Mặc phản cảm, chặt chém, móc túi bị "chặn đứng" trong lễ hội Đền Hùng

Phan Anh |

Lực lượng an ninh được tăng cường để nhắc nhở người dân bảo quản tài sản, ngăn cấm không để xảy ra tình trạng chen lấn, ăn mặc phản cảm, chặt chém, móc túi… Nhiều người hành hương về đền Hùng vô cùng hưởng ứng khi thấy những hình ảnh này.

Ngay từ sáng sớm, an ninh đã được điều động nhằm đảm bảo các hoạt động văn hóa diễn ra suôn sẻ.
Ngay từ sáng sớm, an ninh đã được điều động nhằm đảm bảo các hoạt động văn hóa diễn ra suôn sẻ.
Cửa đền chính, lực lượng an ninh lập thành nhiều chốt thực hiện nhiệm vụ.
Tại cửa đền chính, lực lượng an ninh lập thành nhiều chốt thực hiện nhiệm vụ.

Cô Nguyễn Thị Tuyết (Sơn Tây) chia sẻ: “Đây là lần đầu, tôi đến với lễ hội đền Hùng, tôi rất bất ngờ khi được lực lượng an ninh nhắc nhở cất đồ dùng cá nhân cẩn thận, nhiều người trèo lên những tảng đá để ngồi, lực lượng an ninh họ cũng nhắc nhở vì sợ gặp nguy hiểm mà trông cũng phản cảm nữa. Đây là một hành động đẹp, giúp cho hình ảnh Đền Hùng ngày càng đẹp trang nghiêm trong mắt du khách”.

Đồng quan điểm, ông Phan Quang Luân (Tam Nông - Phú Thọ) chia sẻ: “Tôi thấy việc làm này hết sức cần thiết. Đền chùa là một nơi trang nghiêm, không nên ăn mặc phản cảm. Lần trước tôi đi có người mặc váy rất ngắn dù được những người xung quanh nhắc nhở nhưng họ không sợ. Lại có người mất ví khóc nhếch nhác. Năm nay, an ninh làm chặt, lực lượng cắm chốt ngay ở cửa. Tôi ủng hộ và mong muốn đẩy mạnh hơn nữa công tác an ninh!”

Một người ăn mặc phản cảm bị nhắc nhở không được lên đền lầm lễ.
Một người ăn mặc phản cảm bị nhắc nhở không được lên đền làm lễ.
Nhiều biển hiệu dựng lên dọc theo những con đường lên đền.
Nhiều biển hiệu dựng lên dọc theo những con đường lên Đền.
 
Lực lượng an ninh túc trực mọi lúc mọi nơi.
 
 Lực lượng an ninh túc trực mọi lúc mọi nơi.Ở những nơi dốc cao, ngoài lực lượng an ninh nhắc nhở không cho người dân leo trèo, hàng rào bằng dây chạc được cố định để giảm thiều nguy hiểm. Ở những nơi dốc cao, lực lượng an ninh luôn nhắc nhở không cho người dân leo trèo, hoặc có các hàng rào bằng dây chạc được cố định để giảm thiểu nguy hiểm.
Cửa của mỗi đền người hành hương đều được nhắc nhở không được đi ngược chiều.
Ở cửa vào mỗi Đền, người hành hương đều được nhắc nhở không được đi ngược chiều.
Lượng người hành hương quá đông, lực lượng an ninh phân luồng ra vào các cửa tránh tình trạng chen lấn.
Ở những nơi có lượng người hành hương quá đông, lực lượng an ninh phân luồng ra vào các cửa tránh tình trạng chen lấn.
Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Chen lấn, xô đẩy "giảm nhiệt" trong ngày thứ 3 lễ hội Đền Hùng

Tô Thế |

Trong ngày thứ 3 sau lễ khai mạc, lượng người đổ về hành hương vẫn nhiều, nhưng tình trạng chen lấy, xô đẩy, mất trật tự đã không còn. Lực lượng an ninh đã được tăng cường để đảm bảo an toàn cho du khách thập phương về lễ đền.

Hàng nghìn người tham gia lễ rước kiệu vua tại Lễ hội Đền Hùng

Phan Anh - Tô Thế |

Vào dịp Giỗ Tổ hàng năm, các làng thờ vua Hùng ở vùng ven khu di tích đều rước kiệu về đền Hùng, tạo nên không khí tôn kính, linh thiêng của lễ hội. 

Chưa chính hội, đền Hùng đã chật ních khách thập phương

N.L (tổng hợp) |

Ngày 22.4, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về Lễ hội Đền Hùng dù trời nắng nóng, nhiều người phải quay đầu chờ vãn mới tiếp tục leo lên đền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chen lấn, xô đẩy "giảm nhiệt" trong ngày thứ 3 lễ hội Đền Hùng

Tô Thế |

Trong ngày thứ 3 sau lễ khai mạc, lượng người đổ về hành hương vẫn nhiều, nhưng tình trạng chen lấy, xô đẩy, mất trật tự đã không còn. Lực lượng an ninh đã được tăng cường để đảm bảo an toàn cho du khách thập phương về lễ đền.

Hàng nghìn người tham gia lễ rước kiệu vua tại Lễ hội Đền Hùng

Phan Anh - Tô Thế |

Vào dịp Giỗ Tổ hàng năm, các làng thờ vua Hùng ở vùng ven khu di tích đều rước kiệu về đền Hùng, tạo nên không khí tôn kính, linh thiêng của lễ hội. 

Chưa chính hội, đền Hùng đã chật ních khách thập phương

N.L (tổng hợp) |

Ngày 22.4, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về Lễ hội Đền Hùng dù trời nắng nóng, nhiều người phải quay đầu chờ vãn mới tiếp tục leo lên đền.