Mặt đường đầy ổ gà, chủ đầu tư BOT Cai Lậy đòi thu phí, Sở GTVT từ chối

Thành Nhân |

Tiền Giang - Tại gần trạm BOT Cai Lậy trên tuyến tránh mặt đường loang lổ nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Theo ông Trần Văn Bon - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, chủ đầu tư phải khắc phục xong mới được thu phí BOT.
 
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 21.9, tại tuyến tránh BOT Cai Lậy, mặt đường bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển qua đây.
 
Nhiều cọc tiêu phân cách bị hư hỏng nhưng chưa được khắc phục.
Đá mi vương vãi tại tuyến tránh BOT Cai Lậy rất tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi người điều khiển phương tiện lưu thông qua đây.
Đá mi vương vãi tại tuyến tránh BOT Cai Lậy rất tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi người điều khiển phương tiện lưu thông qua đây.
Đá mi vương vãi tại tuyến tránh BOT Cai Lậy rất tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi người điều khiển phương tiện lưu thông qua đây.
Đá vương vãi tại tuyến tránh BOT Cai Lậy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi người điều khiển phương tiện lưu thông qua đây.
 
 
Mặt đường xuống cấp, hư hỏng nặng tại nhiều vị trí
Trao đổi qua điện thoại với Lao Động ngày 22.9, ông Trần Văn Bon - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cho biết, đã làm việc với Chủ đầu tư BOT Cai Lậy và đề nghị họ phải khắc phục trước khi thu phí.
Trao đổi qua điện thoại với Lao Động ngày 22.9, ông Trần Văn Bon - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cho biết, đã làm việc với Chủ đầu tư BOT Cai Lậy và đề nghị phải khắc phục trước khi thu phí.
Trước đó, tại cuộc họp chiều ngày 20.9, Quyền Tổng Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường đề nghị nhà đầu tư hoàn thiện tất cả các hạng mục trước ngày 25/9. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với nhà đầu tư để hoàn thiện các thủ tục còn lại, cố gắng hoàn thành trước ngày 25/9 để tiến hành thu phí thử trước khi thu phí chính thức vào ngày 7/10.
Trước đó, tại cuộc họp chiều ngày 20.9, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường đề nghị nhà đầu tư hoàn thiện tất cả các hạng mục trước ngày 25.9. Đồng thời, ông Cường cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với nhà đầu tư để hoàn thiện các thủ tục còn lại, cố gắng hoàn thành trước ngày 25.9 để tiến hành thu phí thử trước khi thu phí chính thức dự kiến vào ngày 7.10.
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại

Nhóm PV |

TP Sóc Trăng dự kiến chi gần 15 tỉ đồng làm 2 tượng "cá chép hóa rồng"; Hàng loạt tàu cá ở miền Tây nằm bờ vì khó mua nhiên liệu; Kiên Giang tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19; BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại vào ngày 7.10.2022; Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi, An Giang là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Hiện trạng BOT Cai Lậy trước giờ dự kiến thu phí thử

Thành Nhân |

Tiền Giang - Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông vận tải thống nhất chủ trương tổ chức thu phí lại dự án BOT Cai Lậy với thời gian dự kiến thu phí thử ngày 20.9, chính thức thu phí ngày 7.10.2022. Hiện cả hai trạm thu phí trên tuyến tránh và Quốc lộ 1 đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị thu phí không dừng.

Tuyến tránh BOT Cai Lậy tan nát, đầy “ổ voi” sau mùa mưa

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Không được tu sửa kịp thời, trải qua mùa mưa, tuyến tránh TX.Cai Lậy (thuộc dự án BOT Cai Lậy) đã xuống cấp nặng nề, đầy “ổ gà”, “ổ voi”.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Miền Tây Chào Ngày Mới: BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại

Nhóm PV |

TP Sóc Trăng dự kiến chi gần 15 tỉ đồng làm 2 tượng "cá chép hóa rồng"; Hàng loạt tàu cá ở miền Tây nằm bờ vì khó mua nhiên liệu; Kiên Giang tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19; BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại vào ngày 7.10.2022; Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi, An Giang là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Hiện trạng BOT Cai Lậy trước giờ dự kiến thu phí thử

Thành Nhân |

Tiền Giang - Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông vận tải thống nhất chủ trương tổ chức thu phí lại dự án BOT Cai Lậy với thời gian dự kiến thu phí thử ngày 20.9, chính thức thu phí ngày 7.10.2022. Hiện cả hai trạm thu phí trên tuyến tránh và Quốc lộ 1 đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị thu phí không dừng.

Tuyến tránh BOT Cai Lậy tan nát, đầy “ổ voi” sau mùa mưa

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Không được tu sửa kịp thời, trải qua mùa mưa, tuyến tránh TX.Cai Lậy (thuộc dự án BOT Cai Lậy) đã xuống cấp nặng nề, đầy “ổ gà”, “ổ voi”.