Lớp học đặc biệt thắp lửa nghề truyền thống tại Tây Mỗ

Hải Nguyễn - Nguyễn Huế |

Với mong muốn làm sống lại nghề thêu ren truyền thống nổi tiếng từ xưa, lớp học thêu miễn phí cho trẻ nhỏ ở làng Tây Mỗ đã được tổ chức và thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Những ngày này, ở làng Tây Mỗ có một lớp học đặc biệt khi những nghệ nhân thêu ren tay nghề giỏi từ thời Pháp thuộc trở thành các “bà giáo” dạy nghề. Lớp học do một số tình nguyện viên thông qua fanpage của làng, tổ chức dạy thêu ren miễn phí cho các em học sinh nhỏ tuổi.
Những ngày này, ở làng Tây Mỗ có một lớp học đặc biệt khi những nghệ nhân thêu ren tay nghề giỏi trở thành các “bà giáo” dạy nghề. Lớp học do một số tình nguyện viên thông qua fanpage của làng, tổ chức dạy thêu ren miễn phí cho các em học sinh nhỏ tuổi.
Lớp học được diễn ra 2 buổi mỗi tuần. Tại đây các em nhỏ sẽ được học những thao tác cũng như các kỹ năng cơ bản của thêu ren như vê chỉ, thắt nút, thêu đột, thêu bạt, thêu đâm xô, thêu xa nhị,...
Lớp học được diễn ra 2 buổi mỗi tuần. Tại đây các em nhỏ sẽ được học những thao tác cũng như các kỹ năng cơ bản của thêu ren như vê chỉ, thắt nút, thêu đột, thêu bạt, thêu đâm xô, thêu xa nhị,...
Là một trong những thành viên đầu tiên của lớp học, em Nguyễn Vân Khánh (9 tuổi) luôn háo hức với mỗi buổi được tới lớp học thêu. “Bà và mẹ em đều biết thêu và hay may đồ cho em chính vì vậy em rất muốn tham gia lớp học này, hơn nữa em đã học vẽ được 4 năm nên khi học thêu không hề cảm thấy khó khăn mà rất thú vị”, Vân Khánh chia sẻ thêm.
Là một trong những thành viên đầu tiên của lớp học, em Nguyễn Vân Khánh (9 tuổi) luôn háo hức với mỗi buổi được tới lớp học thêu. “Bà và mẹ em đều biết thêu và hay may đồ cho em, chính vì vậy em rất muốn tham gia lớp học này, hơn nữa em đã học vẽ được 4 năm nên khi học thêu không hề cảm thấy khó khăn mà rất thú vị”, Vân Khánh chia sẻ thêm.
Bà Trần Thị Khánh Vân – tổ trưởng tổ thêu làng Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thông qua lớp học để truyền lại cho lớp trẻ tinh thần của tổ thêu ngày xưa. Sau hơn 40 năm trở lại với nghề, tôi rất hồi hộp và xúc động khi chứng kiến từ buổi đầu vụng về không biết cái kim sợi chỉ là gì của các cháu nhỏ.”
Bà Trần Thị Khánh Vân – tổ trưởng tổ thêu làng Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thông qua lớp học để truyền lại cho lớp trẻ tinh thần của tổ thêu ngày xưa. Sau hơn 40 năm trở lại với nghề, tôi rất hồi hộp và xúc động khi chứng kiến từ buổi đầu vụng về không biết cái kim sợi chỉ là gì của các cháu nhỏ.”
Được biết, Nghề thêu ren ở làng Tây Mỗ đã có từ thời Pháp thuộc. Năm 1960, Hợp tác xã địa phương thành lập tổ thêu, sau một thời gian công nghệ phát triển, sản phẩm thêu tay không còn được xuất khẩu chính vì vậy nghề thêu ở đây cũng dần mai một. Thời gian qua đi nghề thêu ren ở đây dường như đã trở thành một kho báu bị bỏ quên.
Được biết, Nghề thêu ren ở làng Tây Mỗ đã có từ thời Pháp thuộc. Năm 1960, Hợp tác xã địa phương thành lập tổ thêu, sau một thời gian công nghệ phát triển, sản phẩm thêu tay không còn được xuất khẩu chính vì vậy nghề thêu ở đây cũng dần mai một. Thời gian qua đi nghề thêu ren ở đây dường như đã trở thành một kho báu bị bỏ quên.
Cầm tấm ảnh tổ thêu làng Tây Mỗ được chụp năm 1981 bà Vân rất xúc động. Sau hơn 40 năm trở lại với nghề, bà cũng như mọi người trong tổ thêu đều rất hồi hộp và hạnh phúc khi được sống lại với nghề truyền thống và truyền dạy cho các em nhỏ.
Cầm tấm ảnh tổ thêu làng Tây Mỗ được chụp năm 1981 bà Vân rất xúc động. Sau hơn 40 năm trở lại với nghề, bà cũng như mọi người trong tổ thêu đều rất hồi hộp và hạnh phúc khi được sống lại với nghề truyền thống và truyền dạy cho các em nhỏ.
“Thông qua mô hình lớp học có thể giúp các cháu thiếu nhi và các giới trẻ trân trọng những đường kim mũi chỉ, để tinh hoa làng nghề thêu ren Tây Mỗ có thể được khôi phục, bảo tồn và phát triển“, chị Chị Đỗ Thanh Hương - thành viên sáng lập lớp học thêu miễn phí cho trẻ chia sẻ.
“Thông qua mô hình lớp học có thể giúp các cháu thiếu nhi và giới trẻ trân trọng những đường kim mũi chỉ, để tinh hoa làng nghề thêu ren Tây Mỗ có thể được khôi phục, bảo tồn và phát triển“, chị Chị Đỗ Thanh Hương - thành viên sáng lập lớp học thêu miễn phí cho trẻ chia sẻ.
Khao khát về một làng nghề được sống lại, được bảo tồn, giữ vững đang được vun đắp, hiện thực hóa từng ngày trong sự chung tay nỗ lực của chính quyền cũng như từng người dân Tây Mỗ thông qua lớp học truyền lửa nghề cho các em nhỏ.
Khao khát về một làng nghề được sống lại, được bảo tồn, giữ vững đang được vun đắp, hiện thực hóa từng ngày trong sự chung tay nỗ lực của chính quyền cũng như từng người dân Tây Mỗ thông qua lớp học truyền lửa nghề cho các em nhỏ.


