Mặc đề nghị dỡ bỏ 6 tầng, Mã Pì Lèng Panorama bất ngờ được "phủ xanh"

Nguyễn Anh Tuấn - Cường Ngô |

Trước đề xuất yêu cầu tháo dỡ 6 tầng, chủ đầu tư Mã Pì Lèng Panorama bất ngờ phủ xanh toàn bộ công trình. Ngày 12.10, năm bức tường của tòa nhà đã được công nhân tích cực "phủ xanh"

 
Tổ hợp nhà hàng - quán cà phê và khách sạn Mã Pì Lèng Panorama trên đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) - sau đề xuất phá dỡ 6 tầng giật cấp theo sườn đèo xuống phía sông Nho Quế, cải tạo phần còn lại gồm 1 tầng âm, 1 tầng nổi và 1 tum làm điểm dừng chân ngắm cảnh - bất ngờ được phủ sơn xanh.
 
Các bức tường của 5 trên tổng số 7 tầng nhà đã được phủ sơn xanh. Hiện, các công nhân đang tích cực làm việc.
 
Trước đây, chỉ có một tầng trên cùng được sơn màu cam, các tầng còn lại được sơn màu ghi, với các ô cửa sổ rèm đỏ.
 
Được biết, trong ngày cuối tuần (ngày 12.10), hàng trăm lượt du khách kéo tới Mã Pì Lèng Panorama vui chơi, tham quan, thậm chí là chụp ảnh cưới.
 
Nhân viên của khách sạn này cho biết, lịch đặt phòng đã kín đến hết tháng 11....
 
...cho nên  du khách có mặt ở nhà hàng Panorama tập trung tại một tầng duy nhất của tòa nhà.
 
Trong khi đó, những tầng còn lại đã bị chủ nhà hàng khóa cửa.
 
Công trình giờ đây đã bớt nổi bật giữa núi rừng.
 
Chủ đầu tư công trình này cho rằng vẫn muốn giữ lại nhà hàng Panorama, nên sẽ có những đề xuất gửi các cấp chính quyền.
 
"Địa phương vẫn đang chờ chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Hà Giang, nên công trình vẫn được phép hoạt động bình thường", lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc cho hay.
 
Cũng theo lãnh đạo huyện Mèo Vạc, chính quyền sẽ sẽ gặp bà Vũ Ngọc Ánh để hỏi nguyên nhân vì sao "phủ xanh" công trình này.

Trước đó, trong văn bản gửi UBND tỉnh ngày 8.10, Sở Xây dựng Hà Giang đề xuất phương án xử lý đối với cơ sở sai phạm trên đèo Mã Pì Lèng là phá dỡ 6 tầng giật cấp theo sườn đèo xuống phía sông Nho Quế, cải tạo phần còn lại gồm 1 tầng âm, 1 tầng nổi và 1 tum làm điểm dừng chân ngắm cảnh.


Nguyễn Anh Tuấn - Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Mã Pì Lèng và "tứ đại đỉnh đèo" thu hút giới trẻ

NHÓM PV |

Mã Pì Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ được mệnh danh là tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam thu hút khách du lịch, dân "phượt", đặc biệt là giới trẻ chinh phục.

"Đánh thức" di sản Mã Pì Lèng nhìn từ vụ Panorama

Cường Ngô - Đăng Huỳnh - Thùy Linh |

Với Panorama - giải pháp cải tạo thay vì tháo dỡ toàn phần đã được nhiều ý kiến đưa ra. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, chính quyền huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cần có trách nhiệm không để Mã Pì Lèng thêm một lần bị rơi vào tình cảnh "sự đã rồi".

Hình ảnh quá trình xây dựng Panorama Mã Pì Lèng

NHÓM PV |

Những hình ảnh nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng được bà Vũ Ngọc Ánh đăng tải trên zalo từ tháng 10.2018 đã mô tả thêm những góc nhìn về quá trình xây dựng công trình này.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Mã Pì Lèng và "tứ đại đỉnh đèo" thu hút giới trẻ

NHÓM PV |

Mã Pì Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ được mệnh danh là tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam thu hút khách du lịch, dân "phượt", đặc biệt là giới trẻ chinh phục.

"Đánh thức" di sản Mã Pì Lèng nhìn từ vụ Panorama

Cường Ngô - Đăng Huỳnh - Thùy Linh |

Với Panorama - giải pháp cải tạo thay vì tháo dỡ toàn phần đã được nhiều ý kiến đưa ra. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, chính quyền huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cần có trách nhiệm không để Mã Pì Lèng thêm một lần bị rơi vào tình cảnh "sự đã rồi".

Hình ảnh quá trình xây dựng Panorama Mã Pì Lèng

NHÓM PV |

Những hình ảnh nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng được bà Vũ Ngọc Ánh đăng tải trên zalo từ tháng 10.2018 đã mô tả thêm những góc nhìn về quá trình xây dựng công trình này.