Loạt du thuyền, nhà hàng nổi tiền tỷ ở Hồ Tây giờ ra sao?

NGỌC ANH - LÊ NHÂN |

Năm 2016, UBND thành phố Hà Nội có văn bản yêu cầu dừng hoạt động bến thủy nội địa và các hoạt động kinh doanh có liên quan đến khu vực Hồ Tây do không đảm bảo các điều kiện về hoạt động. Việc tạm dừng này cũng nhằm phối hợp kiểm tra, xử lý môi trường nước hồ Tây. Suốt 4 năm qua, các du thuyền, nhà nổi tiền tỉ này đang trở thành những đống sắt, mục nát, hoen gỉ trên mặt Hồ Tây.
Sau khi thành phố Hà Nội ra quyết định dừng hoạt động kinh doanh đối với các nhà thuyền nổi hoạt động trên hồ Tây đầu năm 2017, khu vực Đầm Bảy nằm sát phố Nhật Chiêu (phường Nhật Tân, Tây Hồ) trở thành bến neo đậu hàng loạt các nhà thuyền nổi.
Năm 2016, sau khi thành phố Hà Nội ra quyết định dừng hoạt động kinh doanh đối với các nhà thuyền nổi hoạt động trên hồ Tây, đầu năm 2017, khu vực Đầm Bảy nằm sát phố Nhật Chiêu (phường Nhật Tân, Tây Hồ) trở thành bến neo đậu hàng loạt các nhà thuyền nổi. Những năm qua, hàng loạt du thuyền, nhà hàng nổi sau 4 năm cưỡng chế, tháo dỡ đang trở thành những đống sắt, mục nát, hoen gỉ... Những công trình này làm mất mỹ quan đô thị ảnh hưởng tới cảnh quan Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội).
a
Ngoài một số nhà thuyền đã được tháo dỡ và di dời thì hiện nay vẫn còn khoảng chục chiếc vẫn neo đậu tại đây và dường như bị bỏ mặc. Những chiếc tàu này bị bỏ hoang phế lâu ngày, không được bảo quản trước những ảnh hưởng của thời tiết nên đều trong tình trạng xuống cấp trầm trọng.
Từng là những chiếc du thuyền, nhà hàng nổi  sầm uất, giờ đây chúng đã trở thành đống “sắt vụn” trên Hồ Tây.
Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ tàu thuyền neo đậu tại đây đều trong tình trạng hoen rỉ, nhiều thuyền đã xuống cấp, bị bục đáy khiến nước tràn vào. Điều này khiến cảnh quan khu vực bị ảnh hưởng trầm trọng.
Theo ghi nhận của PV, toàn bộ tàu thuyền neo đậu tại đây đều trong tình trạng hoen rỉ, nhiều thuyền đã xuống cấp, bị bục đáy khiến nước tràn vào. Điều này khiến cảnh quan khu vực bị ảnh hưởng trầm trọng.
Tháng 5.2019, con tàu Hải Đăng bốc cháy dữ dội, có nguy cơ cháy lan sang các du thuyền bỏ hoang khác. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 10 phút dập lửa, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Hiện giờ con tàu tan hoang như thế này.
 
 
Anh Đàm Ngọc Vũ (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: Chúng tôi thấy khá là lãng phí với những du thuyền này. Nếu không cho họ kinh doanh thì sớm tháo dỡ, di dời để trả lại cảnh quan cho Hồ Tây. Giờ để nó hoen rỉ, mục nát, xuống cấp thế này vừa mất mĩ quan vừa ô nhiễm môi trường. Không những thế các du thuyền, nhà nổi này dễ trở thành địa điểm của các tệ nạn xã hội.
 
Năm 2018, trong buổi tiếp xúc với UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các doanh nghiệp có báo cáo về quá trình hoạt động, nguồn gốc, xuất xứ của tàu, thuyền, phương tiện nổi kinh doanh tại khu vực hồ Tây. Đồng thời, lắng nghe nguyện vọng của các doanh nghiệp bị di dời. Hầu như tất cả các doanh nghiệp đều bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục kinh doanh trên hồ Tây và chấp nhận tuân thủ mọi quy tắc mà UBND TP đề ra. Tuy nhiên, cho đến nay, những du thuyền, nhà hàng nổi vẫn chỉ là đống sắt vụn, ngày càng xuống cấp trầm trọng.
Hàng rào sắt được xây dựng, nhiều thuyền được neo đậu ra xa để tránh trộm đến đến tháo dỡ, đánh cắp đồ đạc.
Hàng rào sắt được xây dựng, nhiều thuyền được neo đậu ra xa để tránh trộm  tháo dỡ, đánh cắp đồ đạc.
 
a
Một góc Đầm Bảy (hồ Tây) trở thành bãi rác chứa những khối sắt hoen gỉ khổng lồ. Số phận của những chiếc nhà thuyền này khó có thể xác định khi mà chúng vẫn bị bỏ hoang phế, dập dềnh trên mặt hồ hết ngày này sang ngày khác...
NGỌC ANH - LÊ NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng gay gắt, trẻ em "xé rào" xuống tắm giải nhiệt ở hồ Tây

THÀNH ĐÔNG |

Dù các cơ quan chức năng đã cho dựng barie tại khu vực  người dân thường xuyên xuống tắm ở hồ Tây, song một số  người dân vẫn bất chấp "xé rào" xuống tắm giải nhiệt.

Trà sen Hồ Tây: Thức quà tinh túy của người Hà Nội

Thanh Thanh - Thu Hiền |

Khi những búp sen hồng bắt đầu nở rộ cũng là lúc người làm nghề ướp trà sen tại phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) tất bật vào vụ mùa mới. Làm trà sen không chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà còn là cách người dân ở đây lưu giữ nét văn hóa truyền thống.

Hà Nội nắng nóng, người dân "xé rào" xuống hồ Tây tắm giải nhiệt

Sơn Tùng |

Trước cái nóng gay gắt của mùa hè, nhiều người dân Thủ đô đã đổ xô tới bãi tắm tự phát ở Hồ Tây để giải nhiệt, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để chống dịch COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nắng nóng gay gắt, trẻ em "xé rào" xuống tắm giải nhiệt ở hồ Tây

THÀNH ĐÔNG |

Dù các cơ quan chức năng đã cho dựng barie tại khu vực  người dân thường xuyên xuống tắm ở hồ Tây, song một số  người dân vẫn bất chấp "xé rào" xuống tắm giải nhiệt.

Trà sen Hồ Tây: Thức quà tinh túy của người Hà Nội

Thanh Thanh - Thu Hiền |

Khi những búp sen hồng bắt đầu nở rộ cũng là lúc người làm nghề ướp trà sen tại phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) tất bật vào vụ mùa mới. Làm trà sen không chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà còn là cách người dân ở đây lưu giữ nét văn hóa truyền thống.

Hà Nội nắng nóng, người dân "xé rào" xuống hồ Tây tắm giải nhiệt

Sơn Tùng |

Trước cái nóng gay gắt của mùa hè, nhiều người dân Thủ đô đã đổ xô tới bãi tắm tự phát ở Hồ Tây để giải nhiệt, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để chống dịch COVID-19.