Lượng máu tiếp nhận của Viện Huyết học Truyền máu TƯ đang giảm nghiêm trọng

Hà Giang |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại nhiều địa phương đã khiến lượng máu tiếp nhận của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương giảm nghiêm trọng trong thời gian giáp Tết Nguyên đán.

Ngày 3.2, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hàng trăm cán bộ nhân viên của bệnh viện Ung Bướu Hà Nội và người dân khu vực lân cận đã có mặt từ sớm để hiến máu tình nguyện.
Tất cả những trường hợp hiến máu đều được kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trước khi thực hiện hiến máu.
Chia sẻ với Lao Động, TS.BS Bùi Vinh Quang - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết, lượng máu hiện tại đang khan hiếm nghiêm trọng vào dịp tết, cùng với dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến công tác điều trị cho người bệnh.
"Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hiến máu, các cán bộ nhân viên của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã hưởng ứng nhiệt tình. Dự kiến hôm nay chúng tôi sẽ thu được khoảng 150 đơn vị máu, đây là lượng máu quý giá đối với những người cần hiến máu", Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho hay.
TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Áp lực tiếp nhận và cung cấp máu vào trước, trong và sau Tết luôn là nỗi lo thường trực cho các cơ sở truyền máu; nhất là đối với các chế phẩm có thời hạn bảo quản ngắn như khối tiểu cầu chỉ có thể lưu trữ 3 – 5 ngày.
Theo TS Bạch Quốc Khánh, kỳ nghỉ Tết dài và dịch COVID-19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương đã khiến nỗi lo càng trầm trọng hơn. Với kế hoạch tiếp nhận máu hiện tại, Viện còn thiếu khoảng 13.000 đơn vị máu để cung cấp cho cấp cứu và điều trị dịp trước, trong và sau Tết.
Qua đó, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu (đặc biệt là nhóm máu O và nhóm máu A) hiến tiểu cầu từ nay đến hết tháng 2.2021. Đồng thời mong cơ quan, đơn vị duy trì việc hiến máu theo kế hoạc và tích cự tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, người dân tham gia hiến máu.
Được biết, tính đến 9h sáng ngày 2.2.2021, lượng máu dự trữ của Viện chỉ còn 7.500 đơn vị máu. Khối hồng cầu, khối tiểu cầu là các chế phẩm bị thiếu hụt trầm trọng nhất, ảnh hưởng đến việc cung cấp cho 177 cơ sở y tế tại 28 tỉnh, thành phố (với diện bao phủ xấp xỉ 41 triệu dân).
Ngoài ra, đã có 30 đơn vị xin hoãn, hủy lịch tổ chức hiến máu với hơn 8.000 đơn vị máu dự kiến tiếp nhận.
Trong 4 ngày (29.1 – 1.2), Viện chỉ tiếp nhận được hơn 1.300 đơn vị máu; trong khi nhu cầu máu các ngày bình thường cần cung cấp là 1.200 – 1.500 đơn vị. Cả tuần trước khi nghỉ Tết (01 – 7.2.2021), Viện cũng chỉ dự kiến tiếp nhận được 3.000 đơn vị máu.
Hà Giang
TIN LIÊN QUAN

Nghìn người ở Đắk Lắk hiến máu, phòng thiếu máu trong mùa COVID-19

BẢO TRUNG |

Dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, toàn vùng Tây Nguyên đã có hàng loạt ca dương tính với SARS-CoV-2 (đều ở tỉnh Gia Lai). Tuy vậy, cả ngàn người ở địa bàn huyện Ea Kar (Đắk Lắk) vẫn đi hiến máu cứu người thời điểm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hiến máu giãn cách đảm bảo an toàn phòng dịch

Duy Anh |

Buổi hiến máu “Tết đoàn viên 2021” thu hút người trẻ và nhiều công dân Hà Nội tham gia nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch.

Ngày hội công nhân hiến máu tình nguyện tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 24.1, tại Khu công nghiệp Phúc Sơn, (thành phố Ninh Bình), gần 500 đoàn viên, CNLĐ trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại Lễ hội Xuân hồng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nghìn người ở Đắk Lắk hiến máu, phòng thiếu máu trong mùa COVID-19

BẢO TRUNG |

Dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, toàn vùng Tây Nguyên đã có hàng loạt ca dương tính với SARS-CoV-2 (đều ở tỉnh Gia Lai). Tuy vậy, cả ngàn người ở địa bàn huyện Ea Kar (Đắk Lắk) vẫn đi hiến máu cứu người thời điểm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hiến máu giãn cách đảm bảo an toàn phòng dịch

Duy Anh |

Buổi hiến máu “Tết đoàn viên 2021” thu hút người trẻ và nhiều công dân Hà Nội tham gia nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch.

Ngày hội công nhân hiến máu tình nguyện tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 24.1, tại Khu công nghiệp Phúc Sơn, (thành phố Ninh Bình), gần 500 đoàn viên, CNLĐ trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại Lễ hội Xuân hồng.