Lực lượng công an, dân quân Hà Nội đội nắng kiểm soát phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, trong những ngày giãn cách xã hội vừa qua, các lực lượng chức năng Hà Nội “căng mình” cả ngày lẫn đêm lập chốt, kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Việc này nhằm tăng cường kiểm soát và xử phạt người dân ra đường không có lý do chính đáng.

Giữa thời tiết oi bức ở Hà Nội trưa 6.8, các lực lượng chức năng phường Trung Liệt (Đống Đa) vẫn làm việc liên tục ở các chốt kiểm soát, kiểm tra giấy đi đường của người dân trong nội đô để phòng dịch COVID-19.
Giữa thời tiết oi bức ở Hà Nội trưa 6.8, các lực lượng chức năng phường Trung Liệt (Đống Đa) vẫn làm việc liên tục ở các chốt kiểm soát, kiểm tra giấy đi đường của người dân trong nội đô để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc triển khai nhiều biện pháp thắt chặt thực hiện Chỉ thị 17 nhằm tăng cường kiểm soát và xử phạt người dân ra đường không có lý do chính đáng.
Việc triển khai nhiều biện pháp thắt chặt thực hiện Chỉ thị 17 nhằm tăng cường kiểm soát và xử phạt người dân ra đường không có lý do chính đáng. Ảnh: Hải Nguyễn
Tại các chốt kiểm soát phòng dịch, lực lượng chức năng phải liên tục phát loa nhắc người đi đường cầm sẵn giấy tờ thông hành trên tay. Hàng loạt phương tiện bị dừng để công an, dân phòng… kiểm tra. Nhiệt độ ngoài trời là 38°C nhưng lực lượng chức năng vẫn đội nắng kiểm soát, phòng dịch COVID-19.
Tại các chốt kiểm soát phòng dịch, lực lượng chức năng phải liên tục phát loa nhắc người đi đường cầm sẵn giấy tờ đi đường trên tay. Hàng loạt phương tiện bị dừng để công an, dân phòng… kiểm tra. Nhiệt độ ngoài trời là 38°C nhưng lực lượng chức năng vẫn đội nắng kiểm soát, phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Dù thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng lực lượng tại chốt vẫn làm việc liên tục để không bỏ lọt các trường hợp phương tiện ra đường không có lý do chính đáng. Tuy nhiên các lượng lượng sẽ phân chia thời gian làm nhiệm vụ để vừa có thể nghỉ ngơi tại chỗ đảm bảo sức khỏe. Trong ảnh là chốt liên ngành của phường Trung Tự (Đống Đa) trên phố Phạm Ngọc Thạch.
Dù thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng lực lượng tại chốt vẫn làm việc liên tục để không bỏ lọt các trường hợp phương tiện ra đường không có lý do chính đáng. Tuy nhiên các lượng lượng sẽ phân chia thời gian làm nhiệm vụ để vừa có thể nghỉ ngơi tại chỗ đảm bảo sức khỏe. Trong ảnh là chốt liên ngành của phường Trung Tự (Đống Đa) trên phố Phạm Ngọc Thạch.
Các lực lượng sẽ phân chia thời gian làm nhiệm vụ để vừa có thể nghỉ ngơi tại chỗ đảm bảo sức khỏe. Trong ảnh là chốt liên ngành của phường Trung Tự (Đống Đa) trên phố Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Hải Nguyễn
Chốt kiểm soát trên phố Phạm Ngọc Ngọc Thành lập biên bản xử lý các trường hợp ra đường không có lý do.
Chốt kiểm soát trên phố Phạm Ngọc Ngọc Thành lập biên bản xử lý các trường hợp ra đường không có lý do.
Chốt kiểm soát trên phố Phạm Ngọc Ngọc Thành lập biên bản xử lý các trường hợp ra đường không có lý do. Ảnh: Hải Nguyễn
Chốt kiểm soát của UBND phường Ngọc Khánh (Ba Đình) được chia thành 3 ca, làm việc liên tục từ 6h-22h mỗi ngày. Trung tá Nguyễn Đức Quý - Trưởng Công an phường Ngọc Khánh cho biết, sau khi các chốt kiểm soát được lập ra, người dân đã hạn chế ra đường. Đặc biệt, tình trạng người dân ra đường đi bộ ở hồ Ngọc Khánh đã được chấm dứt.
Chốt kiểm soát của UBND phường Ngọc Khánh (Ba Đình) được chia thành 3 ca, làm việc liên tục từ 6h-22h mỗi ngày. Trung tá Nguyễn Đức Quý - Trưởng Công an phường Ngọc Khánh cho biết, sau khi các chốt kiểm soát được lập ra, người dân đã hạn chế ra đường. Đặc biệt, tình trạng người dân ra đường đi bộ ở hồ Ngọc Khánh đã được chấm dứt.
Chốt kiểm soát của UBND phường Ngọc Khánh (Ba Đình) được chia thành 3 ca, làm việc liên tục từ 6h-22h mỗi ngày. Trong mỗi ca làm việc, lực lượng công an, dân phòng, tổ dân phố đã liên tục nhắc nhở người dân phải chấp hành chỉ ra đường trong trường hợp thiết yếu. Ảnh: Hải Nguyễn
Các chốt kiểm soát tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị 17 của thành phố, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn xử lý nghiêm các trường hợp ra ngoài mà không có lý do chính đáng, không đúng quy định. Trung tá Nguyễn Đức Quý - Trưởng Công an phường Ngọc Khánh cho biết, sau khi các chốt kiểm soát được lập ra, người dân đã hạn chế ra đường. Đặc biệt, tình trạng người dân ra đường đi bộ ở hồ Ngọc Khánh đã được chấm dứt.
Các chốt kiểm soát tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị 17 của thành phố, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn xử lý nghiêm các trường hợp ra ngoài mà không có lý do chính đáng, không đúng quy định. Trung tá Nguyễn Đức Quý - Trưởng Công an phường Ngọc Khánh cho biết, sau khi các chốt kiểm soát được lập ra, người dân đã hạn chế ra đường. Đặc biệt, tình trạng người dân ra đường đi bộ ở hồ Ngọc Khánh đã được chấm dứt. Ảnh: Hải Nguyễn
Anh P.N.C (SN 1987) ra đường không có giấy thông hành, không có lý do chính đáng đã bị lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền là 1 triệu đồng.
Anh P.N.C (SN 1987) ra đường không có giấy đi đường, không có lý do chính đáng đã bị lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền là 1 triệu đồng. Theo Công an TP Hà Nội, trong ngày thứ 13 Hà Nội giãn cách xã hội (5.8), các lực lượng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt vi phạm hành chính 1.203 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch với số tiền hơn 1,7 tỉ đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Phạm Đông - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chợ dân sinh Hà Nội tổ chức đường 1 chiều, không “tiếp” người từ quận khác

