Loạt chốt phòng dịch "độc nhất vô nhị" trong thời điểm Hà Nội giãn cách

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Bàn ghế, ống cống bê tông, giàn giáo, thanh gỗ, đệm cũ,... tất cả đã được người dân Thành phố Hà Nội tận dụng để làm chốt phòng dịch trong thời điểm giãn cách xã hội.
Thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 24.7, và dự kiến sẽ kết thúc vào 23.8. Trong thời gian giãn cách xã hội, các địa phương trên toàn thành phố đã lập chốt kiểm soát cứng và mềm nhằm kiểm soát người ra vào, thuận tiện trong công tác truy vết. Và tại mỗi địa phương, chốt kiểm soát lại được làm từ những vật liệu khác nhau với những hình dạng vô cùng độc đáo. Tại ngã 3 Bạch Mai - Hồng Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), các bảng hướng dẫn về công tác phòng chống dịch được sử dụng làm chốt kiểm soát, vừa thuận tiện trong công tác tuyên truyền, vừa làm chốt chặn.
Thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 24.7, và dự kiến sẽ kết thúc vào 23.8. Trong thời gian giãn cách xã hội, các địa phương trên toàn thành phố đã lập chốt kiểm soát cứng và mềm nhằm kiểm soát người ra vào, thuận tiện trong công tác truy vết. Và tại mỗi địa phương, chốt kiểm soát lại được làm từ những vật liệu khác nhau với những hình dạng vô cùng độc đáo. Tại ngã 3 Bạch Mai - Hồng Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), các bảng hướng dẫn về công tác phòng chống dịch được sử dụng làm chốt kiểm soát, vừa thuận tiện trong công tác tuyên truyền, vừa làm chốt chặn. Ảnh: Hoài Anh
Một ngõ nhỏ tại phố Chùa Quỳnh được đóng cọc gỗ, giăng dây để hạn chế người ra vào.
Một ngõ nhỏ tại phố Chùa Quỳnh được đóng cọc gỗ, giăng dây để hạn chế người ra vào. Ảnh: Hoài Anh
Chốt cứng tại phường Quỳnh Mai.
Chốt cứng tại phường Quỳnh Mai. Ảnh: Hoài Anh
Những vật liệu có sẵn trong nhà được tận dụng làm chốt chặn phòng dịch. “Tôi thấy việc tận dụng những đồ cũ sẵn có trong gia đình làm chốt phòng dịch vừa tiết kiệm, vừa chắc chắn“, chị Nguyễn Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.
Những vật liệu có sẵn trong nhà được tận dụng làm chốt chặn phòng dịch. “Tôi thấy việc tận dụng những đồ cũ sẵn có trong gia đình làm chốt phòng dịch vừa tiết kiệm, vừa chắc chắn“, chị Nguyễn Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ. Ảnh: Hoài Anh
Vật liệu được người dân sử dụng làm chốt chặn vô cùng đa dạng: từ giàn giáo, đệm cũ, tấm pano, bàn ghế cũ,...
Vật liệu được người dân sử dụng làm chốt chặn vô cùng đa dạng: từ giàn giáo, đệm cũ, tấm pano, bàn ghế cũ,... Ảnh: Hoài Anh
Tuy nhiên vẫn có một vài chốt cứng vẫn còn “lỗ hổng” mà người dân có thể ra vào.
Tuy nhiên vẫn có một vài chốt cứng vẫn còn “lỗ hổng” mà người dân có thể ra vào. Ảnh: Hoài Anh
Những tấm pano cũ được tận dụng để che nắng, che mưa tại một chốt kiểm dịch trên địa bàn phường Quỳnh Lôi.
Những tấm pano cũ được tận dụng để che nắng, che mưa tại một chốt kiểm dịch trên địa bàn phường Quỳnh Lôi. Ảnh: Hoài Anh
Chốt kiểm soát tại Tổ dân phố 8 (Vạn Phúc, Hà Đông) được thiết kế như một cánh cổng, có bánh xe và khóa. Ảnh: Tô Thế
Một chốt "Vùng xanh" của phường Phúc La (Hà Đông) được "trang trí" thêm các chậu cây. Ảnh: Tô Thế
Đường vào khu đô thị Thanh Hà (Hà Đông) được chắn ngang bởi các cột bê tông, các phương tiện không thể đi qua. Ảnh: Tô Thế
Một số chốt cứng trên đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội) được dựng lên bằng các tấm gỗ và tre khá chắc chắn. Ảnh: Tô Thế
Thùng container được dựng chắn cửa ngõ ra vào phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội). Theo lãnh đạo phường Long Biên, việc lập chốt cứng được thực hiện với mục đích dồn người dân ra vào tại các chốt có cán bộ kiểm tra. Từ đó, phường sẽ chủ động trong việc nắm bắt danh sách, yếu tố dịch tễ để có phương án kịp thời trong việc phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Tô Thế
Một chốt cứng trước chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được người dân "trưng dụng" làm nơi đặt các tấm biển quảng cáo. Ảnh: Tô Thế
HOÀI ANH - TÔ THẾ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội hỗ trợ nhu yếu phẩm, nơi ở tạm thời cho lao động không có nơi cư trú

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Hôm nay, 28 người Hà Nội vẫn không chịu đeo khẩu trang bị phạt 43 triệu

Nguyễn Hà |

Trong ngày 14.8, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tiếp tục xử phạt hành chính 900 trường hợp vi phạm phòng chống dịch.

Hà Nội: Phong toả một đoạn phố Đội Cấn do liên quan ca mắc COVID-19

HOÀI ANH |

Quận Ba Đình (Hà Nội) đã tiến hành phong toả một đoạn phố Đội Cấn (từ số nhà 1 đến số nhà 129) sau khi phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Hà Nội hỗ trợ nhu yếu phẩm, nơi ở tạm thời cho lao động không có nơi cư trú

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Hôm nay, 28 người Hà Nội vẫn không chịu đeo khẩu trang bị phạt 43 triệu

Nguyễn Hà |

Trong ngày 14.8, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tiếp tục xử phạt hành chính 900 trường hợp vi phạm phòng chống dịch.

Hà Nội: Phong toả một đoạn phố Đội Cấn do liên quan ca mắc COVID-19

HOÀI ANH |

Quận Ba Đình (Hà Nội) đã tiến hành phong toả một đoạn phố Đội Cấn (từ số nhà 1 đến số nhà 129) sau khi phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2.