Lĩnh đủ vì hệ thống quạt công nghiệp công suất cao xả thẳng vào nhà dân

Đinh Thiện |

Trong nhiều năm qua, hàng chục hộ gia đình tại ngõ 158 đường Thanh Bình (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) phải hứng chịu bụi mịn, bụi vải và ô nhiễm tiếng ồn từ hệ thống quạt xả công nghiệp công suất cao hoạt động suốt ngày đêm của nhà máy thuộc Công ty TNHH MTV may mặc Việt Pacific.

Phản ánh đến Lao Động, các hộ gia đình sống tại ngõ 158 đường Thanh Bình cho biết, kể từ năm 2016 khi mới chuyển về, khu nhà ở của người dân nằm sát vách nhà máy may Vietpacific đã tồn tại từ lâu.
Phản ánh đến Lao Động, các hộ gia đình sống tại ngõ 158 đường Thanh Bình cho biết, kể từ năm 2016 khi mới chuyển về, khu nhà ở của người dân nằm sát vách nhà máy may Vietpacific đã tồn tại từ lâu. Ảnh chụp nhà máy may Vietpacific lọt thỏm giữa cụm dân cư đông đúc.
Khoảng cách từ xưởng nhà máy đến khu cư dân chưa đến 2m, gắn liền với đó là một dãy quạt xả công nghiệp công suất cao hút bụi trực tiếp trong nhà máy thổi ra môi trường nơi người dân đang sinh sống.
Khoảng cách từ xưởng nhà máy đến khu cư dân chưa đến 2m, gắn liền với đó là một dãy quạt xả công nghiệp công suất cao hút bụi trực tiếp trong nhà máy thổi ra môi trường nơi người dân đang sinh sống.
Theo anh Đoàn Văn Huy (cư dân tại ngõ 158 đường Thanh Bình), trong nhiều năm qua, nhà máy này liên tục hoạt động, có những thời điểm công nhân tăng ca làm việc đến tận đêm khuya.
Theo anh Đoàn Văn Huy (cư dân tại ngõ 158 đường Thanh Bình), trong nhiều năm qua, nhà máy này liên tục hoạt động, có những thời điểm công nhân tăng ca làm việc đến tận đêm khuya.
Các ống xả tử nhà máy hoạt động hết công suất, sát vách cụm dân cư.
Các ống xả từ nhà máy hoạt động hết công suất, sát vách cụm dân cư.
“Không chỉ có tiếng ồn, nhà máy cũng liên tục xả thải bụi mịn là bụi bông vải ra môi trường, dãy quạt công nghiệp hoạt động gây tiếng ồn rất lớn suốt ngày đêm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe của cư dân sinh sống quanh nhà máy”, anh Huy phản ánh. Ảnh chụp từ cửa sổ nhà dân và phía đối diện là quạt công nghiệp công suất hớn đang hoạt động.
“Không chỉ có tiếng ồn, nhà máy cũng liên tục xả thải bụi mịn là bụi bông vải ra môi trường, dãy quạt công nghiệp hoạt động gây tiếng ồn rất lớn suốt ngày đêm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe của cư dân sinh sống quanh nhà máy”, anh Huy phản ánh. (Ảnh chụp từ cửa sổ nhà dân và phía đối diện là quạt công nghiệp công suất lớn đang hoạt động).
Người dân cho phóng viên tận mắt thấy bụi mịn, bụi bông vải từ nhà máy phả vào phòng ngủ, nhà vệ sinh dù cửa sổ luôn được đóng kín.
Người dân cho phóng viên tận mắt thấy bụi mịn, bụi bông vải từ nhà máy phả vào phòng ngủ, nhà vệ sinh dù cửa sổ luôn được đóng kín.
Bụi
Bụi bông vải len lỏi vào mọi ngóc ngách trong nhà khiến nhiều hộ buộc phải lắp các tấm chắn để ngăn bụi.
Chị Nguyễn Thị Hồng Lựu (cư dân tại ngõ 158 đường Thanh Bình) cho biết, từ khi tập thể các hộ gia đình có đơn kiến nghị, phía nhà máy và chính quyền địa phương phường Mộ Lao vẫn chưa có động thái và hành động xử lý cụ thể. Việc này khiến người dân vô cùng bức xúc.
Chị Nguyễn Thị Hồng Lựu (cư dân tại ngõ 158 đường Thanh Bình) cho biết, từ khi tập thể các hộ gia đình có đơn kiến nghị, phía nhà máy và chính quyền phường Mộ Lao vẫn chưa có động thái và hành động xử lý cụ thể. Việc này khiến người dân vô cùng bức xúc.
“Nếu trong những ngày tới các bên có trách nhiệm liên quan không xử lý dứt điểm để cải thiện môi trường sống tại đây, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đơn lên các cơ quan cấp cao hơn để phản ánh. Các hộ gia đình đều có người già và trẻ nhỏ, nếu sống trong môi trường ô nhiễm như vậy lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người”, chị Lựu nói. Ảnh chụp tấm bạt đen do người dân tự bỏ tiền túi ra để ngăn bụi vải từ phía nhà máy Vietpacific.
“Nếu trong những ngày tới các bên có trách nhiệm liên quan không xử lý dứt điểm để cải thiện môi trường sống tại đây, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đơn lên các cơ quan cấp cao hơn để phản ánh. Các hộ gia đình đều có người già và trẻ nhỏ, nếu sống trong môi trường ô nhiễm như vậy lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người”, chị Lựu nói. Ảnh chụp tấm bạt đen, người dân cho biết, họ tự bỏ tiền túi ra làm để ngăn bụi vải từ phía nhà máy Vietpacific.
Các hộ dân phản thường xuyên dọn vệ sinh bởi lớp bụi dày đặc bám lên các đồ vật.
Các hộ dân phản thường xuyên dọn vệ sinh bởi lớp bụi dày bám lên các đồ vật.
Các hộ dân phải thường xuyên dọn vệ sinh bởi lớp bụi dày bám lên các đồ vật.
Bụi bông vải bám đầy lên cửa kính xe ôtô đỗ trong ngõ 158 đường Thanh Bình.
Bụi bông vải bám đầy lên cửa kính xe ôtô đỗ trong ngõ 158 đường Thanh Bình.
Được biết, đã rất nhiều lần, đại diện chủ đầu tư dự án khu nhà ở chúng tôi là Công ty CP Sunrise và cư dân đã gửi công văn đến nhà máy và các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của nhà máy, tuy nhiên sự việc đến nay vẫn chưa được khắc phục và cư dân vẫn tiếp tục phải hít bụi vải độc hại và tiếng ồn xả ra từ nhà máy.
Được biết, đã rất nhiều lần, đại diện chủ đầu tư dự án khu nhà ở ngõ 158 đường Thanh Bình là Công ty CP Sunrise và cư dân đã gửi công văn đến nhà máy và các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của nhà máy, tuy nhiên sự việc đến nay vẫn chưa được khắc phục và cư dân vẫn tiếp tục phải hít bụi vải độc hại và tiếng ồn xả ra từ nhà máy.
Liên quan đến những bức xúc của người dân ngõ 158 đường Thanh Bình, PV Báo Lao Động đã nhiều lần liên hệ trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch UBND phường Mộ Lao (cơ quan tiếp nhận đơn kiến nghị của cư dân Thanh Bình), tuy nhiên bà Thanh từ chối bắt máy. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Liên quan đến những bức xúc của người dân ngõ 158 đường Thanh Bình, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Mộ Lao (người trực tiếp được giao và xử lý vấn đề nêu trên). Ông Tuấn cho biết, ngay sau khi đơn vị nhận được kiến nghị của tập thể cư dân ngõ 158 đường Thanh Bình, phường đã tổ chức làm việc với phía doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV may mặc Việt Pacific (có 100% vốn Hàn Quốc). Doanh nghiệp này khẳng định đã dừng hẳn dây chuyền sản xuất làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Tuy nhiên, về thẩm quyền liên quan đến xử lý tiếng ồn, bụi ô nhiễm thuộc về Phòng Tài nguyên và Môi trường của quận Hà Đông. "Ở góc độ UBND cấp phường, chúng tôi sẽ báo cáo cấp quận để có phương án xử lý cụ thể", ông Tuấn khẳng định.
Đinh Thiện
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư hạ tầng hơn 757 tỉ đồng chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hoà 1

