Mang Tết đến với bản nghèo

HƯNG THƠ |

Ngày giáp Tết Nguyên đán 2020, những đứa trẻ người đồng bào thiểu số Vân Kiều ở thôn Doa Củ (xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vẫn mang trên người bộ quần áo cũ, mặt nhem nhuốc trên nền đất đỏ đầy bụi ở góc bản. Ánh mắt của lũ trẻ háo hức, đợi đoàn từ thiện của thầy giáo Thành đem tết vào bản nghèo.

Được thông báo nhóm thiện nguyện Khe Sanh do thầy giáo Lý Chí Thành - giáo viên Trường THPT Hướng Hóa làm trưởng nhóm sẽ “mang tết vào“, nên từ sáng sớm lũ trẻ ở thôn Doa Củ đã có mặt.
Được thông báo nhóm thiện nguyện Khe Sanh do thầy giáo Lý Chí Thành - giáo viên Trường THPT Hướng Hóa làm trưởng nhóm sẽ “mang tết vào“, nên từ sáng sớm lũ trẻ ở thôn Doa Củ đã có mặt.
Nhóm thiện nguyện di chuyển quãng đường hơn 30km từ trung tâm huyện Hướng Hóa đến thôn Doa Củ cùng với một xe ôtô tải chất đầy áo quần cũ và mới, mì tôm, bột ngọt, dầu ăn, bánh kẹo, nước ngọt. Khi vào đến nơi, nhóm bắt tay ngay vào việc.
Nhóm thiện nguyện di chuyển quãng đường hơn 30km từ trung tâm huyện Hướng Hóa đến thôn Doa Củ cùng với một xe ôtô tải chất đầy áo quần cũ và mới, mì tôm, bột ngọt, dầu ăn, bánh kẹo, nước ngọt. Khi vào đến nơi, nhóm bắt tay ngay vào việc.
Người đồng bào thiểu số ở Doa Củ cuộc sống còn khó khăn, đói thì không nhưng bữa ngon thì rất hiếm. Vì vậy, nhóm thiện nguyện đặt mua loại cá nục ngon nhất từ vùng biển để nấu một bữa ngon cho người dân.
Người đồng bào thiểu số ở Doa Củ cuộc sống còn khó khăn, đói thì không nhưng bữa ngon thì rất hiếm. Vì vậy, nhóm thiện nguyện đặt mua loại cá nục ngon nhất từ vùng biển để nấu một bữa ngon cho người dân.
Một tuần một lần vào ngày nghỉ, nhóm thiện nguyện với thành phần chủ yếu là giáo viên, học sinh và cựu học sinh của Trường THPT Hướng Hóa sẽ đi vào các bản làng để nấu một bữa ngon cho người dân. Đi nhiều chuyến, nấu nhiều lần nên việc kiếm củi, nhen lửa các thành viên rất thông thạo.
Một tuần một lần vào ngày nghỉ, nhóm thiện nguyện với thành phần chủ yếu là giáo viên, học sinh và cựu học sinh của Trường THPT Hướng Hóa sẽ đi vào các bản làng để nấu một bữa ngon cho người dân. Đi nhiều chuyến, nấu nhiều lần nên việc kiếm củi, nhen lửa các thành viên rất thông thạo.
Người phụ trách làm cá, người canh bếp, còn các em học sinh thì làm những việc dễ như bóc vỏ trứng, thái hành, chia các phần quà...
Người phụ trách làm cá, người canh bếp, còn các em học sinh thì làm những việc dễ như bóc vỏ trứng, thái hành, chia các phần quà...
Trong lúc nấu ăn, các em nhỏ sẽ được các tình nguyện viên phát bánh kẹo.
Trong lúc nấu ăn, các em nhỏ sẽ được các tình nguyện viên phát bánh kẹo.
Các em nhỏ được chia thành đội để chơi trò kéo co. Mỗi thành viên của đội thắng được cho 2 cái kẹo và bánh, còn đội thua thì nhận một nửa số quà của đội thắng.
Các em nhỏ được chia thành đội để chơi trò kéo co. Mỗi thành viên của đội thắng được cho 2 cái kẹo và bánh, còn đội thua thì nhận một nửa số quà của đội thắng.
Các trò chơi dân gian được triển khai. Trong các các đội thi đấu, thì các em nhỏ và phụ huynh cổ vũ nhiệt tình. Góc bản Doa Củ rộn ràng tiếng cười nói, nên nhiều người kéo đến tham gia.
Các trò chơi dân gian được triển khai. Trong lúc các đội thi đấu, thì các em nhỏ và phụ huynh cổ vũ nhiệt tình. Góc bản Doa Củ rộn ràng tiếng cười nói, nên nhiều người kéo đến tham gia.
Chơi kéo co, nhảy lò cò mệt, thì đến tiết mục xung phong hát. Hát càng hay, nhận được nhiều vỗ tay thì nhận được nhiều quà, nên các em nhỏ không còn rụt rè.
Chơi kéo co, nhảy lò cò mệt, thì đến tiết mục xung phong hát. Hát càng hay, được nhiều người vỗ tay thì nhận được nhiều quà, nên các em nhỏ không còn rụt rè.
Cháo bột cá vừa chín, thầy giáo Lý Chí Thành và các thành viên trong nhóm múc ra tô, đợi nguội sẽ dọn ra cho mọi người cùng ăn.
Cháo bột cá vừa chín, thầy giáo Lý Chí Thành và các thành viên trong nhóm múc ra tô, đợi nguội sẽ dọn ra cho mọi người cùng ăn.
3 nồi cháo nấu rất đậm đà, đến giờ ăn lũ trẻ húp sồn sột. Có em nhỏ ăn hết 2 tô lớn, vẫn giơ tay xin thêm tô cháo nữa.
3 nồi cháo nấu rất đậm đà, đến giờ ăn lũ trẻ húp sồn sột. Có em nhỏ ăn hết 2 tô vẫn thòm thèm, vẫn giơ tay xin thêm tô cháo nữa.
Bà Hồ Thị Nghị (bìa phải ảnh; 50 tuổi, trú ở thôn Doa Củ) nói rằng “lần đầu tiên ăn tô cháo ngon như ri“. Ăn no, bà Nghị đi về nhà lấy nồi nhôm, xin thêm để dành cho buổi tối.
Bà Hồ Thị Nghị (bìa trái ảnh; 50 tuổi, trú ở thôn Doa Củ) nói rằng “lần đầu tiên ăn tô cháo ngon như ri". Ăn no, bà Nghị đi về nhà lấy nồi nhôm, xin thêm để dành cho buổi tối.
Sau khi được chơi vui, ăn no, các em nhỏ được tặng mỗi áo ấm mới.
Sau khi được chơi vui, ăn no, các em nhỏ được tặng mỗi áo ấm mới.
Mỗi em được tặng thêm 1 đôi dép nhựa mới.
Mỗi em được tặng thêm 1 đôi dép nhựa mới.
Gùi đứa con nhỏ mới mấy tháng tuổi sau lưng, người phụ nữ Vân Kiều nhận món quà gồm 1 két mì tôm, 1 chai dầu ăn, 1 gói bột ngọt, 2 túi áo quần cũ.
Gùi đứa con nhỏ mới mấy tháng tuổi sau lưng, người phụ nữ Vân Kiều nhận món quà gồm 1 két mì tôm, 1 chai dầu ăn, 1 gói bột ngọt, 2 túi áo quần cũ.
Có 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Doa Củ được tặng quà. Để có được những phần quà này, nhóm thiện nguyện Khe Sanh đã đón nhận sự hỗ trợ về tiền mặt và hiện vật của nhiều cá nhân.
Có 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Doa Củ được tặng quà. Để có được những phần quà này, nhóm thiện nguyện Khe Sanh đã đón nhận sự hỗ trợ về tiền mặt và hiện vật của nhiều cá nhân.
Ông Hồ Văn Nầm - Trưởng thôn Doa Củ nói rằng, nhóm thiện nguyện đã “mang tết vào bản“. “Không chỉ có những phần quà và bữa ăn ngon, mà còn đem đến tiếng cười cho bà con, đó là phần quá ý nghĩa” - ông Nầm, nói.
Ông Hồ Văn Nầm - Trưởng thôn Doa Củ nói rằng, nhóm thiện nguyện đã “mang tết vào bản". “Không chỉ có những phần quà và bữa ăn ngon, mà còn đem đến tiếng cười cho bà con, đó là phần quà ý nghĩa” - ông Nầm, nói.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Ấm lòng các điểm dừng chân nghĩa tình đón người về quê ăn Tết ở vùng biên

