Lễ khai giảng đặc biệt kết hợp 3 hình thức tại trường Marie Curie

Minh Thành - Thanh Chân |

Sáng 5.9, gần 4.500 học sinh trường Marie Curie (Hà Nội) được dự lễ khai giảng theo 3 hình thức: dự khai giảng tại sân trường, dự khai giảng trực tuyến tại lớp học, khai giảng trực tuyến tại nhà.

Ngày 5.9, cùng 23 triệu học sinh trên cả nước gần 2,1 triệu học sinh Hà Nội đã cùng bước vào lễ khai giảng năm học mới, chính thức bước vào năm học mới 2020-2021. Hòa chung không khí khai giảng năm học gần 4.500 học sinh trường Marie Curie được dự lễ khai giảng theo 3 hình thức: tham dự trực tiếp tại trường là các em học sinh khối 6, tham dự trực tuyến tại lớp học và tham dự trực tuyến tại nhà.
Ngay từ sáng sớm các em học sinh trường Marie Curie đều háo hức, phấn khởi đón chào ngày khai giảng.
Ngay tại cổng trường, tất cả các em học sinh được đo thân nhiệt
và rửa tay bằng nước sát khuẩn để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn bộ xe đưa đón học sinh đều được phun khử khuẩn.
Chia sẻ với Lao Động, thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie Hà Nội cho biết: "Lễ khai giảng năm nay của nhà trường được tổ chức ngắn gọn, trang trọng ý nghĩa, đảm bảo an toàn, thời gian không quá 45 phút. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Năm học mới là năm học vừa dạy tốt học tốt, vừa phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cộng đồng".
Học sinh Nguyễn Khánh Linh Chi (học sinh lớp 6I3, trường Marie Curie Hà Nội) chia sẻ: "Em rất hồi hộp và vui mừng khi được dự lễ khai giảng đặc biệt này. Em cảm thấy rất tự hào và tin tưởng bởi công tác phòng dịch của nhà trường. Em nghĩ năm học này sẽ còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón học sinh chúng em".
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chỉ có 386 học sinh khối 6 của nhà trường tham dự khai giảng trực tiếp tại trường.
Các học sinh khác sẽ dự khai giảng trực tuyến tại lớp học, khai giảng trực tuyến tại nhà.
Một điều đặc biệt nữa trong buổi khai giảng năm nay để đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch nhà trường tổ chức lễ khai giảng trực tuyến trên lớp học cũng đầy trang trọng và vui vẻ. Hoạt động đánh trống khai giảng, chào cờ... được phát trên màn hình led.
Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, trang trọng ý nghĩa, đảm bảo an toàn, thời gian không quá 45 phút. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.


Minh Thành - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Bộ trường Phùng Xuân Nhạ đánh trống khai giảng năm học đặc biệt

Đại Nguyễn |

Sáng nay 5.9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đến dự khai giảng năm học mới đồng thời gửi lời nhắn nhủ, động viên các em học sinh giữ gìn sức khỏe, chăm ngoan, học giỏi, bước vào năm học mới với tâm thế tốt nhất.

Cô giáo quạt tay cho cả trăm học trò dự khai giảng ở trường đông nhất TPHCM

Anh Nhàn - Ngọc Lê |

Sáng 5.9, học sinh trường Tiểu học Lê Văn Thọ (quận 12, TPHCM) bước vào năm học mới, đây được xem là ngôi trường đông học sinh nhất TPHCM. Dưới không khí oi nóng của tiết trời sáng khai giảng, các cô giáo đã dùng quạt tay làm mát cho học sinh khối 1.

Trường học tặng kính chống giọt bắn cho học sinh trong ngày khai giảng

Hải Nguyễn - Bích Hà |

Món quà trong lễ khai giảng mà Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) tặng học sinh của mình chính là những tấm kính chống giọt bắn, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ trường Phùng Xuân Nhạ đánh trống khai giảng năm học đặc biệt

Đại Nguyễn |

Sáng nay 5.9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đến dự khai giảng năm học mới đồng thời gửi lời nhắn nhủ, động viên các em học sinh giữ gìn sức khỏe, chăm ngoan, học giỏi, bước vào năm học mới với tâm thế tốt nhất.

Cô giáo quạt tay cho cả trăm học trò dự khai giảng ở trường đông nhất TPHCM

Anh Nhàn - Ngọc Lê |

Sáng 5.9, học sinh trường Tiểu học Lê Văn Thọ (quận 12, TPHCM) bước vào năm học mới, đây được xem là ngôi trường đông học sinh nhất TPHCM. Dưới không khí oi nóng của tiết trời sáng khai giảng, các cô giáo đã dùng quạt tay làm mát cho học sinh khối 1.

Trường học tặng kính chống giọt bắn cho học sinh trong ngày khai giảng

Hải Nguyễn - Bích Hà |

Món quà trong lễ khai giảng mà Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) tặng học sinh của mình chính là những tấm kính chống giọt bắn, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch COVID-19.