Hải Nguyễn - Nguyễn Huế
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ hè, trẻ kéo nhau đi học nghề truyền thống

MINH ÁNH - PHONG LINH |

Hà Nội - Với mong muốn được tìm hiểu về nghề thêu ren truyền thống của quê hương, nhiều em nhỏ tại làng Tây Mỗ, Nam Từ Liêm đã tụ tập về dưới mái đình làng để học thêu suốt mùa hè qua. Từ những con số không, nay nhiều em nhỏ đã có thể thêu thùa một cách thành thạo, chuyên nghiệp.

Hà Nội: Lớp học đặc biệt dành cho người khiếm thị

Linh Trang - Hải Yến |

Hà Nội - Hội người mù quận Thanh Xuân đã tổ chức khai giảng lớp nâng cao kiến thức về điện thoại thông minh dành cho người khiếm thị năm 2022. Với mục đích giúp người khiếm thị có thể chủ động hơn trong cuộc sống, học tập và hoà nhập với cộng đồng, xã hội, lớp học được rất nhiều người hưởng ứng.

Em nhỏ hào hứng với lớp học vẽ, kỹ năng sống miễn phí dịp hè

Ngọc Lệ |

Lớp học vẽ, kỹ năng sống miễn phí trên địa bàn phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội đã giúp các em nhỏ có thêm nhiều niềm vui dịp hè, hạn chế thiết bị công nghệ và tránh được những tai nạn thương tâm có thể xảy ra trong dịp hè.

Lớp học vẽ miễn phí cho thiếu nhi dịp hè

Ngọc Lệ |

Lớp học vẽ miễn phí được tổ chức tại phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) nhằm giúp các em thiếu nhi trên địa bàn có một kỳ nghỉ hè lý thú và bổ ích, nâng cao năng khiếu hội hoạ của các em, giảm bớt việc lạm dụng, sử dụng quá nhiều điện thoại, tivi và các thiết bị điện tử khác.

Lớp học xoá mù chữ cho những người phụ nữ ở bản vùng cao Sui Thầu

Khánh Linh |

Lớp học xóa mù chữ của các thầy cô giáo ở thôn vùng cao Sui Thầu đang giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nghỉ hè, trẻ kéo nhau đi học nghề truyền thống

MINH ÁNH - PHONG LINH |

Hà Nội - Với mong muốn được tìm hiểu về nghề thêu ren truyền thống của quê hương, nhiều em nhỏ tại làng Tây Mỗ, Nam Từ Liêm đã tụ tập về dưới mái đình làng để học thêu suốt mùa hè qua. Từ những con số không, nay nhiều em nhỏ đã có thể thêu thùa một cách thành thạo, chuyên nghiệp.

Hà Nội: Lớp học đặc biệt dành cho người khiếm thị

Linh Trang - Hải Yến |

Hà Nội - Hội người mù quận Thanh Xuân đã tổ chức khai giảng lớp nâng cao kiến thức về điện thoại thông minh dành cho người khiếm thị năm 2022. Với mục đích giúp người khiếm thị có thể chủ động hơn trong cuộc sống, học tập và hoà nhập với cộng đồng, xã hội, lớp học được rất nhiều người hưởng ứng.

Em nhỏ hào hứng với lớp học vẽ, kỹ năng sống miễn phí dịp hè

Ngọc Lệ |

Lớp học vẽ, kỹ năng sống miễn phí trên địa bàn phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội đã giúp các em nhỏ có thêm nhiều niềm vui dịp hè, hạn chế thiết bị công nghệ và tránh được những tai nạn thương tâm có thể xảy ra trong dịp hè.

Lớp học vẽ miễn phí cho thiếu nhi dịp hè

Ngọc Lệ |

Lớp học vẽ miễn phí được tổ chức tại phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) nhằm giúp các em thiếu nhi trên địa bàn có một kỳ nghỉ hè lý thú và bổ ích, nâng cao năng khiếu hội hoạ của các em, giảm bớt việc lạm dụng, sử dụng quá nhiều điện thoại, tivi và các thiết bị điện tử khác.

Lớp học xoá mù chữ cho những người phụ nữ ở bản vùng cao Sui Thầu

Khánh Linh |

Lớp học xóa mù chữ của các thầy cô giáo ở thôn vùng cao Sui Thầu đang giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cải thiện chất lượng cuộc sống.