Lơ là phòng dịch ở nơi đông người, TPHCM nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày, là dịp để người dân đi chơi, tập trung bạn bè. Các điểm vui chơi đông kín người, cũng là điều kiện để virus xâm nhập, nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 khi người dân chủ quan với các biện pháp phòng dịch.

 
Ghi nhận của Lao Động ngày 3.9, tại Thảo Cầm Viên (quận 1), mặc dù là buổi trưa nhưng vẫn có rất đông người dân đến tham quan.
 
 
Nhiều gia đình trải bạt, dựng liều để ăn uống ngay trong khuôn viên Thảo Cầm Viên.
 
Đông đúc người chen chúc qua lại, đây là điều kiện để virus xâm nhập nếu người dân chủ quan không dùng các biện pháp phòng dịch.
 
Nhiều trường hợp "quên" đeo khẩu trang khi đi chơi dịp lễ 2.9.
 
TPHCM đang đứng trước nguy cơ tăng số ca tử vong vì COVID-19 sau nhiều tháng không ghi nhận ca nào.
 
Theo thống kê của TPHCM, hiện đang có 259 ca điều trị thở máy, trong vòng 7 ngày qua, trung bình có 74 ca nặng/ngày nhập viện.
 
Tại cuộc họp giao ban phòng chống dịch trên địa bàn TPHCM vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Dương Anh Đức cho biết, tình hình dịch bệnh vẫn còn đáng lo nhưng công tác tiêm vaccine COVID-19 của thành phố luôn "đội sổ" so với cả nước về tỷ lệ tiêm chủng thấp, số ca mắc COVID-19 nhập viện tăng...
 
Tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố có 5 bệnh nhi đang điều trị COVID-19, nhưng đa phần không tiêm vaccine hoặc tiêm một mũi. Đáng chú ý có một ca suy hô hấp nặng và chưa tiêm mũi vaccine nào.
 
Nguyên nhân tỷ lệ tiêm vaccine ở trẻ em thấp được BS-CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, chia sẻ, là do phụ huynh hiện nay đang có tâm lý chủ quan và lo ngại tác dụng phụ.
 
PGS-TS-BS Đỗ Văn Dũng - Trưởng Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược TPHCM, nhận định, sau dịp nghỉ lễ 2.9, chắc chắn sẽ có làn sóng dịch mới do biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh hơn chủng cũ. Để bảo đảm an toàn khi vui chơi, PGS Dũng cho rằng, dù đã tiêm đủ hay chưa đủ vaccine COVID-19 thì mọi người vẫn cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc người lạ.
NGUYỄN LY - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Lo ngại làn sóng COVID-19 tăng sau lễ 2.9

NGUYỄN LY |

Kỳ nghỉ lễ 2.9, TPHCM đang đứng trước nguy cơ tăng số ca tử vong vì COVID-19 sau nhiều tháng không ghi nhận ca nào. Theo thống kê của TPHCM, hiện đang có 259 ca điều trị thở máy, trong vòng 7 ngày qua, trung bình có 74 ca nặng/ngày nhập viện.

Ngày đầu nghỉ lễ 2.9: "Trước khi đi du lịch xa, tôi muốn khám phá TPHCM"

PHUONG NGÂN - VIỆT PHONG |

TPHCM - Ngày đầu nghỉ lễ 2.9, các điểm vui chơi ở trung tâm TPHCM nhộn nhịp khách ra vào, nhiều nơi khách xếp hàng dài để chờ mua vé.

Số ca mắc COVID-19 tại TPHCM tăng: Nhiều người dân vẫn không đeo khẩu trang

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Số ca mắc bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu tăng trở lại, nhưng nhiều người dân vẫn lơ là trong việc phòng dịch, tụ tập tại nơi công cộng nhưng không mang khẩu trang.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

TPHCM: Lo ngại làn sóng COVID-19 tăng sau lễ 2.9

NGUYỄN LY |

Kỳ nghỉ lễ 2.9, TPHCM đang đứng trước nguy cơ tăng số ca tử vong vì COVID-19 sau nhiều tháng không ghi nhận ca nào. Theo thống kê của TPHCM, hiện đang có 259 ca điều trị thở máy, trong vòng 7 ngày qua, trung bình có 74 ca nặng/ngày nhập viện.

Ngày đầu nghỉ lễ 2.9: "Trước khi đi du lịch xa, tôi muốn khám phá TPHCM"

PHUONG NGÂN - VIỆT PHONG |

TPHCM - Ngày đầu nghỉ lễ 2.9, các điểm vui chơi ở trung tâm TPHCM nhộn nhịp khách ra vào, nhiều nơi khách xếp hàng dài để chờ mua vé.

Số ca mắc COVID-19 tại TPHCM tăng: Nhiều người dân vẫn không đeo khẩu trang

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Số ca mắc bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu tăng trở lại, nhưng nhiều người dân vẫn lơ là trong việc phòng dịch, tụ tập tại nơi công cộng nhưng không mang khẩu trang.