Lý lịch kỳ thú của 2 cây di sản trong Khu di tích thân sinh Bác Hồ

Lục Tùng |

2 cây di sản trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Bác Hồ có lý lịch hết sức kỳ thú.
Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Bác Hồ - tọa lạc TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Bác Hồ - tọa lạc TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Nơi đây có 2 cây khế và sộp trồng cạnh khu mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây Di sản Việt Nam vào ngày 18.12.2014 và trở thành những cây cổ thụ đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp được công nhận là cây Di sản Việt Nam. Ảnh: Lục Tùng
Nơi đây có cây khế và sộp trồng cạnh khu mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây Di sản Việt Nam vào ngày 18.12.2014 và trở thành những cây cổ thụ đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp được công nhận là cây Di sản Việt Nam. Ảnh: Lục Tùng
Theo tài liệu lưu truyền, cây khế và cây sộp có tuổi đời thuộc hàng đại lão. Cụ thể cây khế được trồng vào năm 1727, đến nay đã 294 tuổi. Ảnh: Lục Tùng
Theo tài liệu lưu truyền, cây khế và cây sộp có tuổi đời thuộc hàng đại lão. Cụ thể cây khế được trồng vào năm 1727, đến nay đã 294 tuổi. Ảnh: Lục Tùng
Riêng cây sộp, được trồng vào năm 1688, đến nay tròn 333 tuổi. Ảnh: Lục Tùng
Riêng cây sộp, được trồng vào năm 1688, đến nay đã 333 tuổi. Ảnh: Lục Tùng
Đặc biệt là 2 cây đại lão này có lý lịch rất ly kỳ. Theo tài liệu của Ban quản lý Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, cây khế và cây sộp này được ông Ngô Văn Hay tức thầy giáo Kỳ ở làng Tân Hưng, Sa Đéc trước đây, này là tỉnh Đồng Tháp đã tự nguyện hiến tặng vào năm 1977 xuất phát từ lòng mến mộ và biết ơn cụ Phó bảng. Ảnh: Lục Tùng
Đặc biệt là 2 cây đại lão này có lý lịch rất ly kỳ. Theo tài liệu của Ban quản lý Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, cây khế và cây sộp này được ông Ngô Văn Hay tức thầy giáo Kỳ ở làng Tân Hưng, Sa Đéc trước đây (nay là tỉnh Đồng Tháp) đã tự nguyện hiến tặng vào năm 1977 xuất phát từ lòng mến mộ và biết ơn cụ Phó bảng. Ảnh: Lục Tùng
6- Không chỉ là minh chứng cho lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển của vùng Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, 2 cây đại lão này còn có hình dáng rất đẹp mắt với các chi được uốn tỉa công phu.... Ảnh: Lục Tùng
Không chỉ là minh chứng cho lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển của vùng Đồng Tháp, 2 cây đại lão này còn có hình dáng rất đẹp mắt với các chi được uốn tỉa công phu... Ảnh: Lục Tùng
Đặc biệt hơn là không chỉ có giá trị thẩm mỹ, mà còn chứa dựng cả giá trị lịch sử. Được biết, trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp và Mỹ, khi còn được trồng trong sân nhà và vườn kiểng của thầy giáo Kỳ, gia đình thầy giáo Kỳ đã đào hầm bí mật dưới 2 gốc cây này để nuôi giấu cán bộ cách mạng. Ảnh: Lục Tùng
Đặc biệt hơn là không chỉ có giá trị thẩm mỹ, mà còn chứa đựng cả giá trị lịch sử. Được biết, trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khi còn được trồng trong sân nhà và vườn kiểng của thầy giáo Kỳ, gia đình thầy giáo Kỳ đã đào hầm bí mật dưới 2 gốc cây này để nuôi giấu cán bộ cách mạng. Ảnh: Lục Tùng
Dù đã lên hàng đại lão,  nhưng nhờ được thường xuyên chăm sóc nên 2 cây di sản  rất tươi tốt, khoa sắc hoa, sắc lá đón du khách gần xa đến thăm, viếng...  Ảnh: Lục Tùng
Dù đã lên hàng đại lão, nhưng nhờ được thường xuyên chăm sóc nên 2 cây di sản rất tươi tốt, khoa sắc hoa, sắc lá đón du khách gần xa đến thăm, viếng... Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Về thăm nhà sàn Bác Hồ trên đất sen hồng

HỒNG LAN |

Trải qua 30 năm xây dựng, nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) không chỉ mang lại ấn tượng sâu sắc cho du khách gần xa mà đây còn là nơi để những người con miền Nam gửi gắm tình yêu của mình với vị cha già kính yêu của dân tộc.

Tháng 5, thăm Nhà sàn Bác Hồ trên đất Sen hồng

LỤC TÙNG |

Tháng 5, về Đồng Tháp trong không khí chuẩn bị lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, có dịp thăm “Nhà sàn Bác Hồ” trên đất Sen hồng, du khách không chỉ được ngắm nhìn kiến trúc nguyên mẫu với ngôi nhà sàn sinh thời Bác sống, sinh hoạt, mà còn được dịp thỏa mắt thưởng ngoạn thế giới sắc màu và ý nghĩa của ngàn hoa vào mùa rực rỡ, cùng những ý tưởng sáng tạo của người dân phương Nam dành cho Người.

Tháng 5, viếng thăm khu vườn của cụ thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lục Tùng |

Tháng 5, khu vườn mướt xanh của Khu di tích Cụ Phó bảng - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - như có thêm điểm nhấn khi cái nắng hừng hực làm bung những cánh phượng thêm đỏ rực. Và vẻ đẹp thiên nhiên càng thêm lung linh khi tỉnh Đồng Tháp đang đầu tư cho sự kiện kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Về thăm nhà sàn Bác Hồ trên đất sen hồng

HỒNG LAN |

Trải qua 30 năm xây dựng, nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) không chỉ mang lại ấn tượng sâu sắc cho du khách gần xa mà đây còn là nơi để những người con miền Nam gửi gắm tình yêu của mình với vị cha già kính yêu của dân tộc.

Tháng 5, thăm Nhà sàn Bác Hồ trên đất Sen hồng

LỤC TÙNG |

Tháng 5, về Đồng Tháp trong không khí chuẩn bị lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, có dịp thăm “Nhà sàn Bác Hồ” trên đất Sen hồng, du khách không chỉ được ngắm nhìn kiến trúc nguyên mẫu với ngôi nhà sàn sinh thời Bác sống, sinh hoạt, mà còn được dịp thỏa mắt thưởng ngoạn thế giới sắc màu và ý nghĩa của ngàn hoa vào mùa rực rỡ, cùng những ý tưởng sáng tạo của người dân phương Nam dành cho Người.

Tháng 5, viếng thăm khu vườn của cụ thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lục Tùng |

Tháng 5, khu vườn mướt xanh của Khu di tích Cụ Phó bảng - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - như có thêm điểm nhấn khi cái nắng hừng hực làm bung những cánh phượng thêm đỏ rực. Và vẻ đẹp thiên nhiên càng thêm lung linh khi tỉnh Đồng Tháp đang đầu tư cho sự kiện kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người.