Mặt đường "bốc hơi" vì nắng nóng gay gắt, người dân quấn kén ra đường

Hà Phương - Văn Thắng |

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35- 38 độ C, nhiều người ra đường bịt kín để tránh nắng.

 
Hà Nội đang trải qua những ngày nắng dữ dội với nhiệt độ ngoài trời lên tới 45 độ C. Cái nóng kéo dài suốt cả ngày khiến đường sá, các điểm công cộng vắng người.
Nắng nóng tạo ra ảo ảnh do hơi nóng bốc trên mặt đường. Hiện tượng này xảy ra khi lớp không khí sát mặt đường bị đốt nóng và loãng khiến mặt đường bị ướt như vừa được tưới nước.
Nắng nóng tạo ra ảo ảnh do hơi nóng bốc trên mặt đường. Hiện tượng này xảy ra khi lớp không khí sát mặt đường bị đốt nóng và loãng khiến mặt đường bị ướt như vừa được tưới nước.
Nắng nóng tạo ra ảo ảnh do hơi nóng bốc trên mặt đường. Hiện tượng này xảy ra khi lớp không khí sát mặt đường bị đốt nóng và loãng khiến mặt đường bị ướt như vừa được tưới nước.
Việc phải di chuyển ngoài đường trong điều kiện thời tiết nóng bức ngột ngạt là vô cùng khó chịu, hầu hết người đi đường đều bịt “kín mít” từ đầu đến chân.
Việc phải di chuyển ngoài đường trong điều kiện thời tiết nóng bức ngột ngạt là vô cùng khó chịu, hầu hết người đi đường đều bịt “kín mít” từ đầu đến chân.
Việc phải di chuyển ngoài đường trong điều kiện thời tiết nóng bức ngột ngạt là vô cùng khó chịu, hầu hết người đi đường đều bịt “kín mít” từ đầu đến chân.
Hà Nội nóng như đổ lửa, người dân ra đường vất vả, tìm mọi cách để thoát khỏi nắng nóng như ô, trang phục chống nắng, khẩu trang... và cả phun nước ra vỉa hè để giải nhiệt.
Hà Nội nóng như đổ lửa, người dân ra đường vất vả, tìm mọi cách để thoát khỏi nắng nóng như ô, trang phục chống nắng, khẩu trang... và cả phun nước ra vỉa hè để giải nhiệt.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ mai 18 đến 19.5 xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ mai 18 đến 19.5 xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ.
 
Dù đeo kính, mặc áo chống nắng những trong thời tiết nắng nóng như những ngày này khiến mọi người khó chịu.
Nắng nóng gay gắt khiến trẻ em dễ mắc phải các bệnh như hô hấp, tiêu hóa. Chính vì vậy, nhiều bậc phụ huynh “quấn kén” cho con nhỏ của mình mỗi khi ra đường.
Nắng nóng gay gắt khiến trẻ em dễ mắc phải các bệnh như hô hấp, tiêu hóa. Chính vì vậy, nhiều bậc phụ huynh “quấn kén” cho con nhỏ của mình mỗi khi ra đường.
Càng về trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ càng tăng cao.
Càng về trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ càng tăng cao.
Càng về trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ càng tăng cao.
Quán cà phê, nước giải khát trong nhà là địa điểm lý tưởng trong những ngày hè.
Quán cà phê, nước giải khát trong nhà là địa điểm lý tưởng trong những ngày hè.
Người dân tận dụng những bóng mát trên đường để tránh nắng.
Người dân tận dụng những bóng mát trên đường để tránh nắng. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ mai 18 đến 19.5 xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ.
Hà Phương - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai, nắng nóng cháy da đổ bộ miền Bắc, tiếp tục tăng nhiệt mạnh

Thảo Anh |

Từ ngày mai (17.5), do hiệu ứng phơn mạnh nắng nóng gay gắt sẽ đổ bộ miền Bắc và miền Trung. Nhiệt độ cao nhất có nơi đạt mốc 40 độ C.

Dự báo thời tiết 16.5: Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 16.5, các tỉnh miền Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 độ C.

Đợt nắng nóng gay gắt sắp tới ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

Thảo Anh |

Miền Bắc và miền Trung sắp đón một đợt nắng nóng kéo dài cả tuần lễ từ 14-19.5. Tuy nhiên, đến ngày 16.5, nắng nóng gay gắt mới thực sự xuất hiện, nhiệt độ có nơi trên 38 độ C.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Nắng qua kẽ lá

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi:

Tiếng bác sĩ văng vẳng bên tai. Chị ôm bụng bầu năm tháng, ngã quỵ ngay trước sảnh. Lần thứ ba chị nghe tin dữ về đứa con của mình. Năm tháng, bụng đã rất to, đứa trẻ cũng đã cứng cáp nhiều. Chị cứ ngỡ lần này, mọi việc sẽ êm xuôi, hai vợ chồng vui vẻ chuẩn bị đón thiên thần đầu lòng. Nhưng ông trời, có lẽ đã không thương chị, không cho đứa trẻ được chào đời trong ngôi nhà ấy. Chị không thể khóc được nữa, hai đầu gối rung lên bần bật.

Dự báo thời tiết 4.3: Miền Bắc tiếp tục chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 4.3, miền Bắc đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18 độ C. Trong ngày trời nắng tăng nhiệt với mức nhiệt cao nhất khoảng 25 - 27 độ C. Nam Bộ duy trì thời tiết nắng nóng, đặc biệt là miền Đông Nam Bộ.

Chủ nhà vi phạm xây dựng nhốt cán bộ kiểm tra bị phạt hơn 52 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ông Đào Chí Tâm, chủ công trình xây dựng không phép ngay trung tâm tỉnh Bạc Liêu bị phạt hơn 52 triệu đồng.

Bóng cười tràn ngập trong tụ điểm giải trí tại Thái Nguyên

NHÓM PV |

Bóng cười (khí N2O) thuộc danh mục hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp nhưng tại các quán bar, pub... trên địa bàn TP Thái Nguyên, việc kinh doanh, sử dụng vẫn diễn ra công khai.

Không ký biên bản vì cho rằng mức vi phạm quá cao, và có... học luật

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM - Thừa nhận có uống bia, tuy nhiên cho rằng nồng độ cồn được kiểm tra ra là quá cao, người đàn ông quyết không ký biên bản.

Ngày mai, nắng nóng cháy da đổ bộ miền Bắc, tiếp tục tăng nhiệt mạnh

Thảo Anh |

Từ ngày mai (17.5), do hiệu ứng phơn mạnh nắng nóng gay gắt sẽ đổ bộ miền Bắc và miền Trung. Nhiệt độ cao nhất có nơi đạt mốc 40 độ C.

Dự báo thời tiết 16.5: Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 16.5, các tỉnh miền Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 độ C.

Đợt nắng nóng gay gắt sắp tới ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

Thảo Anh |

Miền Bắc và miền Trung sắp đón một đợt nắng nóng kéo dài cả tuần lễ từ 14-19.5. Tuy nhiên, đến ngày 16.5, nắng nóng gay gắt mới thực sự xuất hiện, nhiệt độ có nơi trên 38 độ C.