Lý do khiến người dân KĐT Thanh Hà không dám dùng nước trực tiếp từ vòi

Ngọc Thùy |

Đêm ngày 22 và rạng sáng ngày 23.10, hàng trăm cư dân sống tại khu đô thị (KĐT) Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) vẫn vạ vật chờ đợi và xếp hàng để nhận từng xô nước ít ỏi từ các mạnh thường quân và từ chối sử dụng nước sinh hoạt được lấy trực tiếp từ vòi trong căn hộ.

Sau khi ngành y tế huyện Thanh Oai xác nhận, kết quả mẫu xét nghiệm nước sạch lấy mẫu tại Khu đô thị Thanh Hà vào ngày 12.10 vừa qua thể hiện trong nước có nhiễm vi khuẩn E.coli và khuyến cáo người dân tạm thời không dùng nước trực tiếp từ vòi để ăn uống, nhiều cư dân tại đây cho biết, hiện dù đã có một số nguồn nước được cấp về khu đô thị nhưng họ vẫn không dám sử dụng để ăn uống vì lo ngại chất lượng nước sạch bị ảnh hưởng khi lưu thông qua hệ thống bể chứa của khu đô thị.
Sau khi ngành y tế huyện Thanh Oai xác nhận, kết quả mẫu xét nghiệm nước sạch lấy mẫu tại Khu đô thị Thanh Hà vào ngày 12.10 vừa qua thể hiện trong nước có nhiễm vi khuẩn E.coli và khuyến cáo người dân tạm thời không dùng nước trực tiếp từ vòi để ăn uống, nhiều cư dân tại đây cho biết, hiện dù đã có một số nguồn nước được cấp về khu đô thị nhưng họ vẫn không dám sử dụng để ăn uống vì lo ngại chất lượng nước sạch bị ảnh hưởng khi lưu thông qua hệ thống bể chứa của khu đô thị. Ảnh chụp lúc 23h ngày 22.10.
“Mọi người vẫn chờ đợi và sử dụng nước từ các đợn vị và mạnh thường quân hỗ trợ. Nhưng nguồn nước này cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, chúng tôi mong muốn được sử dụng nước sạch, nguồn nước đảm bảo chất lương và an toàn”, anh Huy Hoàn (cư dân KĐT Thanh Hà) chia sẻ.
“Mọi người vẫn chờ đợi và sử dụng nước từ các đợn vị và mạnh thường quân hỗ trợ. Nhưng nguồn nước này cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, chúng tôi mong muốn được sử dụng nước sạch, nguồn nước đảm bảo chất lượng an toàn”, anh Huy Hoàn (cư dân KĐT Thanh Hà) chia sẻ.
Trong khi đó, anh Duy Cảnh (cư dân KĐT Thanh Hà) tỏ ra lo lắng và cho rằng, đến nay cơ quan chức năng mới đưa ra cảnh báo về chất lượng nước, nhưng vấn đề là dân giờ không biết lấy nước đâu để dùng. Tình trạng này đã kéo dài gần 10 ngày nay. Theo anh Cảnh, người dân không thể ngày nào cũng bỏ ra hàng giờ để đứng xếp hàng rồi mang về một lượng nước ít ỏi như hiện nay. Công việc của người lớn, học tập của trẻ nhỏ đang xáo trộn nghiêm trọng.
Trong khi đó, anh Duy Cảnh (cư dân KĐT Thanh Hà) tỏ ra lo lắng và cho rằng, đến nay cơ quan chức năng mới đưa ra cảnh báo về chất lượng nước, nhưng vấn đề là dân giờ không biết lấy nước đâu để dùng. Tình trạng này đã kéo dài gần 10 ngày nay. Theo anh Cảnh, người dân không thể ngày nào cũng bỏ ra hàng giờ để đứng xếp hàng rồi mang về một lượng nước ít ỏi như hiện nay. Công việc của người lớn, học tập của trẻ nhỏ đang xáo trộn nghiêm trọng.
Thực tế hiện nay tại khu đô thị Thanh Hà, dù đã có chỉ đạo từ Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đơn vị có trách nhiệm liên quan cũng đang vào cuộc trước những bức xúc và phản ánh của cư dân Thanh Hà, tuy nhiên, tình trạng người xếp hàng dài, vạ vật để xin nước từ mạnh thường quân vẫn diễn ra ngày đêm.
Thực tế hiện nay tại KĐT Thanh Hà, dù đã có chỉ đạo từ Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đơn vị có trách nhiệm liên quan cũng đang vào cuộc trước những bức xúc và phản ánh của cư dân Thanh Hà, tuy nhiên, tình trạng người xếp hàng dài, vạ vật để xin nước từ mạnh thường quân vẫn diễn ra ngày đêm.
Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thủy – Tổ trưởng Tổ dân phố số 1 (Khu đô thị Thanh Hà), hiện khu vực này đang tồn tại hàng loạt vấn đề đáng báo động. Trong đó, chất lượng nước cấp cho khu đô thị không đảm bảo với những chỉ số độc hại vượt ngưỡng cho phép đã có kết quả kiểm nghiệm. Nước ngả vàng, sặc mùi clo và kèm nhiều cặn bẩn. Ngoài ra tình trạng mất nước thường xuyên không có lịch thông báo cắt nước đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều cư dân. Bà Thủy cũng chỉ rõ, ngày 12.10, Tổ dân phố số 1 thực hiện lấy mẫu nước tại căn hộ 1416HH01A theo đúng hướng dẫn và quy trình và đưa đi xét nghiệm. Đến ngày 20.10, Viện Xét nghiệm trả kết quả về cho tổ dân phố với các chỉ số đáng báo động.
Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thủy – Tổ trưởng Tổ dân phố số 1 (KĐT Thanh Hà), hiện khu vực này đang tồn tại hàng loạt vấn đề đáng báo động. Trong đó, chất lượng nước cấp cho khu đô thị không đảm bảo với những chỉ số độc hại vượt ngưỡng cho phép đã có kết quả kiểm nghiệm. Nước ngả vàng, sặc mùi clo và kèm nhiều cặn bẩn. Ngoài ra, tình trạng mất nước thường xuyên không có lịch thông báo cắt nước đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều cư dân. Bà Thủy cũng chỉ rõ, ngày 12.10, Tổ dân phố số 1 thực hiện lấy mẫu nước tại căn hộ 1416HH01A theo đúng hướng dẫn và quy trình và đưa đi xét nghiệm. Đến ngày 20.10, Viện Xét nghiệm trả kết quả về cho tổ dân phố với các chỉ số đáng báo động.
Ngoài ra, theo tập thể cư dân KĐT Thanh Hà, dù quy định tại Thông tư 01/2021 của Bộ Xây dựng đã chỉ rõ, khoảng cách tối thiểu từ khu huyệt mộ nghĩa trang hung táng tới điểm lấy nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của đô thị, điểm dân cư nông thôn tập trung là 1.500m. Tuy nhiên, vị trí đặt trạm cấp nước Thanh Hà chỉ cách nghĩa trang chưa đến 500m. Ảnh người dân cung cấp.
Ngoài ra, theo tập thể cư dân KĐT Thanh Hà, dù quy định tại Thông tư 01/2021 của Bộ Xây dựng đã chỉ rõ, khoảng cách tối thiểu từ khu huyệt mộ nghĩa trang hung táng tới điểm lấy nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của đô thị, điểm dân cư nông thôn tập trung là 1.500m. Tuy nhiên, vị trí đặt trạm cấp nước Thanh Hà chỉ cách nghĩa trang chưa đến 500m. Ảnh người dân cung cấp.
Qua ghi nhận thực tế, quanh khu vực trạm cấp nước cho KĐT Thanh Hà có một trạm bê tông, một sân golf và nghĩa trang. Đặc biệt, khu vực này cũng tồn tại một số mương nước đang bị ô nhiễm.
Qua ghi nhận thực tế, quanh khu vực trạm cấp nước cho KĐT Thanh Hà có một trạm bê tông, một sân golf và nghĩa trang. Đặc biệt, khu vực này cũng tồn tại các hệ thống mương nước đang bị ô nhiễm.
Trạm trộn bê tông gần trạm cấp nước cho KĐT Thanh Hà.
Trạm trộn bê tông gần trạm cấp nước cho KĐT Thanh Hà.
Nằm giữa Trạm cấp nước và Khu đô thị Thanh Hà là con mương ô nhiễm nước đen kịt.
Nằm giữa Trạm cấp nước và KĐT Thanh Hà là con mương ô nhiễm nước đen kịt.
Trước các vấn đề đang tồn tại và việc phản ánh của người dân KĐT Thanh hà, mới đây TP Hà Nội cho biết, sẽ thành lập chỉ đạo tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm cấp nước tại Khu đô thị Thanh Hà và xử lý vi phạm nếu có.
Trước các vấn đề đang tồn tại và việc phản ánh của người dân KĐT Thanh Hà, mới đây TP Hà Nội cho biết, sẽ thành lập chỉ đạo tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm cấp nước tại Khu đô thị Thanh Hà và xử lý vi phạm nếu có.
Ngọc Thùy
TIN LIÊN QUAN

