Lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết

Tạ Quang |

Những ngày giáp Tết, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH (quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội) còn tổ chức gói bánh chưng đón Tết. Đây là dịp để đồng đội gần gũi, động viên nhau khi phải đón Tết xa nhà.

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, vì yêu cầu nhiệm vụ, có không ít cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát PCCC nhiều năm phải trực tại đơn vị, không đón Tết cùng gia đình. Và những lúc như vậy, bên cạnh việc sẵn sàng trước mọi tình huống, họ lại cùng nhau gói những chiếc bánh chưng ấm tình đồng chí đồng đội để cùng nhau đón Tết.
Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, vì yêu cầu nhiệm vụ, có không ít cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát PCCC nhiều năm phải trực tại đơn vị, không đón Tết cùng gia đình. Và những lúc như vậy, bên cạnh việc sẵn sàng trước mọi tình huống, họ lại cùng nhau gói những chiếc bánh chưng ấm tình đồng chí đồng đội để cùng nhau đón Tết.
Các chiến sỹ Cảnh sát PCCC đi chợ từ sớm để mua lá, đỗ và gạo... để chuẩn bị cho nồi bánh chưng của đội. Dù là đàn ông nhưng các anh đi chợ rất “khéo“. Các vật liệu để phục vụ việc gói bánh đều được chọn kỹ.
Các chiến sỹ Cảnh sát PCCC đi chợ từ sớm mua lá, đỗ và gạo... để chuẩn bị cho nồi bánh chưng của đội.
Lá để gói bánh được cắt theo kích cỡ chuẩn và xếp gọn gàng.
Lá để gói bánh được cắt theo kích cỡ chuẩn và xếp gọn gàng.
Đôi bàn tay thô ráp quen cầm vòi cứu hỏa giờ khéo léo với từng cử chỉ gói bánh chưng.
Đôi bàn tay thô ráp quen cầm vòi cứu hỏa giờ khéo léo với từng cử chỉ gói bánh chưng.
Những chiếc bánh chưng vuông vắn không khác gì được gói bởi những bà cô, bà mẹ thành thạo chuyện bếp núc.
Những chiếc bánh chưng vuông vắn không khác gì được gói bởi những bà cô, bà mẹ thành thạo chuyện bếp núc.
Năm nay đội Cảnh sát PCCC&CHCN quận Bắc Từ Liêm gói hơn 40 chiếc bánh. Cán bộ chiến sĩ sẽ ứng trực 100% quân số trong suốt thời gian Tết để phục vụ nhân dân.
Năm nay đội Cảnh sát PCCC&CHCN quận Bắc Từ Liêm sẽ ứng trực 100% quân số trong suốt thời gian Tết để phục vụ nhân dân.
Trung tá Khúc Nguyên Khánh, Phó đội trưởng đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, năm nay đơn vị trực 100% quân số. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều chiến sĩ có quê ở vùng dịch bùng phát nên đã ở lại đơn vị để đảm bảo an toàn.
Trung tá Khúc Nguyên Khánh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, năm nay đơn vị trực 100% quân số. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều chiến sĩ có quê ở vùng dịch bùng phát nên đã ở lại đơn vị để đảm bảo an toàn.
“Để đảm bảo cho các chiến sĩ yên tâm ở lại trực Tết và phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, đơn vị đã duy trì hoạt động gói bánh chưng, trồng cây đào, trồng hoa quanh khuôn viên… Đặc biệt là hoạt động gói bánh chưng thu hút đông đảo chiến sĩ tham gia hưởng ứng”, Trung tá Khúc Nguyên Khánh chia sẻ.
“Để đảm bảo cho các chiến sĩ yên tâm ở lại trực Tết và phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, đơn vị đã duy trì hoạt động gói bánh chưng, trồng cây đào, trồng hoa quanh khuôn viên… Đặc biệt là hoạt động gói bánh chưng thu hút đông đảo chiến sĩ tham gia hưởng ứng”, Trung tá Khúc Nguyên Khánh chia sẻ.
Việc cùng nhau gói bánh chưng ngày Tết còn giúp tăng cường tình đồng chí đồng đội, chia sẻ những hi sinh thầm lặng khi phải trực chiến, ăn tết tại đơn vị.
Việc cùng nhau gói bánh chưng ngày Tết còn giúp tăng cường tình đồng chí đồng đội, chia sẻ những hi sinh thầm lặng khi phải trực chiến, ăn tết tại đơn vị.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Công an, nhân viên y tế gói 180 cặp bánh chưng tặng người dân nghèo

THUỲ TRANG |

Cùng nhau trải qua một năm đầy khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, từ anh công an đến chị nhân viên y tế tại Đà Nẵng đều thấu hiểu sự khó khăn của người dân lao động nghèo. Chính vì vậy, tranh thủ những giờ nghỉ ngơi cuối năm, họ họp nhau lại gói hơn 180 cặp bánh chưng để tặng chút Tết cho mọi người.

Cách ăn bánh chưng thoải mái mà không lo tăng cân

THANH NGA(TỔNG HỢP) |

Bánh chưng là món ăn rất giàu chất béo, giàu giá trị dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu ăn không đúng cách sẽ khiến bạn tăng cân, béo phì.

Bạn có biết: Bánh chưng vừa là món ăn ngon, vừa là vị thuốc quý

Công Phạm |

Bánh chưng là một món ăn không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán của người Việt, giàu chất dinh dưỡng đồng thời là vị thuốc quý tăng cường sức khỏe phòng trị bệnh hiệu quả. Nhân dịp đón xuân, chúng ta cùng nhìn từ góc độ dinh dưỡng xem bánh chứng có tác dụng gì nhé!

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công an, nhân viên y tế gói 180 cặp bánh chưng tặng người dân nghèo

THUỲ TRANG |

Cùng nhau trải qua một năm đầy khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, từ anh công an đến chị nhân viên y tế tại Đà Nẵng đều thấu hiểu sự khó khăn của người dân lao động nghèo. Chính vì vậy, tranh thủ những giờ nghỉ ngơi cuối năm, họ họp nhau lại gói hơn 180 cặp bánh chưng để tặng chút Tết cho mọi người.

Cách ăn bánh chưng thoải mái mà không lo tăng cân

THANH NGA(TỔNG HỢP) |

Bánh chưng là món ăn rất giàu chất béo, giàu giá trị dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu ăn không đúng cách sẽ khiến bạn tăng cân, béo phì.

Bạn có biết: Bánh chưng vừa là món ăn ngon, vừa là vị thuốc quý

Công Phạm |

Bánh chưng là một món ăn không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán của người Việt, giàu chất dinh dưỡng đồng thời là vị thuốc quý tăng cường sức khỏe phòng trị bệnh hiệu quả. Nhân dịp đón xuân, chúng ta cùng nhìn từ góc độ dinh dưỡng xem bánh chứng có tác dụng gì nhé!