Phạm Đông |

Để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, một số chợ dân sinh tại Hà Nội tổ chức mô hình đi vào một lối và ra khỏi chợ bằng lối khác. Đặc biệt, khi đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân địa bàn quận này không thể mang "phiếu đi chợ" đến quận khác.

Cửa đóng then cài, bụi phủ bàn ghế ở các khu phố ẩm thực của Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp nên TP. Hà Nội đã yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Chính vì vậy, nhiều hàng quán phải tạm đóng cửa chưa hẹn ngày mở cửa trở lại.

Kiểm soát chặt tài xế lái xe "luồng xanh" tại cửa ngõ Hà Nội

Tô Thế |

Toàn bộ người trên xe "luồng xanh" phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp rRT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) còn hiệu lực mới được phép qua trạm kiểm soát ra, vào Hà Nội.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Chợ dân sinh Hà Nội tổ chức đường 1 chiều, không “tiếp” người từ quận khác

Phạm Đông |

Để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, một số chợ dân sinh tại Hà Nội tổ chức mô hình đi vào một lối và ra khỏi chợ bằng lối khác. Đặc biệt, khi đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân địa bàn quận này không thể mang "phiếu đi chợ" đến quận khác.

Cửa đóng then cài, bụi phủ bàn ghế ở các khu phố ẩm thực của Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp nên TP. Hà Nội đã yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Chính vì vậy, nhiều hàng quán phải tạm đóng cửa chưa hẹn ngày mở cửa trở lại.

Kiểm soát chặt tài xế lái xe "luồng xanh" tại cửa ngõ Hà Nội

Tô Thế |

Toàn bộ người trên xe "luồng xanh" phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp rRT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) còn hiệu lực mới được phép qua trạm kiểm soát ra, vào Hà Nội.