Loạt công trình không chịu di dời trên cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê không phải là công trình duy nhất chắn giữa tuyến đường 1.900 tỉ đồng.

Dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái là một trong các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Phú Thọ. Đến nay, hàng chục km đường đã được thảm nhựa.
Dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái là một trong các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Phú Thọ. Đến nay, hàng chục km đường đã được thảm nhựa.
Thế nhưng, như Báo Lao Động đã phản ánh nhiều bài viết, tại đầu tuyến đoạn qua khu Vạn Thắng, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, có ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý nằm ở chính giữa tuyến đường vẫn chưa được giải phóng mặt bằng (GPMB) để phục vụ dự án.
Thế nhưng, như Báo Lao Động đã phản ánh nhiều bài viết, tại đầu tuyến đoạn qua khu Vạn Thắng, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, có ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý nằm ở chính giữa tuyến đường vẫn chưa được giải phóng mặt bằng (GPMB) để phục vụ dự án.
Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ riêng ngôi nhà của ông Lý, trên tuyến đường giao thông trị giá hơn 1.900 tỉ đồng này vẫn còn nhiều đất và công trình chưa được GPMB.
Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ riêng ngôi nhà của ông Lý, trên tuyến đường giao thông trị giá hơn 1.900 tỉ đồng này vẫn còn nhiều đất và công trình chưa được GPMB.
Cụ thể, cách ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý chỉ khoảng 300m, giáp đường tỉnh 313C, cùng thuộc địa phận khu Vạn Thắng, xã Đồng Lương là ngôi nhà và đất rộng hàng trăm m2 của hộ gia đình ông Hạ Quang Lừng đến nay vẫn chưa nhận tiền đền bù GPMB.
Cụ thể, cách ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý chỉ khoảng 300m, giáp đường tỉnh 313C, cùng thuộc địa phận khu Vạn Thắng, xã Đồng Lương là ngôi nhà và đất rộng hàng trăm m2 của hộ gia đình ông Hạ Quang Lừng đến nay vẫn chưa nhận tiền đền bù GPMB.
Tại địa phận xã Tạ Xá (Cẩm Khê), phóng viên ghi nhận có khoảng 5 vị trí có đất, nhà và các công trình của người dân chưa được giải tỏa, đang chặn giữa tuyến đường. Theo UBND xã Tạ Xá, hiện tại còn hộ gia đình ông Mai Văn Thật chưa nhận tiền đền bù và giải tỏa diện tích đất nông nghiệp, hộ ông Mai Văn Hòa (khu 5) chưa nhận tiền đền bù đất và ngôi nhà. Các hộ còn lại đã đã bốc thăm nhận đất tái định cư, đang chờ khu tái định cư hoàn thành để di dời.
Tại địa phận xã Tạ Xá (Cẩm Khê), phóng viên ghi nhận có khoảng 4 vị trí có đất, nhà và các công trình của người dân chưa được giải tỏa, đang chặn giữa tuyến đường. Theo UBND xã Tạ Xá, hiện tại còn hộ gia đình ông Mai Văn Thật chưa nhận tiền đền bù và giải tỏa diện tích đất nông nghiệp, hộ ông Mai Văn Hòa (khu 5) chưa nhận tiền đền bù đất và ngôi nhà. Các hộ còn lại đã đã bốc thăm nhận đất tái định cư, đang chờ khu tái định cư hoàn thành để di dời.
Còn tại địa phận xã Sơn Tình (Cẩm Khê), ghi nhận thực tế trên tuyến đường còn 1 ngôi mộ (thuộc xóm Cánh 2) và một ngôi nhà của hộ ông Hoàng Văn Lựu (xóm Cánh 1) chưa được giải tỏa. Theo UBND xã Sơn Tình, hộ ông Luận đã nhận tiền đền bù, thời gian tới đơn vị thi công sẽ “khai thông” vị trí này. Tuy nhiên, ngôi mộ tại xóm Cánh 2 chưa thể di dời vì hộ gia đình liên quan chưa đồng ý.
Còn tại địa phận xã Sơn Tình (Cẩm Khê), ghi nhận thực tế trên tuyến đường còn 1 ngôi mộ (thuộc xóm Cánh 2) và một ngôi nhà của hộ ông Hoàng Văn Lựu (xóm Cánh 1) chưa được giải tỏa. Theo UBND xã Sơn Tình, hộ ông Lựu đã nhận tiền đền bù, thời gian tới đơn vị thi công sẽ khai thông vị trí này. Tuy nhiên, ngôi mộ tại xóm Cánh 2 chưa thể di dời vì hộ gia đình liên quan chưa đồng ý.
Theo khảo sát của phóng viên, trừ các vị trí được nêu ở trên, tại huyện Tam Nông (đầu tuyến), các xã còn lại của huyện Cẩm Khê, toàn bộ huyện Hạ Hòa (cuối tuyến), hàng chục km đường đã hoàn thành GPMB.
Theo khảo sát của phóng viên, trừ các vị trí được liệt kê ở trên, tại huyện Tam Nông (đầu tuyến), các xã còn lại của huyện Cẩm Khê, toàn bộ huyện Hạ Hòa (cuối tuyến), hàng chục km đường đã hoàn thành GPMB.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Thiện Tuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập (đơn vị thi công dự án) - cho biết, đến nay, trên tổng số hơn 50km của tuyến đường, đã thảm nhựa được gần 40km, các đoạn đường vướng GPMB còn gần 1km. Mục tiêu đến hết năm 2023, các hạng mục cơ bản của tuyến đường sẽ hoàn thành (thời gian thực hiện hợp đồng của dự án là đến năm 2025).
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Thiện Tuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập (đơn vị thi công dự án) - cho biết, đến nay, trên tổng số hơn 50km của tuyến đường, đã thảm nhựa được gần 40km, các đoạn đường vướng GPMB còn gần 1km. Mục tiêu đến hết năm 2023, các hạng mục cơ bản của tuyến đường sẽ hoàn thành (thời gian thực hiện hợp đồng đến năm 2025).
“Với vị trí hộ gia đình ông Đỗ Hải Lý ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê cùng một số vị trí tương tự khác chưa được giải tỏa, chúng tôi mong muốn chính quyền các địa phương sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác GPMB, sớm bàn giao cho đơn vị thi công, tránh kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án” - ông Tuấn chia sẻ.
“Với vị trí hộ gia đình ông Đỗ Hải Lý ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê cùng một số vị trí tương tự khác chưa được giải tỏa, chúng tôi mong muốn chính quyền các địa phương sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác GPMB, sớm bàn giao cho đơn vị thi công, tránh kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án” - ông Tuấn chia sẻ.
Là một địa phương có nhiều dự án, công trình trọng điểm, khoảng 1 năm vừa qua, huyện Cẩm Khê đã tập trung đẩy mạnh công tác GPMB và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, với những vị trí chưa được giải tỏa tại tuyến đường liên vùng nói riêng và tại các dự án khác nói chung, các cấp chức năng của huyện Cẩm Khê, nhất là cấp xã - thị trấn, cần vào cuộc mạnh mẽ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân GPMB, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chung của huyện, của tỉnh.
Là một địa phương có nhiều dự án trọng điểm, khoảng 1 năm vừa qua, huyện Cẩm Khê đã tập trung đẩy mạnh công tác GPMB và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, với những vị trí chưa được giải tỏa tại tuyến đường liên vùng nói riêng và tại các dự án khác nói chung, các cấp chức năng của huyện Cẩm Khê, nhất là cấp xã - thị trấn, cần vào cuộc mạnh mẽ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân GPMB, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chung của huyện, của tỉnh.
Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ được định giá 570 triệu đồng

