Lễ chào cờ thiêng liêng ở Quảng trường Ba Đình sáng 2.9

SỞ HẠ - MINH THÀNH |

Từ sáng sớm, người dân Thủ Đô đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình để tham dự buổi lễ chào cờ thiêng liêng kỷ niệm 75 năm Quốc Khánh 2.9, cùng hát vang Quốc ca Việt Nam thể hiện lòng biết ơn và tự hào của người con đất Việt.

Vào lúc 5 giờ 50 phút, khi các chiến sĩ tiêu binh chuẩn thực hiện nghi lễ là lúc cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được mở ra. Bên trong nổi bật dòng chữ: Không có gì quý hơn độc lập, tự do.
Vào lúc 5 giờ 50 phút, khi các chiến sĩ tiêu binh chuẩn bị thực hiện nghi lễ là lúc cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được mở ra. Bên trong nổi bật dòng chữ: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".
Đội hình tiêu binh gồm 37 chiến sĩ. Dẫn đầu là Quân kỳ quyết thắng, sau đó là 34 đồng chí tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đội hình tiêu binh gồm 34 chiến sĩ. Dẫn đầu là Quân kỳ quyết thắng, sau đó là 34 đồng chí tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Vẻ trang nghiêm, khí phách hiện hữu trên khuôn mặt của mỗi chiến sĩ. Với họ, đây là không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó mà còn là niềm tự hào dân tộc.
Vẻ trang nghiêm, khí phách hiện hữu trên khuôn mặt của mỗi chiến sĩ. Với họ, đây là không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó mà còn là niềm tự hào dân tộc.
Khi nghi lễ chào cờ diễn ra, tất cả người dân có mặt ở Quảng trường cũng dừng toàn bộ công việc, đứng nghiêm trang, người dân đến dự đứng cách xa khu vực làm lễ 3 ô cỏ.
Khi nghi lễ chào cờ diễn ra, tất cả người dân có mặt ở Quảng trường cũng dừng toàn bộ công việc, đứng nghiêm trang, người dân đến dự đứng cách xa khu vực làm lễ 3 ô cỏ.
Khi nghi lễ chào cờ diễn ra, tất cả người dân có mặt ở Quảng trường cũng dừng toàn bộ công việc, đứng nghiêm trang, người dân đến dự đứng cách xa khu vực làm lễ 3 ô cỏ.
Khi Quốc ca bắt đầu tất cả người dân có mặt tại đây cùng hát theo thể hiện hào khí dân tộc, mắt hướng về Quốc kỳ trên đỉnh cột cờ.
Người dân mặc áo dài truyền thống, mang theo cờ để thể hiện tình thần mùng 2.9.
Đội tiêu binh diễu hành một vòng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi kết thúc buổi lễ.
Đội tiêu binh diễu hành một vòng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi kết thúc buổi lễ.
Sau nghi lễ chào cờ, người dân ở trong quảng trường có thể tiến đến gần khu vực Lăng Bác để chụp ảnh kỷ niệm.
Sau nghi lễ chào cờ, người dân có thể tiến đến gần khu vực Lăng Bác để chụp ảnh kỷ niệm, tham quan. Chị Bùi Minh Xuân ở (quận Cầu giấy) chia sẻ: Hôm này ngày 2.9 là ngày trọng đại của đất nước, chúng ta có thể nhìn thấy 75 năm phát triển và tươi đẹp như hôm nay cũng nhờ cha ông thế hệ trước. Tôi đã thức sớm dẫn con tôi đến đây cho cháu biết ngày Quốc khánh là gì và dạy cháu về lịch sử dân tộc.
Nhiều người dân thắp nén hương trước Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bạn Bùi Ngọc Minh quê Thái Bình sinh viên đại học Bách Khoa chia sẻ: là người trẻ em rất biết ơn những anh hùng đã hy sinh vì hòa bình, đặc biệt chính là Bác Hồ người hy sinh cả cuộc đời để giành lại độc lập dân tộc. Quốc khánh 2.9 hàng năm em và các bạn đều đến đây để dự lễ chào cơ và thắp hương để tỏa lòng biết ơn của người trẻ đối với đất nước.
Nhiều người dân thắp nén hương trước Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bạn Bùi Ngọc Minh quê Thái Bình sinh viên đại học Bách Khoa chia sẻ: là người trẻ em rất biết ơn những anh hùng đã hy sinh vì hòa bình, đặc biệt chính là Bác Hồ người hy sinh cả cuộc đời để giành lại độc lập dân tộc. Quốc khánh 2.9 hàng năm em và các bạn đều đến đây để dự lễ chào cơ và thắp hương để tỏa lòng biết ơn của người trẻ đối với đất nước.
Nhiều người dân thắp nén hương trước Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bạn Bùi Ngọc Minh quê (Thái Bình) sinh viên đại học Bách Khoa chia sẻ: "Là người trẻ em rất biết ơn những anh hùng đã hy sinh vì hòa bình, đặc biệt chính là Bác Hồ người hy sinh cả cuộc đời để giành lại độc lập dân tộc. Quốc khánh 2.9 hàng năm em và các bạn đều đến đây để dự lễ chào cờ và thắp hương để tỏ lòng biết ơn đối với đất nước".
Chị Bùi Ngọc Xuân 35 tuổi nhà ở quận Cầu giấy chia sẻ: Hôm này ngày 2.9 là ngày trọng đại của đất nước, chúng ta có thể nhìn thấy 75 năm phát triển và tươi đẹp như hôm nay cũng nhờ cha ông thế hệ trước. Tôi đã thức sớm dẫn con tôi đến đây cho cháu biết ngày Quốc khánh là gì và kể cháu về lịch sử dân tộc.
Quảng trường Ba Đình lịch sử nhắc nhở mỗi con người Việt Nam nhớ về thế hệ cha anh, những người đã ngã xuống để Tổ quốc có được nền độc lập, hòa bình dân tộc. Khơi gợi lòng yêu nước và tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam.
SỞ HẠ - MINH THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Đi tìm những nét vẽ đầu tiên cho sự ra đời của Quốc huy Việt Nam