Cư dân KĐT Thanh Hà đồng loạt ký đơn tố nước bẩn, không đảm bảo vệ sinh

Ngọc Thùy |

Liên quan đến tình trạng mất nước sinh hoạt kéo dài nhiều ngày tại Khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội, mới đây, do bức xúc trước tình hình nước không đảm bảo vệ sinh, cư dân đã chính thức đồng loạt ký đơn kiến nghị phản ánh gửi đến các cơ quan chức năng về những vi phạm của Công ty CP Nước sạch Nam Hà Nội.

Liên ngành sẽ kiểm tra việc xây trạm cấp nước cho Khu đô thị Thanh Hà

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng kiểm tra, có phương án cấp nước sạch đảm bảo ổn định, an toàn cho người dân Khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai). Đồng thời, thành lập, chỉ đạo Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm cấp nước tại Khu đô thị Thanh Hà.

Khuyến cáo cư dân Khu đô thị Thanh Hà không dùng nước trực tiếp từ vòi để ăn uống

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Ngành y tế huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) khuyến cáo ở thời điểm hiện tại, cư dân tạm thời không sử dụng nước sạch lấy trực tiếp từ vòi trong Khu đô thị Thanh Hà để ăn uống vì kết quả lấy mẫu xét nghiệm trước đó thể hiện nước nhiễm vi khuẩn E.coli.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về 3 trụ cột phát triển kinh tế số Việt Nam

KHÁNH AN |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam cần xây dựng thể chế số, hạ tầng số, niềm tin số. Phải tích hợp kinh tế số vào mọi ngành, mọi lĩnh vực, phải thực hiện quản trị số và đào tạo kỹ năng số, nhân lực số và thu hút nhân tài số.

Triển khai Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Hà Anh |

Sáng 24.10, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để thông tin kết quả Đại hội và truyền đạt Nghị quyết Đại hội VII CĐNHVN đến các cấp công đoàn trong hệ thống.

Nếu vay thì phải làm các dự án lớn, xoay chuyển tình thế chứ không dàn trải

NHÓM PV |

Trong phần thảo luận tại tổ tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian trao đổi với các đại biểu liên quan tới các vấn đề về đầu tư phát triển, ứng phó biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Bên trong công trường cầu vượt đường sắt đầu tiên của Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Cầu vượt đường sắt đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu giảm ùn tắc, hình thành hạ tầng giao thông đô thị hiện đại, trên công trường nhà thầu đang chạy đua tiến độ để kịp hoàn thành dự án vào đầu năm 2024.

Sa thải lao động "già" càng làm bài toán an sinh xã hội thêm khó

Hoài Luân - Phương Thảo |

Trước làn sóng sa thải công nhân lao động lớn tuổi, ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật (Tổng LĐLĐ Việt Nam) nhận định, đây là tình trạng đáng báo động hiện nay. Bởi điều này sẽ càng làm cho bài toán an sinh xã hội thêm khó nếu doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm nhân sự.

Cư dân KĐT Thanh Hà đồng loạt ký đơn tố nước bẩn, không đảm bảo vệ sinh

Ngọc Thùy |

Liên quan đến tình trạng mất nước sinh hoạt kéo dài nhiều ngày tại Khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội, mới đây, do bức xúc trước tình hình nước không đảm bảo vệ sinh, cư dân đã chính thức đồng loạt ký đơn kiến nghị phản ánh gửi đến các cơ quan chức năng về những vi phạm của Công ty CP Nước sạch Nam Hà Nội.

Liên ngành sẽ kiểm tra việc xây trạm cấp nước cho Khu đô thị Thanh Hà

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng kiểm tra, có phương án cấp nước sạch đảm bảo ổn định, an toàn cho người dân Khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai). Đồng thời, thành lập, chỉ đạo Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm cấp nước tại Khu đô thị Thanh Hà.

Khuyến cáo cư dân Khu đô thị Thanh Hà không dùng nước trực tiếp từ vòi để ăn uống

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Ngành y tế huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) khuyến cáo ở thời điểm hiện tại, cư dân tạm thời không sử dụng nước sạch lấy trực tiếp từ vòi trong Khu đô thị Thanh Hà để ăn uống vì kết quả lấy mẫu xét nghiệm trước đó thể hiện nước nhiễm vi khuẩn E.coli.