Tô Công |

Phú Thọ - Nằm chính giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đoạn qua xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, ngôi nhà và đất của ông Đỗ Hải Lý được định giá đền bù 570 triệu đồng.

Lên phương án cưỡng chế ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng

Tô Công |

Phú Thọ - UBND huyện Cẩm Khê đã lên phương án cưỡng chế giải tỏa ngôi nhà nằm giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng tại xã Đồng Lương.

Chuyện phía sau ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Dù nằm chính giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng đang thi công dang dở qua địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, nhưng ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Hải Lý chưa thể di dời vì nhiều lý do khác nhau.

Hé mở số phận Khu đô thị 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng

Quang Dân |

Từ vai trò là dự án 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng, Khu đô thị Our City chính thức đổi chủ về tay các nhà đầu tư trong nước.

Kiốt chợ truyền thống cho thuê, sang lại giá rẻ cũng không có khách

NGỌC ÁNH - KHÁNH LINH |

TPHCM - Tưởng rằng khi dịch COVID-19 qua đi, chợ truyền thống sẽ trở lại nhộn nhịp, nhưng thói quen mua hàng online cùng với việc kinh tế khó khăn khiến nhiều kiốt bán hàng trong chợ truyền thống dần mất khách. Nhiều kiốt đóng cửa rao cho thuê, sang nhượng giá rẻ nhưng cũng không có người quan tâm.

Sóc Sơn sẽ mạnh tay với việc chống đối dự án cụm công nghiệp 20,8 ha

Thu Giang |

Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu (xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Thường trực Huyện uỷ Sóc Sơn đã đề nghị tổ an ninh tăng cường các biện pháp răn đe, xử lý các đối tượng chống đối, không chấp hành chủ trương triển khai dự án.

Điểm check-in nổi tiếng ở đồi cỏ may đẹp như một bức tranh

An Trịnh |

Lào Cai - Khu đồi cỏ may xã Cốc Ly là điểm check-in mới hấp dẫn du khách đến với huyện Bắc Hà.

Nhân viên thư viện Nha Trang có nguy cơ mất việc sau kỳ thi viên chức

Hữu Long |

Khánh Hòa - Vì không có quyết định công nhận trúng tuyển viên chức giáo dục, hàng loạt nhân viên thư viện ở Nha Trang buộc phải thi tuyển viên chức tới đây. Nếu không thi, họ sẽ đối diện với nguy cơ mất việc. Còn nếu thi, họ buộc phải cạnh tranh với những người trẻ…

Ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ được định giá 570 triệu đồng

Tô Công |

Phú Thọ - Nằm chính giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đoạn qua xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, ngôi nhà và đất của ông Đỗ Hải Lý được định giá đền bù 570 triệu đồng.

Lên phương án cưỡng chế ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng

Tô Công |

Phú Thọ - UBND huyện Cẩm Khê đã lên phương án cưỡng chế giải tỏa ngôi nhà nằm giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng tại xã Đồng Lương.

Chuyện phía sau ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Dù nằm chính giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng đang thi công dang dở qua địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, nhưng ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Hải Lý chưa thể di dời vì nhiều lý do khác nhau.