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 27.7, UBND TP Biên Hòa vừa có tờ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng khu 1 - Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 (phường An Bình, TP Biên Hòa) với tổng mức đầu tư hơn 757 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh.

Cơ sở sấy xương động vật làm thức ăn gia súc gây ô nhiễm ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Khoảng 3 tháng nay, người dân thôn Nghĩa Phong (xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) sống trong cảnh ô nhiễm, mùi hôi thối thường xuyên bốc ra vào buổi tối từ cơ sở sấy xương động vật làm thức ăn gia súc đối diện bên sông Trà Lý (khu cống Ngũ Thôn, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương).

Doanh nghiệp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, người dân bức xúc

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Một trang trại chăn nuôi tại xã Lương Phú nhưng lại xả thải sang địa phận xã Kha Sơn gây bức xúc cho người dân. Mặc dù đã nhiều lần người dân kiến nghị và hai địa phương cũng đã xử lý nhưng chưa dứt điểm được tình trạng “quýt làm cam chịu” này.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Chưa phát hiện được dấu chân, phân hổ để lại trong rừng tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện một cá thể hổ, lực lượng kiểm lâm đã đến kiểm tra nhưng chưa phát hiện dấu chân, phân hổ để lại.

Đầu tư hạ tầng hơn 757 tỉ đồng chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hoà 1

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 27.7, UBND TP Biên Hòa vừa có tờ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng khu 1 - Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 (phường An Bình, TP Biên Hòa) với tổng mức đầu tư hơn 757 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh.

Cơ sở sấy xương động vật làm thức ăn gia súc gây ô nhiễm ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Khoảng 3 tháng nay, người dân thôn Nghĩa Phong (xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) sống trong cảnh ô nhiễm, mùi hôi thối thường xuyên bốc ra vào buổi tối từ cơ sở sấy xương động vật làm thức ăn gia súc đối diện bên sông Trà Lý (khu cống Ngũ Thôn, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương).

Doanh nghiệp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, người dân bức xúc

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Một trang trại chăn nuôi tại xã Lương Phú nhưng lại xả thải sang địa phận xã Kha Sơn gây bức xúc cho người dân. Mặc dù đã nhiều lần người dân kiến nghị và hai địa phương cũng đã xử lý nhưng chưa dứt điểm được tình trạng “quýt làm cam chịu” này.