Lực lượng quân đội "đi từng ngõ, gõ từng nhà" trao thực phẩm cho người dân

Anh Tú - Chân Phúc |

Đường phố khắp nơi vắng lặng, tại các khu vực dân cư, xóm trọ, lực lượng chiến sĩ quân đội chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thực phẩm để giao đến tận tay người dân giúp người dân yên tâm chống dịch.
 
Ghi nhận của PV Lao Động, sáng 23.8, người dân TPHCM chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch trên tinh thần “ai ở đâu, ở yên đấy”.
 
Tại UBND phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, hàng trăm phần quà là lương thực, thực phẩm bao gồm rau củ đã được các chiến sĩ đến từ sư đoàn 5 - QK7 đến tận nhà, trao tận tay cho bà con ngay trong ngày 23.8
Theo đó, trước mắt phường sẽ tập trung phát người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn, sau đó sẽ triển khai phát tiếp cho những hộ còn lại.
Theo đó, trước mắt phường sẽ tập trung phát người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn, sau đó sẽ triển khai phát tiếp cho những hộ còn lại.
Theo đó, trước mắt phường sẽ tập trung phát thực phẩm cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn, sau đó sẽ triển khai phát tiếp cho những hộ còn lại.
 
 
Các phần thực phẩm sau khi chuẩn bị xong ở điểm tập kết được đưa lên xe bán tải chạy đến phát từng nhà dân, khu nhà trọ. 
Lực lượng quân đội đi vào các ngõ, gõ từng cửa nhà để phát lương thực tận tay người dân.
Lực lượng quân đội đi vào các ngõ, gõ từng cửa nhà để phát lương thực tận tay người dân.
Lực lượng quân đội "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để phát lương thực tận tay người dân.
 
Trung sĩ Nguyễn Nhật Phàm cho biết: "Khi đi phát quà như này thấy bà con vui mừng thì tôi cũng rất vui. Với những túi rau như này sẽ giúp cho bữa cơm của người dân thêm đầy đủ được phần nào, để có thể yên tâm ở nhà chấp hành tốt quy định phòng chống dịch".
 
"Gia đình tôi, những hộ dân thuê trọ cùng tất cả mọi người ở đây biết ơn sự quan tâm các ban lãnh đạo địa phương, dù phải cách ly, phong toả nhưng có được sự quan tâm thế này, người dân chúng tôi an tâm và tin tưởng vào những quyết định của thành phố để phòng dịch bệnh”, Bà Nguyễn Thị Thanh ngụ phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức xúc động.
 
Trước đó, vào khuya ngày 22.8, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Thủ Đức tổ chức lễ xuất quân tham gia phòng chống dịch COVID-19, trong đợt này TP. Thủ Đức  tiếp nhận hơn 1.200 cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị. Cụ thể: 100 cán bộ, chiến sĩ Học viện Quân y, hơn 900 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 - Sư đoàn Bộ binh 5 - Quân khu 7, 150 cán bộ công an của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an và 100 chiến sĩ Trung đoàn Gia Định.

Anh Tú - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Các chiến sĩ quân đội bắt đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM

Anh Tú |

Các lực lượng sẽ tỏa ra khắp các quận huyện trên địa bàn TPHCM, tham gia các hoạt động của địa phương như tuyên truyền,  tuần tra canh gác, vận chuyển lương thực thực phẩm, đem các túi an sinh đến các hộ khó khăn.

Chiến sĩ trẻ đã sẵn sàng hỗ trợ chống dịch tại TPHCM

Anh Tú - Chân Phúc |

Trong ngày 22.8, nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đã tiếp nhận lực lượng quân đội, chuẩn bị cho đợt tăng cường thực hiện giãn cách xã hội và phòng chống dịch trên địa bàn từ 0h ngày 23.8. Ngay khi về địa phương, các chiến sĩ đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và sắp xếp chỗ ăn ở để yên tâm công tác chống dịch.

Quân đội, Công an sẵn sàng huy động lực lượng cho TP.HCM và phía Nam

VƯƠNG TRẦN |

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho biết, các đơn vị này sẵn sàng triển khai, huy động lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của thành phố Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Các chiến sĩ quân đội bắt đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM

Anh Tú |

Các lực lượng sẽ tỏa ra khắp các quận huyện trên địa bàn TPHCM, tham gia các hoạt động của địa phương như tuyên truyền,  tuần tra canh gác, vận chuyển lương thực thực phẩm, đem các túi an sinh đến các hộ khó khăn.

Chiến sĩ trẻ đã sẵn sàng hỗ trợ chống dịch tại TPHCM

Anh Tú - Chân Phúc |

Trong ngày 22.8, nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đã tiếp nhận lực lượng quân đội, chuẩn bị cho đợt tăng cường thực hiện giãn cách xã hội và phòng chống dịch trên địa bàn từ 0h ngày 23.8. Ngay khi về địa phương, các chiến sĩ đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và sắp xếp chỗ ăn ở để yên tâm công tác chống dịch.

Quân đội, Công an sẵn sàng huy động lực lượng cho TP.HCM và phía Nam

VƯƠNG TRẦN |

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho biết, các đơn vị này sẵn sàng triển khai, huy động lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của thành phố Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.