Mãn nhãn với màn ra mắt của Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an TPHCM

Anh Tú |

TPHCM -  Màn biểu diễn trấn áp tội phạm của các chiến sĩ thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an TPHCM vừa được ra mắt sáng nay 10.8.
Sáng nay 10.8, Công an TPHCM long trọng tổ chức Lễ ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an TPHCM.
Sáng 10.8, Công an TPHCM đã tổ chức lễ ra mắt Trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an TPHCM. Công an TPHCM là một trong 14 địa phương trên cả nước được thành lập lực lượng cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu cấp trung đoàn.
Việc thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu nhằm thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trên cơ sở huy động CBCS hiện có, 100% CBCS của Trung đoàn đều trong biên chế, được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, thành thạo sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và có kinh nghiệm công tác.
Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an TPHCM do Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP làm Trung đoàn trưởng.
Đây là lực lượng đặc biệt quan trọng, sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp các vụ gây rối trật tự công cộng; biểu tình trái pháp luật; cứu nạn cứu hộ; tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của dân tộc; đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
Theo Thượng tá Nguyễn Thành Nguyên - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ TPHCM kiêm Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu có 3 tiểu đoàn trực thuộc và 1 đại đội cơ giới phục vụ công tác hậu cần với 1.279 cán bộ, chiến sĩ. “Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu được thành lập trên cơ sở nền tảng là các lực lượng công an địa phương. Theo đó, 3 tiểu đoàn trực thuộc là biên chế quân số ở các phòng nghiệp vụ và công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức để đóng quân trên các địa bàn, cụm, khu an ninh. Khi có tình huống xảy ra ở khu vực mục tiêu nào thì sẽ huy động lực lượng cho phù hợp, đảm bảo tính cơ động nhanh”- Thượng tá Nguyễn Thành Nguyên cho biết.
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu .
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.
Đồng chí Nguyễn Thành Nguyên - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ TPHCM, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu tuyên thệ
Đồng chí Nguyễn Thành Nguyên - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ TPHCM, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu tuyên thệ.
Ngay sau buổi lễ, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an TPHCM đã biểu diễn các bài võ thuật, biểu diễn triển khai các đội hình để xử lý tình huống, giải tán đám đông gây kích động, gây rối.
Ngay sau buổi lễ, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an TPHCM đã biểu diễn các bài võ thuật, biểu diễn triển khai các đội hình để xử lý tình huống, giải tán đám đông gây kích động, gây rối.
Cán bộ, chiến sĩ biểu diễn tình huống trấn áp tội phạm
Cán bộ, chiến sĩ biểu diễn tình huống trấn áp tội phạm
Cán bộ, chiến sĩ biểu diễn tình huống trấn áp tội phạm
Cán bộ, chiến sĩ biểu diễn tình huống trấn áp tội phạm
Video Trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu  trấn áp tội phạm.

Sử dụng chó nghiệp vụ tham gia bảo vệ, tấn công, trấn áp tội phạm
Sử dụng chó nghiệp vụ tham gia bảo vệ, tấn công, trấn áp tội phạm
“Ngay sau lễ ra mắt, Ban Chỉ huy Trung đoàn cần phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP khẩn trương ổn định về tổ chức, đội ngũ cán bộ giúp việc; quán triệt chức năng, nhiệm vụ đề ra chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng nghiên cứu xây dựng kế hoạch dài hạn, tổ chức triển khai đảm bảo yêu cầu theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra.  Ban Chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các tiểu đoàn CSCĐ trực thuộc thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập xử lý các tình huống giả định như xử lý tình huống tụ tập tuần hành, biểu tình gây mất ANTT trên địa bàn đơn vị quản lý. Qua các đợt diễn tập, chủ động rút kinh nghiệm để tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra”- thiếu tướng Lê Hồng Nam chỉ đạo. “Ngay sau lễ ra mắt, Ban Chỉ huy Trung đoàn cần phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP khẩn trương ổn định về tổ chức, đội ngũ cán bộ giúp việc; quán triệt chức năng, nhiệm vụ đề ra chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng nghiên cứu xây dựng kế hoạch dài hạn, tổ chức triển khai đảm bảo yêu cầu theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra. Ban Chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các tiểu đoàn CSCĐ trực thuộc thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập xử lý các tình huống giả định như xử lý tình huống tụ tập tuần hành, biểu tình gây mất ANTT trên địa bàn đơn vị quản lý. Qua các đợt diễn tập, chủ động rút kinh nghiệm để tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra”- thiếu tướng Lê Hồng Nam chỉ đạo.
“Ngay sau lễ ra mắt, Ban Chỉ huy Trung đoàn cần phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP khẩn trương ổn định về tổ chức, đội ngũ cán bộ giúp việc; quán triệt chức năng, nhiệm vụ đề ra chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng nghiên cứu xây dựng kế hoạch dài hạn, tổ chức triển khai đảm bảo yêu cầu theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra. Ban Chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các tiểu đoàn CSCĐ trực thuộc thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập xử lý các tình huống giả định như xử lý tình huống tụ tập tuần hành, biểu tình gây mất ANTT trên địa bàn đơn vị quản lý. Qua các đợt diễn tập, chủ động rút kinh nghiệm để tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra”- thiếu tướng Lê Hồng Nam chỉ đạo.


Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động với 342 cán bộ chiến sĩ

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Công an tỉnh vừa tổ chức ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh.

Thành lập Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 4.8, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu với hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ.

Đồng Nai: Thành lập Trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.6, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu - trực thuộc Công an tỉnh, với tổng biên chế trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Sóc Trăng ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động với 342 cán bộ chiến sĩ

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Công an tỉnh vừa tổ chức ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh.

Thành lập Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 4.8, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu với hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ.

Đồng Nai: Thành lập Trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.6, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu - trực thuộc Công an tỉnh, với tổng biên chế trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ.