Mai vàng bung nở nhưng ít khách, tiểu thương xả hàng gỡ gạc tiền xe

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 29 Tết, mai vàng ở Bình Dương bung nở. Tuy nhiên, năm nay khách mua mai ít khiến những tiểu thương lo lắng, nhiều người phải xả hàng gỡ gạc tiền thuê xe.

Sáng ngày 30 Tết, mai vàng bung nở ở chợ hoa trên đường Bạch Đằng, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Sáng ngày 29 Tết, mai vàng bung nở ở chợ hoa trên đường Bạch Đằng, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Mặc dù hoa nở đẹp, nhưng năm nay ít khách mua. Dòng mai cao cấp giá từ 10-30 triệu 1 chậu ế khách mua. Khách thuê mai về chưng Tết cũng không nhiều như những năm trước.
Mặc dù hoa nở đẹp, nhưng năm nay ít khách mua. Dòng mai cao cấp giá từ 10-30 triệu đồng/chậu ế khách mua. Khách thuê mai về chơi Tết cũng không nhiều như những năm trước.
 
Theo các tiểu thương, năm nay lượng mai đưa từ Bình Định, Bến Tre về Bình Dương rất nhiều, nhưng sức mua kém. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh khó khăn, người dân không mạnh dạn bỏ số tiền lớn từ 5-30 triệu đồng để chơi mai ngày Tết.
Loại mai giá trung bình từ 1,5-3 triệu/chậu dễ bán hơn. Tuy nhiên khách ít nên chủ vườn cũng chỉ bán được số lượng ít.
Loại mai giá trung bình từ 1,5-3 triệu đồng/chậu dễ bán hơn. Tuy nhiên vắng khách nên chủ vườn cũng chỉ bán được số lượng ít.
 
Ông Nguyễn Ngọc Thảo  (44 tuổi chủ vườn mai ở phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một) cho biết, mặc dù thuê điểm bán nhiều người qua lại, nhưng khách mua ít, chủ yếu người dân đi xem hoa. Năm nay, ông Thảo chỉ bán được khoảng 40 chậu giá từ 1,5-2 triệu đồng.
Lo lắng nhất là những tiểu thương ở xa, bà Nguyên mang 180 chậu từ Bình Định và Bình Dương tuy nhiên đến sáng 30 Tết mới bán được 1/3. Hiện đang phải thông báo xả hàng để gỡ gạc tiền mặt bằng và khỏi phải thuê xe chở về.
Lo lắng nhất là những tiểu thương ở xa, bà Nguyên mang 180 chậu từ Bình Định vào Bình Dương tuy nhiên đến sáng 29 Tết mới bán được 1/3. Hiện đang phải thông báo xả hàng để gỡ gạc tiền mặt bằng và khỏi phải thuê xe chở về.
 
Mai loại mini (chậu nhỏ) từ 150.000-500.000 đồng/chậu cũng không bán được nhiều. Bà Trương Thị Bích Tuyền mang 300 chậu từ Bến Tre lên Bình Dương nhưng chỉ bán chưa được 100 chậu.
Ở nhiều đường phố tại Thủ Dầu Một, Bình Dương cũng còn rất nhiều Mai. Mai vàng Bung nở ngày cuối năm, trong khi tiểu thương thì lo lắng ế hàng và phải đón cái Tết kém vui.
Ở nhiều đường phố tại Thủ Dầu Một, Bình Dương cũng còn rất nhiều mai. Mai vàng bung nở ngày cuối năm, trong khi tiểu thương thì lo lắng ế hàng.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nửa triệu lao động ở Bình Dương đón Tết xa quê vì dịch bệnh, khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dịch bệnh năm 2021 đã khiến cuộc sống của công nhân tại Bình Dương khó khăn hơn. Năm nay, có đến nửa triệu lao động ở lại Bình Dương đón Tết xa quê.

Gia đình hổ bên trong đường hoa Xuân ở Bình Dương trước giờ mở cửa

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Để phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng ngoạn của nhân dân trong dịp Tết, tỉnh Bình Dương tổ chức các hoạt động Đường hoa, Hội Hoa xuân, Hội Báo xuân.

Bình Dương an toàn về dịch: Hoa Tết xuống chợ, người dân an tâm dạo phố

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã an toàn về dịch COVID -19, hoa Tết xuống chợ, người dân cũng an tâm khi đi mua sắm, dạo phố. Cuộc sống ở nơi từng là tâm dịch, nay đã trở lại bình thường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nửa triệu lao động ở Bình Dương đón Tết xa quê vì dịch bệnh, khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dịch bệnh năm 2021 đã khiến cuộc sống của công nhân tại Bình Dương khó khăn hơn. Năm nay, có đến nửa triệu lao động ở lại Bình Dương đón Tết xa quê.

Gia đình hổ bên trong đường hoa Xuân ở Bình Dương trước giờ mở cửa

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Để phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng ngoạn của nhân dân trong dịp Tết, tỉnh Bình Dương tổ chức các hoạt động Đường hoa, Hội Hoa xuân, Hội Báo xuân.

Bình Dương an toàn về dịch: Hoa Tết xuống chợ, người dân an tâm dạo phố

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã an toàn về dịch COVID -19, hoa Tết xuống chợ, người dân cũng an tâm khi đi mua sắm, dạo phố. Cuộc sống ở nơi từng là tâm dịch, nay đã trở lại bình thường.