Mặt hàng “siêu độc” chơi Tết của nhà vườn miền Tây

Tạ Quang |

Nhiều nhà vườn ở miền Tây đang chuẩn bị các loại trái cây, hoa kiểng tạo hình độc đáo để xuất bán trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, nổi bật là các loại quả được các nhà vườn chuẩn bị hàng tung vào dịp Tết.

Những trái cây trong mâm ngũ quả truyền thống đang được nhà vườn ở miền Tây tất bật chăm sóc, tạo dáng và kỳ vọng có sản phẩm đẹp trong dịp Tết Nhâm Dần.
Những trái cây trong mâm ngũ quả truyền thống đang được nhà vườn ở miền Tây tất bật chăm sóc, tạo dáng và kỳ vọng có sản phẩm đẹp trong dịp Tết Nhâm Dần.
Anh Bùi Văn Thức (Hậu Giang) chuyên sản xuất xoài in chữ thư pháp cho biết, ban đầu anh chỉ dự định làm 500 trái xoài in chữ bán Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, do nhiều nơi không làm trái cây tạo hình nên lượng đặt hàng “dồn” về xoài in chữ thư pháp của anh. “Hiện khách đã đặt gần 1.000 quả xoài in chữ thư pháp, có thể khách sẽ đặt mua thêm trong thời gian tới” - anh Thức chia sẻ.
Anh Bùi Văn Thức (Hậu Giang) chuyên sản xuất xoài in chữ thư pháp cho biết, ban đầu anh chỉ dự định làm 500 trái xoài in chữ bán Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, do nhiều nơi không làm trái cây tạo hình nên lượng đặt hàng “dồn” về xoài in chữ thư pháp của anh. “Hiện khách đã đặt gần 1.000 quả xoài in chữ thư pháp, có thể khách sẽ đặt mua thêm trong thời gian tới” - anh Thức chia sẻ.
Anh Thức cho biết thêm, hiện anh đang tìm hiểu thêm nhu cầu thị trường, để có những thay đổi cho phù hợp. Tuy nhiên, bản thân anh chỉ muốn sản xuất với số lượng gói ghém vì dịch bệnh.
Anh Thức cho biết thêm, hiện anh đang tìm hiểu thêm nhu cầu thị trường, để có những thay đổi cho phù hợp. Tuy nhiên, bản thân anh chỉ muốn sản xuất với số lượng gói ghém vì dịch bệnh.
Anh Huỳnh Thanh Tâm (34 tuổi, tỉnh Bến Tre) cũng cho rằng, lo sợ sức mua giảm nên năm nay anh không dám sản xuất bưởi hồ lô, bưởi vuông…mà chỉ sản xuất dừa tròn, in chữ nổi theo đơn đặt hàng với số lượng ít và giữ nguyên mức giá so với năm trước.
Anh Huỳnh Thanh Tâm (34 tuổi, tỉnh Bến Tre) cũng cho rằng, lo sợ sức mua giảm nên năm nay anh không dám sản xuất bưởi hồ lô, bưởi vuông…mà chỉ sản xuất dừa tròn, in chữ nổi theo đơn đặt hàng với số lượng ít và giữ nguyên mức giá so với năm trước.
Ông Võ Trung Thành (Hậu Giang) người đầu tiên sản xuất trái cây tạo hình ở miền Tây cho hay, năm nay ông không sản xuất trái cây tạo hình để bán vào dịp Tết 2022. Theo ông Thành, do tình hình dịch bệnh kéo dài, việc đi lại khó khăn và dự đoán sức mua của thị trường sẽ giảm nên ông không sản xuất trái cây tạo hình, cụ thể là bưởi hồ lô và dưa hấu thỏi vàng.
Ông Võ Trung Thành (Hậu Giang) người đầu tiên sản xuất trái cây tạo hình ở miền Tây cho hay, năm nay ông không sản xuất trái cây tạo hình để bán vào dịp Tết 2022. Theo ông Thành, do tình hình dịch bệnh kéo dài, việc đi lại khó khăn và dự đoán sức mua của thị trường sẽ giảm nên ông không sản xuất trái cây tạo hình, cụ thể là bưởi hồ lô và dưa hấu thỏi vàng.
“Bưởi bị rụng quả nhiều, nếu không rụng thì quả cũng không lớn đủ sức để tạo hình. Tôi cũng không sản xuất dưa hấu thỏi vàng vì thời tiết không thuận lợi, nếu làm rủi ro sẽ rất cao“, ông Thành nói.
“Bưởi bị rụng quả nhiều, nếu không rụng thì quả cũng không lớn đủ sức để tạo hình. Tôi cũng không sản xuất dưa hấu thỏi vàng vì thời tiết không thuận lợi, nếu làm rủi ro sẽ rất cao“, ông Thành nói.
Cũng theo ông Thành, vài năm trước, ở xã Phú Tân có một số hộ hợp tác với ông sản xuất bưởi hồ lô nhưng năm nay không ai làm. Riêng có 1 hộ tạo hình đào tiên hồ lô nhưng với số lượng rất ít, khoảng vài trăm trái.
Cũng theo ông Thành, vài năm trước, ở xã Phú Tân có một số hộ hợp tác với ông sản xuất bưởi hồ lô nhưng năm nay không ai làm. Riêng có 1 hộ tạo hình đào tiên hồ lô nhưng với số lượng rất ít, khoảng vài trăm trái.
Ông Trần Chí Hùng - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang thông tin, những năm qua, trái cây tạo hình đã trở thành “đặc sản” của tỉnh Hậu Giang. Loại sản phẩm này mất nhiều thời gian, tỉ lệ thất thoát cao, nhưng bù lại, giá bán hấp dẫn, đã giúp cho nông dân có thu nhập đáng kể.
Ông Trần Chí Hùng - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang thông tin, những năm qua, trái cây tạo hình đã trở thành “đặc sản” của tỉnh Hậu Giang. Loại sản phẩm này mất nhiều thời gian, tỉ lệ thất thoát cao, nhưng bù lại, giá bán hấp dẫn, đã giúp cho nông dân có thu nhập đáng kể.
Ông Hùng cũng thông tin thêm, năm nay, do dịch bệnh phức tạp, sản lượng trái cây tạo hình đã giảm rất lớn. Qua thống kê, toàn tỉnh chỉ có hơn 5.400 sản phẩm so với số lượng hàng chục ngàn sản phẩm của các năm trước.
Ông Hùng cũng thông tin thêm, năm nay, do dịch bệnh phức tạp, sản lượng trái cây tạo hình đã giảm rất lớn. Qua thống kê, toàn tỉnh chỉ có hơn 5.400 sản phẩm so với số lượng hàng chục ngàn sản phẩm của các năm trước.
Đặc biệt, đến nay, xoài thư pháp, vẫn chưa có nhiều đơn đặt hàng, giá cả đều có giảm so với năm 2021. Hiện, giá bưởi hồ lô là 750.000 đồng/cặp, đào tiên là 1 triệu đồng/cặp… Dự báo, phải sau rằm tháng Chạp, sức mua và giá mới tăng lên.
Đặc biệt, đến nay, xoài thư pháp, vẫn chưa có nhiều đơn đặt hàng, giá cả đều có giảm so với năm 2021. Hiện, giá bưởi hồ lô là 750.000 đồng/cặp, đào tiên là 1 triệu đồng/cặp… Dự báo, phải sau rằm tháng Chạp, sức mua và giá mới tăng lên.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ “giải cứu” hàng tấn thanh long

