Mang xuân sớm về trên vùng quê U Minh Thượng

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Những cây cầu vững chắc, những tuyến đường mới, những căn nhà khang trang, những phần quà nghĩa tình và tình cảm khăng khít quân với dân đã mang mùa xuân về trên vùng quê huyện U Minh Thượng (Kiên Giang).
Tết quân - dân đã trở thành nét đẹp truyền thống của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Kiên Giang nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp các gia đình chính sách, người có công và nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng, vùng khó khăn đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, vui tươi.
Tết quân - dân đã trở thành nét đẹp truyền thống của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Kiên Giang nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp các gia đình chính sách, người có công và nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng, vùng khó khăn đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, vui tươi.
Tết quân - dân đã trở thành nét đẹp truyền thống của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Kiên Giang nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp các gia đình chính sách, người có công và nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng, vùng khó khăn đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, vui tươi.
Hoạt động này được tổ chức liên tục từ năm 2017 đến nay. Từ trung tuần tháng 12/2020, các cán bộ chiến sĩ trung đoàn 893 hành quân về xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng để cùng vui xuân đón tết với bà con. Những nơi các anh đến đều để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân.
Hoạt động này được tổ chức liên tục từ năm 2017 đến nay. Từ trung tuần tháng 12.2020, các cán bộ chiến sĩ trung đoàn 893 hành quân về xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng để cùng vui xuân đón tết với bà con. Những nơi các anh đến đều để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân.
Thông qua các hoạt động “Tết Quân – Dân” năm 2021 đã có 75 căn nhà mới được xây dựng và bàn giao cho các gia đình chính sách trong những ngày cận tết; hơn 2 km cầu, lộ giao thông nông thôn đã được làm mới; 700 người dân được khám bệnh cấp thuốc miễn phí; hơn 1500 phần quà tết đã được trao; nhiều tuyến đường, cổng chào, hàng rào và cột cờ cho các hộ gia đình được tu sửa, làm mới khang trang... Với tổng kinh phí thực hiện trên 9 tỷ đồng.
Thông qua các hoạt động “Tết Quân – Dân” năm 2021 đã có 75 căn nhà mới được xây dựng và bàn giao cho các gia đình chính sách trong những ngày cận tết; hơn 2 km cầu, lộ giao thông nông thôn đã được làm mới; 700 người dân được khám bệnh cấp thuốc miễn phí; hơn 1500 phần quà tết đã được trao; nhiều tuyến đường, cổng chào, hàng rào và cột cờ cho các hộ gia đình được tu sửa, làm mới khang trang... Với tổng kinh phí thực hiện trên 9 tỷ đồng.
Thông qua các hoạt động “Tết Quân – Dân” năm 2021 đã có 75 căn nhà mới được xây dựng và bàn giao cho các gia đình chính sách trong những ngày cận tết; hơn 2 km cầu, lộ giao thông nông thôn đã được làm mới; 700 người dân được khám bệnh cấp thuốc miễn phí; hơn 1.500 phần quà tết đã được trao; nhiều tuyến đường, cổng chào, hàng rào và cột cờ cho các hộ gia đình được tu sửa, làm mới khang trang... Với tổng kinh phí thực hiện trên 9 tỉ đồng.
Ông Lê Văn Dũng, người dân ấp Vĩnh Hiệp, xã Hòa Chánh phấn khởi cho biết: “Tôi đã đón nhiều cái tết ở vùng quê này nhưng riêng không khí tết năm nay là vui nhất. Cả một xóm nhà nào cũng được các chú bộ đội giúp dọn dẹp, di dời, sửa sang nhà cửa, nhà nhà đều có tết”.
Ông Lê Văn Dũng, người dân ấp Vĩnh Hiệp, xã Hòa Chánh phấn khởi cho biết: “Tôi đã đón nhiều cái tết ở vùng quê này nhưng riêng không khí tết năm nay là vui nhất. Cả một xóm nhà nào cũng được các chú bộ đội giúp dọn dẹp, di dời, sửa sang nhà cửa, nhà nhà đều có tết”.
Niềm vui của gia đình ông Lê Văn Dũng cũng là niềm vui chung của rất nhiều bà con nhân dân tại địa phương. Đến các ấp trên địa bàn xã, chúng tôi đã thấy ngay không khí làm nhà, làm đường đang diễn ra sôi động. Người dân cùng cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 207, trung đoàn 893 khẩn trương đào đắp, san nền đường, đổ bê tông, khiến không khí tết thêm phần nhộn nhịp.
Niềm vui của gia đình ông Lê Văn Dũng cũng là niềm vui chung của rất nhiều bà con nhân dân tại địa phương. Đến các ấp trên địa bàn xã, chúng tôi đã thấy ngay không khí làm nhà, làm đường đang diễn ra sôi động. Người dân cùng cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 207, trung đoàn 893 khẩn trương đào đắp, san nền đường, đổ bê tông, khiến không khí tết thêm phần nhộn nhịp.
Niềm vui của gia đình ông Lê Văn Dũng cũng là niềm vui chung của rất nhiều bà con nhân dân tại địa phương. Đến các ấp trên địa bàn xã, chúng tôi đã thấy ngay không khí làm nhà, làm đường đang diễn ra sôi động. Người dân cùng cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 207, trung đoàn 893 khẩn trương đào đắp, san nền đường, đổ bê tông, khiến không khí tết thêm phần nhộn nhịp.
Trong căn nhà khá khang trang đang được xây dựng gấp rút để hoàn thành trước Tết nguyên đán, ông Huỳnh Thanh Hồng, cựu chiến binh ấp Vĩnh Lộc, xã Hòa Chánh xúc động bộc bạch niềm vui: “Nhiều năm nay gia đình tôi khó khăn lắm, chỉ mong sao có số vốn sửa chữa lại căn nhà cũ. Năm nay, nhờ có bộ đội về làm giúp mà gia đình đã có được căn nhà che nắng che mưa, tôi mừng lắm”.
Trong căn nhà khá khang trang đang được xây dựng gấp rút để hoàn thành trước Tết nguyên đán, ông Huỳnh Thanh Hồng, cựu chiến binh ấp Vĩnh Lộc, xã Hòa Chánh xúc động bộc bạch niềm vui: “Nhiều năm nay gia đình tôi khó khăn lắm, chỉ mong sao có số vốn sửa chữa lại căn nhà cũ. Năm nay, nhờ có bộ đội về làm giúp mà gia đình đã có được căn nhà che nắng che mưa, tôi mừng lắm”.
Dù cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn nhưng khi bộ đội về đây đóng quân, nhân dân địa phương đều tạo mọi điều kiện về nơi ăn, ở, sinh hoạt. Mỗi khi bộ đội thực hiện các phần việc, bà con cũng hết lòng chung tay góp sức. Tình cảm thiết thân của người dân dành cho các chiến sĩ đôi khi chỉ đơn giản là 1 ly nước hay 1 chai dầu gió.
Dù cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn nhưng khi bộ đội về đây đóng quân, nhân dân địa phương đều tạo mọi điều kiện về nơi ăn, ở, sinh hoạt. Mỗi khi bộ đội thực hiện các phần việc, bà con cũng hết lòng chung tay góp sức. Tình cảm thiết thân của người dân dành cho các chiến sĩ đôi khi chỉ đơn giản là 1 ly nước hay 1 chai dầu gió.
Ông Nguyễn Lê Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Chánh chia sẻ Tết Quân - dân tái hiện lại khá đầy đủ, trọn vẹn tình cảm gắn bó giữa quân và dân, hình ảnh những người lính áo xanh cứ tất bật với những việc giúp dân đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân. “Không chỉ là những món quà đầy ý nghĩa mà hoạt động tết quân dân còn tác động giúp địa phương trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần cho xã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới và nâng cao mức sống của bà con”, ông Duy cho biết.
Ông Nguyễn Lê Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Chánh chia sẻ Tết quân - dân tái hiện lại khá đầy đủ, trọn vẹn tình cảm gắn bó giữa quân và dân, hình ảnh những người lính áo xanh cứ tất bật với những việc giúp dân đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân. “Không chỉ là những món quà đầy ý nghĩa mà hoạt động tết quân dân còn tác động giúp địa phương trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần cho xã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới và nâng cao mức sống của bà con”, ông Duy cho biết.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Trên 500 suất thuốc miễn phí đến với người dân U Minh Thượng

