Mắc võng giữa vỉa hè bán trà đá, nhà chờ xe buýt thành nơi phơi quần áo

Thùy Dương - Tùng Giang |

Hà Nội - Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm điểm buôn bán, phơi phóng quần áo, người bán trà đá vô tư mắc võng chiếm dụng vỉa hè là thực trạng đang tồn tại ở nhiều khu vực công cộng.
Ngày 13.11, theo ghi nhận của Lao Động, tại các nhà chờ xe buýt trong nội thành Hà Nội, không khó để bắt gặp một số nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng thành nơi tụ tập, buôn bán nước giải khát, đồ ăn.
Ngày 13.11, theo ghi nhận của Lao Động, tại các nhà chờ xe buýt trong nội thành Hà Nội, không khó để bắt gặp nhiều điểm bị chiếm dụng thành nơi tụ tập, buôn bán nước giải khát và đồ ăn.
 
Trên đường Cầu Giấy (khu vực cổng trường Đại học Giao thông Vận tải), khu vực Học viện Bưu chính Viễn thông, đường Hồ Tùng Mậu, Đại học Công nghiệp..., nhiều nhà chờ xe buýt xuống cấp, người dân vô tư lấn chiếm làm điểm kinh doanh.
Chị Hoàng Hạnh Thúy, sinh viên năm cuối trường đại học Giao thông Vận tải nhiều lần đứng chờ xe buýt tại trạm trước cổng trường này tỏ ra bức xúc: “Nhà chờ xe buýt này thường xuyên bị các cửa hàng, cơ sở kinh doanh bao vây, chiếm dụng khiến hành khách có lúc không còn chỗ đứng đợi, chứ chưa nói đến ngồi”.
Chị Hoàng Hạnh Thúy, sinh viên năm cuối trường đại học Giao thông Vận tải nhiều lần đứng chờ xe buýt tại trạm trước cổng trường này tỏ ra bức xúc: “Nhà chờ xe buýt này thường xuyên bị các cửa hàng, cơ sở kinh doanh bao vây, chiếm dụng khiến hành khách có lúc không còn chỗ đứng đợi xe, chứ chưa nói đến ngồi”.
 
Nhà chờ xe buýt thành điểm tụ tập, buôn bán trà đá vỉa hè, hàng rong.
 
Khu vực điều hành, bán vé tháng cũng trở nên nhếch nhác, nham nhở vì các loại giấy dán quảng cáo.
Ôtô, hàng rong chiếm dụng nhà chờ xe bus để dừng đỗ không phải là chuyện hiếm gặp.
Ôtô, hàng rong chiếm dụng nhà chờ xe buýt để dừng đỗ không phải là chuyện hiếm gặp.
 
Chủ hàng rong này trưng dụng gần như toàn bộ điểm chờ xe buýt tại khu vực gần cổng công viên Thủ Lệ.
 
 
Rào chắn vỉa hè bị sử dụng sai mục đích, trở thành cột mắc võng cho chủ quán trà đá. Ảnh chụp trên đường Tôn Thất Thuyết.
 
Tại khu vực Đại học Công nghiệp, nhà chờ xe buýt khá nhếch nhác, ngổn ngang vật dụng của các hàng quán kinh doanh.
 
 
Đồng thời khu vực này cũng trở thành điểm phơi quần áo "bất đắc dĩ".
Thùy Dương - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

"Cây xăng vỉa hè" ngang nhiên bày bán, thu về hàng chục triệu đồng/tháng

Minh Hà - Dương Anh |

Tình trạng bán xăng từ những can xăng dầu ở vỉa hè với giá gần gấp đôi giá thị trường diễn ra công khai ở một số cây xăng trên địa bàn Hà Nội, mang về thu nhập khủng cho những đối tượng thực hiện hành vi này.

Hà Nội: Đường Nguyễn Trãi tiếp tục được lát đá tự nhiên trên vỉa hè

Tô Thế |

Hà Nội - Hiện trục đường Nguyễn Trãi (phía địa phận quận Thanh Xuân) đang tiếp tục được thay đá lát vỉa hè bằng đá tự nhiên. Nguyễn Trãi cũng là tuyến đường có tình trạng hư hỏng đá lát vỉa hè nhiều nhất hiện nay - trước đó đá lát được giới thiệu có độ bền 50 -70 năm.

Cần Thơ: Nhếch nhác cảnh nhà chờ xe buýt biến thành nhà chờ... xe rác

HỒ THẢO - PHONG LINH |

Rác thải chồng chất, bốc mùi hôi thối, là hình ảnh nhiều nhà chờ, trạm dừng xe buýt ở trung tâm TP Cần Thơ. Không chỉ gây nhếch nhác cho mỹ quan đô thì mà còn là cực hình mà người dân phải chịu mỗi khi ngồi đón xe buýt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Cây xăng vỉa hè" ngang nhiên bày bán, thu về hàng chục triệu đồng/tháng

Minh Hà - Dương Anh |

Tình trạng bán xăng từ những can xăng dầu ở vỉa hè với giá gần gấp đôi giá thị trường diễn ra công khai ở một số cây xăng trên địa bàn Hà Nội, mang về thu nhập khủng cho những đối tượng thực hiện hành vi này.

Hà Nội: Đường Nguyễn Trãi tiếp tục được lát đá tự nhiên trên vỉa hè

Tô Thế |

Hà Nội - Hiện trục đường Nguyễn Trãi (phía địa phận quận Thanh Xuân) đang tiếp tục được thay đá lát vỉa hè bằng đá tự nhiên. Nguyễn Trãi cũng là tuyến đường có tình trạng hư hỏng đá lát vỉa hè nhiều nhất hiện nay - trước đó đá lát được giới thiệu có độ bền 50 -70 năm.

Cần Thơ: Nhếch nhác cảnh nhà chờ xe buýt biến thành nhà chờ... xe rác

HỒ THẢO - PHONG LINH |

Rác thải chồng chất, bốc mùi hôi thối, là hình ảnh nhiều nhà chờ, trạm dừng xe buýt ở trung tâm TP Cần Thơ. Không chỉ gây nhếch nhác cho mỹ quan đô thì mà còn là cực hình mà người dân phải chịu mỗi khi ngồi đón xe buýt.