Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Sơn Tùng |

Sáng 3.5, đội nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức nghi lễ treo cờ rủ trên quảng trường Ba Đình với sự chứng kiến của nhiều người dân Thủ đô, bắt đầu 2 ngày quốc tang nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh.
5 giờ 45 phút, Tiêu binh Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá Quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội.
5h45, Tiêu binh Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá Quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội.
Quốc kỳ được buộc lại bằng băng vải đen để cờ không bay và treo ở độ cao 2/3 chiều cao của cột cờ.
Quốc kỳ được buộc lại bằng băng vải đen để cờ không bay và treo ở độ cao 2/3 chiều cao của cột cờ.
Ba chiến sĩ thực hiện nghi thức trang trọng tại chân cột cờ. Nghi lễ treo băng tang được tiến hành song song với nghi thức chào cờ thường ngày.
Ba chiến sĩ thực hiện nghi thức trang trọng tại chân cột cờ. Nghi lễ treo băng tang được tiến hành song song với nghi thức chào cờ thường ngày.
Nghi lễ treo cờ rủ được tiến hành song song với nghi thức chào cờ thường ngày.
Nghi lễ treo cờ rủ được tiến hành song song với nghi thức chào cờ thường ngày.
Cờ rủ buộc dải băng đen, chiều rộng bằng 1/10 lá cờ, chiều dài tối thiểu bằng một nửa lá cờ.
Cờ rủ buộc dải băng đen, chiều rộng bằng 1/10 lá cờ, chiều dài tối thiểu bằng một nửa lá cờ.
Đúng 6 giờ, lá Quốc kỳ có dải băng tang được kéo lên và treo trong hai ngày.
Đúng 6 giờ, lá Quốc kỳ có dải băng tang được kéo lên và treo trong hai ngày.
Đúng 6 giờ, lá Quốc kỳ có dải băng tang được kéo lên và treo trong hai ngày.
Trong hai ngày Quốc tang (3 và 4.5), các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Trong hai ngày Quốc tang (3 và 4.5), các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Những dấu mốc trong sự nghiệp của Đại tướng Lê Đức Anh

Văn Thắng - Trần Vương |

Sau thời gian dài được chăm sóc tại Bệnh viện 108, nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã từ trần vào hồi 20h10 ngày 22.4 tại nhà Công vụ, số 5A Hoàng Diệu, TP Hà Nội.

Bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về Đại tướng Lê Đức Anh

|

Báo Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết của Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch Nước.

Đại tướng Lê Đức Anh và ký ức về danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng

VƯƠNG TRẦN |

"Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng Việt Nam, hàng trăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở tuổi ngoài 70 đã đi bên tôi, trong cương vị người đứng đầu nhà nước, hay nói đúng hơn là lần đầu tiên trong đời tôi được đi bên các Bà mẹ Việt Nam anh hùng duyệt hàng quân danh dự trong khuôn viên của Phủ Chủ tịch", Đại tướng Lê Đức Anh đã kể lại trong hồi ký của mình.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Sông cạn

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Sau khi dặn dò con gái cột chắc chiếc ghe vào gốc cây, ông Bình lầm lũi đi lên chiếc chòi dành cho hai ba con ông. Má cái Hạ, vợ ông đã bỏ ba con mà đi vào một ngày mưa tràn bờ bãi. Hôm ấy bà một mình chạy ghe đi chợ thế rồi bà đi mãi không về.

Infographic: Những dấu mốc trong sự nghiệp của Đại tướng Lê Đức Anh

Văn Thắng - Trần Vương |

Sau thời gian dài được chăm sóc tại Bệnh viện 108, nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã từ trần vào hồi 20h10 ngày 22.4 tại nhà Công vụ, số 5A Hoàng Diệu, TP Hà Nội.

Bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về Đại tướng Lê Đức Anh

|

Báo Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết của Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch Nước.

Đại tướng Lê Đức Anh và ký ức về danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng

VƯƠNG TRẦN |

"Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng Việt Nam, hàng trăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở tuổi ngoài 70 đã đi bên tôi, trong cương vị người đứng đầu nhà nước, hay nói đúng hơn là lần đầu tiên trong đời tôi được đi bên các Bà mẹ Việt Nam anh hùng duyệt hàng quân danh dự trong khuôn viên của Phủ Chủ tịch", Đại tướng Lê Đức Anh đã kể lại trong hồi ký của mình.