Tạ Quang |

Cần Thơ – Gần 1 tháng trở lại đây, việc xuất khẩu nông sản từ nước ta sang Trung Quốc gặp khó khăn, nhiều xe hàng không thể thông quan đã phải quay đầu, đưa đến các tỉnh, thành phố lân cận để xả hàng. Trước tình hình đó, tại TP.Cần Thơ, nhiều người dân đã mua thanh long ruột đỏ để hỗ trợ bà con tiêu thụ.

Biệt đội nữ xe ôm chở khách băng rừng lên “nóc nhà Miền Tây”

Tạ Quang |

An Giang - Trên đỉnh núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên - ngọn núi cao nhất ĐBSCL, thường được ví là “nóc nhà Miền Tây”) có không ít những người phụ nữ mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm chở khách hành hương. Họ bất chấp những hiểm nguy - đường đèo dốc khó đi, thời tiết khắc nghiệt...

Lạ mắt mô hình miền Tây thu nhỏ

Tạ Quang |

Từ niềm đam mê, qua đôi bàn tay khéo léo, những hình ảnh nhà sàn trên sông được các nghệ nhân thu nhỏ lại mang đậm chất miền Tây sông nước.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ “giải cứu” hàng tấn thanh long

Tạ Quang |

Cần Thơ – Gần 1 tháng trở lại đây, việc xuất khẩu nông sản từ nước ta sang Trung Quốc gặp khó khăn, nhiều xe hàng không thể thông quan đã phải quay đầu, đưa đến các tỉnh, thành phố lân cận để xả hàng. Trước tình hình đó, tại TP.Cần Thơ, nhiều người dân đã mua thanh long ruột đỏ để hỗ trợ bà con tiêu thụ.

Biệt đội nữ xe ôm chở khách băng rừng lên “nóc nhà Miền Tây”

Tạ Quang |

An Giang - Trên đỉnh núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên - ngọn núi cao nhất ĐBSCL, thường được ví là “nóc nhà Miền Tây”) có không ít những người phụ nữ mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm chở khách hành hương. Họ bất chấp những hiểm nguy - đường đèo dốc khó đi, thời tiết khắc nghiệt...

Lạ mắt mô hình miền Tây thu nhỏ

Tạ Quang |

Từ niềm đam mê, qua đôi bàn tay khéo léo, những hình ảnh nhà sàn trên sông được các nghệ nhân thu nhỏ lại mang đậm chất miền Tây sông nước.