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Từ năm 1953 đến 1955, họa sĩ Bùi Trang Chước đã có hơn 100 bản vẽ nghiên cứu, phác thảo, bản vẽ chì chi tiết những đối tượng mà ông muốn thể hiện trong mẫu Quốc huy Việt Nam.

Quốc khánh 2.9 và Bác Hồ trong ký ức con trai nhà yêu nước Nguyễn Xiển

Minh Quang - Tạ Quang |

Là con trai của nhà tri thức yêu nước Nguyễn Xiển, người từng nhiều năm làm việc, gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo Nguyễn Lưu cho rằng ngày Quốc khánh 2.9 đã đi vào lịch sử, thay đổi vận mệnh của gia đình ông cũng như hàng triệu gia đình Việt Nam khác.

Từ Quảng trường Rond Point Puginier tới Quảng trường Ba Đình lịch sử

Nguyễn Hữu Giới |

Nói tới thủ đô của mỗi nước, thì nước nào cũng có quảng trường trung tâm - quảng trường lớn, ví dụ: Nước Nga có Quảng trường Đỏ (Krasnaya Ploshad), Pháp có Quảng trường Hòa hợp (Concorde), nước Ý có Quảng trường Piazza Navona ở Rome... Đó cũng là nơi thường diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước như tuyên thệ độc lập, lễ diễu binh - diễu hành nhân các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, hoặc các sự kiện quan trọng khác.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Đi tìm những nét vẽ đầu tiên cho sự ra đời của Quốc huy Việt Nam

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Từ năm 1953 đến 1955, họa sĩ Bùi Trang Chước đã có hơn 100 bản vẽ nghiên cứu, phác thảo, bản vẽ chì chi tiết những đối tượng mà ông muốn thể hiện trong mẫu Quốc huy Việt Nam.

Quốc khánh 2.9 và Bác Hồ trong ký ức con trai nhà yêu nước Nguyễn Xiển

Minh Quang - Tạ Quang |

Là con trai của nhà tri thức yêu nước Nguyễn Xiển, người từng nhiều năm làm việc, gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo Nguyễn Lưu cho rằng ngày Quốc khánh 2.9 đã đi vào lịch sử, thay đổi vận mệnh của gia đình ông cũng như hàng triệu gia đình Việt Nam khác.

Từ Quảng trường Rond Point Puginier tới Quảng trường Ba Đình lịch sử

Nguyễn Hữu Giới |

Nói tới thủ đô của mỗi nước, thì nước nào cũng có quảng trường trung tâm - quảng trường lớn, ví dụ: Nước Nga có Quảng trường Đỏ (Krasnaya Ploshad), Pháp có Quảng trường Hòa hợp (Concorde), nước Ý có Quảng trường Piazza Navona ở Rome... Đó cũng là nơi thường diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước như tuyên thệ độc lập, lễ diễu binh - diễu hành nhân các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, hoặc các sự kiện quan trọng khác.