuyển tổng thống, phó tổng thống và các quan chức cấp cao khác dưới sự điều khiển của Thủy quân lục chiến và Nhà Trắng. Ảnh: NBC News.
Trực thăng Marine One gồm 2 loại VH-3D (ảnh) hoặc VH-60N thuộc Phi đội trực thăng 1 (HMX-1) chịu trách nhiệm vận chuyển tổng thống, phó tổng thống và các quan chức cấp cao khác dưới sự điều khiển của Thủy quân lục chiến và Nhà Trắng. Ảnh: NBC News.
 Những ngày tới, máy bay C-17 sẽ còn cất hạ cánh nhiều lần để chuyển đến các phương tiện phục vụ cho chuyến thăm của Tổng thống Trump. Ảnh: Việt Hùng.
Những ngày tới, máy bay C-17 sẽ còn cất hạ cánh nhiều lần để chuyển đến các phương tiện phục vụ cho chuyến thăm của Tổng thống Trump. Ảnh: Việt Hùng.
Vợ chồng ông Trump trên Air Force One. Vợ chồng tân tổng thống Mỹ thân thiện hỏi han và trả lời một số câu hỏi của phóng viên trên chuyến bay tới Florida cùng vợ chồng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày 10.2. 
Tổng hợp từ Zing.vn
Phương An (TH)
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.