Loạt trung tâm thương mại vốn sầm uất ở Hà Nội nay "cửa đóng then cài"

Thế Kỷ |

Vốn nổi tiếng sầm uất, náo nhiệt, nay các trung tâm thương mại như Tràng Tiền Plaza, Lotte... đều rơi vào tình trạng "cửa đóng then cài" khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 xuất hiện tại Hà Nội.
 
Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tạm đóng cửa phòng dịch COVID-19 theo chỉ thị 17 của UBND thành phố. Trước thời điểm dịch bênh, nơi đây vốn sầm uất bậc nhất tại Hà Nội, đặc biệt là vào các ngày cuối tuần.
 
"Cửa đóng then cài", biển thông báo dừng hoạt động được đặt ngay bên ngoài trung tâm.
 
Những con đường xung quanh cũng vắng người qua lại hơn. Hàng ngày sẽ có các chốt kiểm soát người đi đường đặt ngay bên cạnh trung tâm thương mại này.
 
Vincom Center Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội) tọa lạc ở vị trí rất đắc địa, trở thành nơi mua sắm, ăn uống, giải trí vô cùng hấp dẫn và hút khách. Tuy nhiên từ khi dịch COVID-19 bùng phát, các hoạt động tại đây gần như phải tạm dừng.
 
Các cửa hàng quần áo, ăn uống, quán cafe, rạp chiếu phim... đã dừng hoạt động phòng dịch theo chỉ thị 17 của UBND TP. Hà Nội.
 
Hiện siêu thị vẫn được phép hoạt động tại khu Vincom Phạm Ngọc Thạch.
 
Trung tâm thương mại Artemis Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng cùng cảnh "cửa đóng then cài" như các trung tâm thương mại khác.
 
Artemis là một trong những dự án hiếm hoi của thành phố sở hữu 4 mặt tiền. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động mua sắm, giải trí, vui chơi... tại đây phải tạm dừng.
 
 
Bụi đã bám dày trên mặt bàn của một quán cafe nằm ở vị trí đẹp nhất của tòa nhà.
 
Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) trở nên vắng lặng mùa COVID-19.
 
Biển quảng cáo đặt ở giữa tòa tháp đôi Vincom Bà Triệu truyền tải thông điệp phòng chống dịch.
 
Lotte Center (Ba Đình, Hà Nội) cũng không còn cảnh tấp nập người qua lại vui chơi, mua sắm. Các khu vui chơi, xem phim, mua sắm quần áo... đều đã tạm dừng, chỉ còn siêu thị được phép hoạt động.
 
Hôm nay, Hà Nội chính thức bước vào đợt giãn cách thứ 3 (từ 23.8 - 6.9). Để các hoạt động, kinh tế... có thể trở lại bình thường, người dân cần ý thức chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh mà chính quyền địa phương đưa ra, cùng chung tay vượt qua đại dịch.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

9 ý tưởng hẹn hò tại nhà giúp hâm nóng tình cảm trong mùa dịch COVID-19

Ánh nhiên (theo Boldsky) |

Với việc kéo dài thời gian cách ly trên toàn quốc dịch bệnh COVID-19, tất cả chúng ta buộc phải ở trong nhà mình. Nhiều bạn cảm thấy buồn chán khi phải suốt ngày nhìn thấy mặt người yêu mình. Dưới đây là một số ý tưởng hẹn hò thú vị tại nhà bạn có thể thử trong thời gian cách ly này.

Cung ứng thực phẩm tại 3 địa phương là “điểm nóng” COVID-19

Vũ Long |

Để chuẩn bị cho TPHCM và các địa phương bị dịch COVID-19 thực hiện giãn cách triệt để hơn, cần đáp ứng đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm.

Trung tâm thương mại 4 mặt tiền xây 16 năm chưa xong ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Nằm ở vị trí khu "đất vàng" của TP. Thanh Hóa và xây dựng suốt 16 năm qua. Tuy nhiên, dự án Trung tâm thương mại Bờ Hồ (đường Lê Hoàn) vẫn chưa hoàn thành. Đến thời điểm hiện tại công trình này đang tiếp tục xây dựng. Mặc dù chưa hoàn thiện đưa vào sử dụng, nhưng chủ đầu tư lại cho nhiều cửa hàng, quán cà phê thuê để kinh doanh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

9 ý tưởng hẹn hò tại nhà giúp hâm nóng tình cảm trong mùa dịch COVID-19

Ánh nhiên (theo Boldsky) |

Với việc kéo dài thời gian cách ly trên toàn quốc dịch bệnh COVID-19, tất cả chúng ta buộc phải ở trong nhà mình. Nhiều bạn cảm thấy buồn chán khi phải suốt ngày nhìn thấy mặt người yêu mình. Dưới đây là một số ý tưởng hẹn hò thú vị tại nhà bạn có thể thử trong thời gian cách ly này.

Cung ứng thực phẩm tại 3 địa phương là “điểm nóng” COVID-19

Vũ Long |

Để chuẩn bị cho TPHCM và các địa phương bị dịch COVID-19 thực hiện giãn cách triệt để hơn, cần đáp ứng đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm.

Trung tâm thương mại 4 mặt tiền xây 16 năm chưa xong ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Nằm ở vị trí khu "đất vàng" của TP. Thanh Hóa và xây dựng suốt 16 năm qua. Tuy nhiên, dự án Trung tâm thương mại Bờ Hồ (đường Lê Hoàn) vẫn chưa hoàn thành. Đến thời điểm hiện tại công trình này đang tiếp tục xây dựng. Mặc dù chưa hoàn thiện đưa vào sử dụng, nhưng chủ đầu tư lại cho nhiều cửa hàng, quán cà phê thuê để kinh doanh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.