SỞ HẠ |

Tiếp tế nước uống, bánh mì, khăn lạnh và cả sửa xe miễn phí, các điểm dừng chân nghĩa tình ở Tân Hồng (Đồng Tháp) là cách chia sẻ thiết thực giúp công nhân trên đường về quê đón Tết trên cung đường vùng biên giới...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà Tết cho gia đình chính sách

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Tổ đại biểu đơn vị số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã trao 60 phần quà Tết cho gia đình chính sách tại huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành và TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tặng quà Quỹ Tấm lòng Vàng cho 30 công nhân ngành chè ngày 27 Tết

PHÚC ĐÔNG- Q. ĐẠI |

Sáng 21.1 (27 Tết Nguyên đán), Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn Nghệ An trao 30 suất quà cho công nhân ngành chè Nghệ An.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ấm lòng các điểm dừng chân nghĩa tình đón người về quê ăn Tết ở vùng biên

SỞ HẠ |

Tiếp tế nước uống, bánh mì, khăn lạnh và cả sửa xe miễn phí, các điểm dừng chân nghĩa tình ở Tân Hồng (Đồng Tháp) là cách chia sẻ thiết thực giúp công nhân trên đường về quê đón Tết trên cung đường vùng biên giới...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà Tết cho gia đình chính sách

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Tổ đại biểu đơn vị số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã trao 60 phần quà Tết cho gia đình chính sách tại huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành và TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tặng quà Quỹ Tấm lòng Vàng cho 30 công nhân ngành chè ngày 27 Tết

PHÚC ĐÔNG- Q. ĐẠI |

Sáng 21.1 (27 Tết Nguyên đán), Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn Nghệ An trao 30 suất quà cho công nhân ngành chè Nghệ An.