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn nằm trong chuỗi hoạt động Tết Quân – Dân năm 2021. Đối tượng thụ hưởng là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn trên địa bàn các xã thuộc huyện U Minh Thượng (Kiên Giang).

Kiên Giang: "Mục tiêu kép” giúp ổn định, phát triển kinh tế xã hội

NGUYÊN ANH |

Năm 2021, UBND tỉnh Kiên Giang dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,01%. Tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép trong tình hình mới, đó là vừa chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.

Thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang: Đòn bẩy và thách thức

nguyên anh |

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số sẽ có hiệu lực thi hành vào 1.1.2021. Theo đó, mục tiêu quan trọng là xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, là trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp của quốc gia và khu vực Đông - Nam Á.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Kiên Giang: Trên 500 suất thuốc miễn phí đến với người dân U Minh Thượng

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn nằm trong chuỗi hoạt động Tết Quân – Dân năm 2021. Đối tượng thụ hưởng là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn trên địa bàn các xã thuộc huyện U Minh Thượng (Kiên Giang).

Kiên Giang: "Mục tiêu kép” giúp ổn định, phát triển kinh tế xã hội

NGUYÊN ANH |

Năm 2021, UBND tỉnh Kiên Giang dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,01%. Tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép trong tình hình mới, đó là vừa chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.

Thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang: Đòn bẩy và thách thức

nguyên anh |

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số sẽ có hiệu lực thi hành vào 1.1.2021. Theo đó, mục tiêu quan trọng là xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, là trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp của quốc gia và khu vực Đông - Nam Á.