Lịch Tết ế ẩm, dần bị người trẻ lãng quên

Minh Quang |

Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID- 19, thị trường lịch Tết trở nên ảm đạm hơn so với mọi năm. Thói quen sử dụng điện thoại thông minh để xem lịch cũng khiến lịch giấy dần bị thay thế.
Chỉ còn 10 ngày nữa là khép lại năm 2021. Theo thông lệ lịch năm mới 2022 đã được bày bán tại nhiều cửa hàng.
Chỉ còn 10 ngày nữa là khép lại năm 2021. Theo thông lệ, lịch năm mới 2022 đã được bày bán tại nhiều cửa hàng.
Năm nay mẫu mã của lịch mới rất phong phú, sáng tạo với nhiều kích cỡ khác nhau. Không chỉ có những nét mới về nội dung, năm nay các hãng in ấn cũng áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại hơn nhằm nâng cao chất lượng lịch.
Năm nay mẫu mã của lịch mới rất phong phú, sáng tạo với nhiều kích cỡ khác nhau. Không chỉ có những nét mới về nội dung, năm nay các hãng in ấn cũng áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại hơn nhằm nâng cao chất lượng lịch.
Các loại lịch treo tường được in theo chủ đề truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước, tích hợp thông tin về các sự kiện lịch sử, thông tin địa lý, ca dao, tục ngữ, danh ngôn của các lãnh tụ cũng như các nhân vật nổi tiếng trên thế giới.
Các loại lịch treo tường được in theo chủ đề truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước, tích hợp thông tin về các sự kiện lịch sử, thông tin địa lý, ca dao, tục ngữ, danh ngôn của các lãnh tụ cũng như các nhân vật nổi tiếng trên thế giới.

Tại các cửa hàng bán lịch Tết đều rất vắng khách. Nguyên nhân được các chủ cửa hàng lý giải là do dịch bệnh COVID-19 khiến nền kinh tế vẫn chưa phục hồi. Người dân và doanh nghiệp vẫn đang có tâm lý “thắt chặt hầu bao” hạn chế mua sản phẩm không quá thiết yếu.
Tại các cửa hàng bán lịch Tết đều rất vắng khách. Nguyên nhân được các chủ cửa hàng lý giải là do dịch bệnh COVID-19 khiến kinh tế của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Người dân và doanh nghiệp vẫn đang có tâm lý “thắt chặt hầu bao” hạn chế mua sản phẩm không quá thiết yếu.
Cô Nguyễn Thị Liên (64 tuổi, quận Hoàn Kiếm) cho hay gia đình cô có thói quen xem lịch treo tường để theo dõi cả ngày dương lịch và âm lịch. “Việc giỗ chạp, cưới hỏi thường tổ chức theo ngày âm lịch nên dùng lịch treo tường cho tiện. Hơn nữa bây giờ tuổi già rồi, mắt tôi cũng kém đi nên dùng lịch giấy in số to cho  dễ nhìn“- cô Liên chia sẻ.
Cô Nguyễn Thị Liên (64 tuổi, quận Hoàn Kiếm) cho hay gia đình cô có thói quen xem lịch treo tường để theo dõi cả ngày dương lịch và âm lịch. “Việc giỗ chạp, cưới hỏi thường tổ chức theo ngày âm lịch nên dùng lịch treo tường cho tiện. Hơn nữa bây giờ tuổi già rồi, mắt tôi cũng kém đi nên dùng lịch giấy in số to cho dễ nhìn“- cô Liên chia sẻ.
Lịch bloc phổ thông có mức giá dao động từ 70.000 - 95.000 đồng, cao nhất là bloc siêu cực đại đặc biệt từ 600.000 - 750.000 đồng/bloc. So với năm ngoái, giá lịch hiện giữ ổn định dù nhiều đơn vị in ấn cho biết, giá giấy in đã tăng 10-15% so với năm ngoái.
Lịch bloc phổ thông có mức giá dao động từ 70.000 - 95.000 đồng, cao nhất là bloc siêu cực đại đặc biệt từ 600.000 - 750.000 đồng/bloc. Năm nay giá lịch vẫn giữ ổn định dù nhiều đơn vị in ấn cho biết, giá giấy in đã tăng 10-15% so với năm ngoái.
Bạn Trần Hoàng Thu Uyên (22 tuổi, Thanh Xuân) cho biết bản thân cũng ít có nhu cầu sử dụng lịch giấy. Cô bạn tìm mua bloc lịch treo tường năm mới để tặng bố mẹ. “Mình thường xem lịch trên điện thoại di động và ghi chú công việc trên đó luôn. Nhưng dù sao lịch treo tường vẫn mang những nét đặc sắc riêng như in những cảnh đẹp, những câu nói hay trên đó. Tiếc là nhiều người bây giờ quá bận rộn với công việc mà dần lãng quên những cuốn lịch treo tường“- Uyên chia sẻ.
Bạn Trần Hoàng Thu Uyên (22 tuổi, quận Thanh Xuân) cho biết bản thân cũng ít có nhu cầu sử dụng lịch giấy. Cô bạn tìm mua bloc lịch treo tường năm mới để tặng bố mẹ. “Mình thường xem lịch trên điện thoại di động và ghi chú công việc trên đó luôn. Nhưng dù sao lịch treo tường vẫn mang những nét đặc sắc riêng như in những cảnh đẹp, những câu nói hay trên đó. Tiếc là nhiều người bây giờ quá bận rộn với công việc mà dần lãng quên những cuốn lịch treo tường“- Uyên cho hay.
Bên cạnh những mẫu mã in sắc đỏ truyền thống, nhiều mẫu lịch năm nay được thiết kế rất bắt mắt, thu hút người mua.
Bên cạnh những mẫu mã in sắc đỏ truyền thống, nhiều mẫu lịch năm nay được thiết kế với màu sắc bắt mắt, in nổi hoa văn thu hút người mua.
ss
Không chỉ chịu cảnh vắng bóng khách qua lại, các cửa hàng buôn bán lịch còn chịu sự cạnh tranh của hình thức kinh doanh lịch trực tuyến. Loại hình kinh doanh này cũng đang phát triển mạnh, kéo một lượng khách không nhỏ.
Minh Quang
TIN LIÊN QUAN

Lịch đi học của học sinh 63 địa phương trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến 20.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2020: Tuyển Việt Nam vs Thái Lan

MINH PHONG |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2020. Trong ngày 23.12 sẽ diễn ra trận đấu bán kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan lúc 19h30.

Du lịch nông nghiệp: Xây dựng nông thôn mới từ “công nghiệp không khói"

Vũ Long |

Phát triển du lịch nông thôn là một trong những nội dung quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đưa vào Chương trình Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lịch đi học của học sinh 63 địa phương trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến 20.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2020: Tuyển Việt Nam vs Thái Lan

MINH PHONG |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2020. Trong ngày 23.12 sẽ diễn ra trận đấu bán kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan lúc 19h30.

Du lịch nông nghiệp: Xây dựng nông thôn mới từ “công nghiệp không khói"

Vũ Long |

Phát triển du lịch nông thôn là một trong những nội dung quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đưa vào Chương trình Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.