Lo giá xăng tăng "dựng đứng", người dân Hà Nội xếp hàng chờ đợi đổ đầy bình

Hà Phương |

Hà Nội - Chiều 31.5, trước thông tin giá xăng có thể tăng lần thứ 5 liên tiếp, vượt 31.000 đồng/lít, người dân xếp hàng chờ đợi tới lượt đổ đầy bình.

 
Giá xăng trong nước ở kỳ điều chỉnh ngày 1.6 có nguy cơ tăng mạnh theo giá xăng dầu thế giới. Mỗi lít xăng được dự báo tăng từ 350-850 đồng, khiến giá xăng RON 95 có khả năng vượt 31.000 đồng/lít.
 
Lo ngại giá xăng tiếp tục lập đỉnh, ngay từ chiều nay (31.5), người dân Hà Nội kéo về các cây xăng trên địa bàn thành phố để đổ đầy bình.
 
Hàng loạt cây xăng trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa... đều xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi đổ xăng, khiến các cây xăng đầy người nối đuôi nhau chờ đến lượt.
 
Tại cây xăng trên đường Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy, Hà Nội), dòng người xếp hàng khoảng 30 phút để tới lượt đổ xăng.
 
Các tài xế cho biết, với việc điều chỉnh giá xăng tăng trong khi cước phí dịch vụ giữ nguyên ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của họ.
 
Anh Trịnh Quốc Đạt (Tài xế công nghệ) chia sẻ: "Tranh thủ đi đổ xăng cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Nhưng vì thu nhập giảm, người vận chuyển như chúng tôi chắt chiu từng chút một".
 
Nhân viên cây xăng khu vực Nam Từ Liêm cho biết, lượng khách tăng khoảng 40% so với mọi ngày.
 
Đa số người dân đều đổ đầy bình.
 
Trong kỳ điều hành gần nhất vào ngày 23.5, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá xăng và giảm giá dầu. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 680 đồng/lít, lên mức 29.630 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 670 đồng/lít, lên mức giá 30.650 đồng/lít.
 
Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, dầu diesel giảm 1.100 đồng/lít, giá bán là 25.550 đồng/lít; dầu KO giảm 760 đồng/lít, giá bán là 24.400 đồng/lít; dầu DO giảm 970 đồng/lít, giá bán là 20.590 đồng/lít.
 
Nhiều người tranh thủ đổ đầy bình chứa, can phục vụ máy móc khác.
 
Áp lực xăng tăng giá đè lên các chủ phương tiện xe máy và cả những người sở hữu ôtô.
 
Tương tự, nhân viên các cửa hàng xăng dầu (Nam Trung Yên) làm việc tất bật do lượng khách tăng đột biến.
 
Những chủ cửa hàng xăng dầu cho rằng, tối nay, sáng và trưa mai (1.6) lượng khách sẽ còn tăng đột biến.
Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Dân Hà Nội "tức tốc" đội mưa đi đổ xăng trước giờ G

Thanh Hải |

Hà Nội - Trước thông tin, giá xăng sẽ tiếp tục tăng mạnh tại kỳ điều chỉnh chiều 23.5, nhiều người dân Thủ đô đã đội mưa đi đổ đầy bình.

Trước giờ xăng lập đỉnh, người dân lo "sốt vó" đi đổ đầy bình

Hiệp Phạm |

Hà Nội - Theo dự báo, từ 15h ngày 11.5, giá xăng, dầu trong nước tăng mạnh, nhiều người tranh thủ đi bơm đầy xe.

Người dân nườm nượp đi đổ xăng trong đêm vì lo giá tăng cao

Phương Thảo |

Hà Nội - 23h ngày 10.5, tại nhiều cây xăng trên địa bàn Hà Nội, người dân vẫn xếp hàng mua, bất chấp trời về đêm trước thông tin xăng chuẩn bị tăng giá sốc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dân Hà Nội "tức tốc" đội mưa đi đổ xăng trước giờ G

Thanh Hải |

Hà Nội - Trước thông tin, giá xăng sẽ tiếp tục tăng mạnh tại kỳ điều chỉnh chiều 23.5, nhiều người dân Thủ đô đã đội mưa đi đổ đầy bình.

Trước giờ xăng lập đỉnh, người dân lo "sốt vó" đi đổ đầy bình

Hiệp Phạm |

Hà Nội - Theo dự báo, từ 15h ngày 11.5, giá xăng, dầu trong nước tăng mạnh, nhiều người tranh thủ đi bơm đầy xe.

Người dân nườm nượp đi đổ xăng trong đêm vì lo giá tăng cao

Phương Thảo |

Hà Nội - 23h ngày 10.5, tại nhiều cây xăng trên địa bàn Hà Nội, người dân vẫn xếp hàng mua, bất chấp trời về đêm trước thông tin xăng chuẩn bị tăng giá sốc.