Mãn nhãn khung cảnh Ai Cập mở lại đại lộ 3.000 năm

Hải Anh |

Ai Cập mở đại lộ Nhân sư 3.000 năm tuổi cho công chúng vào ngày 25.11 trong buổi lễ cực kỳ hoành tráng ở thành phố Luxor.
Ai Cập mở lại đại lộ Nhân sư trong buổi lễ diễn ra đêm 25.11. Ảnh: AFP
Ai Cập mở lại đại lộ Nhân sư trong buổi lễ diễn ra đêm 25.11. Ảnh: AFP
Đại lộ đá sa thạch dài 2.700m, có những bức tượng đầu cừu và nhân sư có niên đại hơn 3000 năm. Ảnh: AFP
Đại lộ đá sa thạch dài 2.700m, có những bức tượng đầu cừu và nhân sư có niên đại hơn 3.000 năm. Ảnh: AFP
Đại lộ nghìn năm của Ai Cập nối đền Luxor với đền Karnak. Ảnh: AFP
Đại lộ nghìn năm của Ai Cập nối đền Luxor với đền Karnak. Ảnh: AFP
Cuộc diễu hành hoành tráng được tổ chức để ánh đấu việc mở lại đại lộ từng được đặt tên là “Con đường của thánh thần“. Ảnh: AFP
Cuộc diễu hành hoành tráng được tổ chức để ánh đấu việc mở lại đại lộ từng được đặt tên là “Con đường của thánh thần“. Ảnh: AFP
Đại lộ Ai Cập cổ đại này được cho là xây dựng để chào mừng lễ hội Opet hàng năm ở thành cổ Thebes, nay là Luxor. Trong lễ hội Opet có đám rước bức tượng của các vị thần nghi lễ từ đền Karnak đến đền Luxor. Ảnh: AFP
Đại lộ Ai Cập cổ đại này được cho là xây dựng để chào mừng lễ hội Opet hàng năm ở thành cổ Thebes, nay là Luxor. Trong lễ hội Opet có đám rước bức tượng của các vị thần nghi lễ từ đền Karnak đến đền Luxor. Ảnh: AFP
Khung cảnh lễ hội Opet ngày 25.11 được tái dựng như trong thời các pharaoh Ai Cập cùng với những màn trình diễn nghệ thuật và ánh sáng đầy mê hoặc. Ảnh: AFP
Khung cảnh lễ hội Opet ngày 25.11 được tái dựng như trong thời các pharaoh Ai Cập cùng với những màn trình diễn nghệ thuật và ánh sáng đầy mê hoặc. Ảnh: AFP
Những bức tượng dọc theo chiều dài đại lộ Nhân sư là hiện thân của vị thần Ai Cập cổ đại Amun, vị thần tối cao bảo hộ cho thành Thebes. Ảnh: AFP
Những bức tượng dọc theo chiều dài đại lộ Nhân sư là hiện thân của vị thần Ai Cập cổ đại Amun, vị thần tối cao bảo hộ cho thành Thebes. Hai bên đại lộ có hơn 600 bức tượng đầu cừu và tượng nhân sư. Ảnh: AFP
Hai bên đại lộ có hơn 600 bức tượng đầu cừu và tượng nhân sư. Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Đại lộ đã bị chôn vùi trong nhiều thế kỷ trước khi được khai quật. Ảnh: AFP
Đại lộ đã bị chôn vùi trong nhiều thế kỷ trước khi được khai quật. Ảnh: AFP
Khung cảnh tổng thể cột tháp được thắp sáng ở lối vào của đền Luxor (được xây dựng vào khoảng năm 1400 trước Công nguyên) ở thành phố cùng tên phía nam của Ai Cập. Ảnh: AFP
Khung cảnh tổng thể cột tháp được thắp sáng ở lối vào của đền Luxor (được xây dựng vào khoảng năm 1400 trước Công nguyên) ở thành phố cùng tên phía nam của Ai Cập. Ảnh: AFP
Pháo hoa thắp sáng bầu trời ở lối vào đền Luxor trong lễ mở lại đại lộ Nhân sư. Ảnh: AFP
Pháo hoa thắp sáng bầu trời ở lối vào đền Luxor trong lễ mở lại đại lộ Nhân sư. Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Trong nỗ lực hồi sinh du lịch Ai Cập, hồi tháng 4, lễ rước xác ướp Ai Cập công phu để di chuyển 22 xác ướp Ai Cập cổ đại đến một bảo tàng mới ở Cairo cũng đã được tổ chức.
Trong nỗ lực hồi sinh du lịch Ai Cập, hồi tháng 4, lễ rước xác ướp Ai Cập công phu để di chuyển 22 xác ướp pharaoh Ai Cập đến một bảo tàng mới ở Cairo cũng đã được tổ chức. Ảnh: AFP
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ai Cập mở lại đại lộ nghìn năm tuổi bằng lễ hội hoành tráng

Thanh Hà |

Con đường Ai Cập cổ xưa từng bị cát bao phủ trong nhiều thế kỷ và mất nhiều thập kỷ để khai quật, trùng tu.

Ai Cập mở đại lộ Nhân sư 3.000 năm tuổi sau 7 thập kỷ khai quật

Thanh Hà |

Ai Cập mở đại lộ Nhân sư 3.000 năm tuổi ở thành phố cổ Thebes trong buổi lễ kỷ niệm hoành tráng.

"Bão" bọ cạp khổng lồ làm náo loạn Ai Cập

Hải Anh |

Bão dữ dội ở Ai Cập cuốn theo đàn bọ cạp khổng lồ khỏi tổ và làm 450 người bị thương, 3 người thiệt mạng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ai Cập mở lại đại lộ nghìn năm tuổi bằng lễ hội hoành tráng

Thanh Hà |

Con đường Ai Cập cổ xưa từng bị cát bao phủ trong nhiều thế kỷ và mất nhiều thập kỷ để khai quật, trùng tu.

Ai Cập mở đại lộ Nhân sư 3.000 năm tuổi sau 7 thập kỷ khai quật

Thanh Hà |

Ai Cập mở đại lộ Nhân sư 3.000 năm tuổi ở thành phố cổ Thebes trong buổi lễ kỷ niệm hoành tráng.

"Bão" bọ cạp khổng lồ làm náo loạn Ai Cập

Hải Anh |

Bão dữ dội ở Ai Cập cuốn theo đàn bọ cạp khổng lồ khỏi tổ và làm 450 người bị thương, 3 người thiệt mạng.