Lắp đặt dung dịch sát khuẩn trên tất cả xe buýt Hà Nội phòng dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Để đảm bảo an toàn cho hành khách di chuyển trên xe buýt mùa dịch COVID-19, tất cả các xe buýt tại Hà Nội đều được lắp đặt dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay khô.

Ngày 20.3, tại các nhà ga, bến xe trên địa bàn Hà Nội lượng hành khách ra vào bến khá vắng vẻ.
Theo ghi nhận của PV ngày 20.3, tại các nhà ga, bến xe trên địa bàn Hà Nội lượng hành khách ra vào bến khá vắng vẻ.
Các phương tiện công cộng như xe buýt cũng chỉ lác đác một vài người sử dụng.
Các phương tiện công cộng như xe buýt cũng chỉ lác đác một vài người sử dụng. Ngay từ trong bến và một số điểm chờ chỉ có vài người đi lại.
Trên xe buýt, nhiều hành khách đã sử dụng khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19.
Trên xe buýt, các hành khách đã sử dụng khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19.
Trao đổi với Lao Động, ông Thái Hồ Phương- Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết: Để chống dịch COVID-19, trên tất cả các xe buýt đều được lắp đặt các dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay khô cho hành khách sử dụng
Trao đổi với Lao Động, ông Thái Hồ Phương- Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết: Để chống dịch COVID-19, trên tất cả các xe buýt đều được lắp đặt các dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay khô cho hành khách sử dụng.
Ngoài ra, tại một số điểm trung chuyển như Long Biên, Cầu Giấy, Nhổn, Trần Khánh Dư, Hoàng Quốc Việt, Kim Mã các đơn vị cũng lắp đặt những dung dịch này phục vụ cộng đồng miễn phí.
Ngoài ra, tại một số điểm trung chuyển như Long Biên, Cầu Giấy, Nhổn, Trần Khánh Dư, Hoàng Quốc Việt, Kim Mã các đơn vị cũng lắp đặt những dung dịch này phục vụ cộng đồng miễn phí.
Hành khách được sử dụng dung dịch sát khuẩn miễn phí phòng dịch COVID-19
Hành khách được sử dụng dung dịch sát khuẩn miễn phí phòng dịch COVID-19
 
Kèm theo những dung dịch sát khuẩn này là dòng chữ : "Nước rửa tay miễn phí phục vụ cho cộng đồng, xin đừng lấy".
Lãnh đạo Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết thêm, đơn vị đã thành lập 9 tổ kiểm tra việc đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên xe buýt hàng ngày.
Lãnh đạo Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết thêm, đơn vị đã thành lập 9 tổ kiểm tra việc đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên xe buýt hàng ngày.
Được biết, để chống dịch COVID-19, gần 2.000 xe buýt trên địa bàn Hà Nội đã được phun khử trùng theo khuyến cáo của ngành Y tế. Bên cạnh đó, có trên 3.000 lái xe, phụ xe bán vé được trang bị khẩu trang khi làm việc. Tại các xe buýt đều được dán các thông tin hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19.
Được biết, để chống dịch COVID-19, gần 2.000 xe buýt trên địa bàn Hà Nội đã được phun khử trùng theo khuyến cáo của ngành Y tế. Bên cạnh đó, có trên 3.000 lái xe, phụ xe bán vé được trang bị khẩu trang khi làm việc. Tại các xe buýt đều được dán các thông tin hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều tuyến xe buýt có chiều hướng vắng khách hơn nhiều so với trước kia.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều tuyến xe buýt có chiều hướng vắng khách hơn rất nhiều so với trước kia.
VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Dự phòng 70 xe buýt chở người, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội đã lên phương án dự phòng 70 xe buýt để phục vụ cho các hoạt động chở người, vật tư y tế khi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố và các cơ quan chức năng huy động.

Nhân viên xe buýt nâng cao biện pháp chống dịch do virus Corona

Hoa Lê - Hà Anh |

Ngoài được Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) trang bị, lái xe và nhân viên bán vé trên xe buýt đã có những biện pháp phòng, ngừa virus Corona để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm.

Lái phụ xe buýt tăng cường biện pháp chống virus Corona

Hoa Lê - Hà Anh |

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona tại các phương tiện vận tải công cộng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Dự phòng 70 xe buýt chở người, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội đã lên phương án dự phòng 70 xe buýt để phục vụ cho các hoạt động chở người, vật tư y tế khi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố và các cơ quan chức năng huy động.

Nhân viên xe buýt nâng cao biện pháp chống dịch do virus Corona

Hoa Lê - Hà Anh |

Ngoài được Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) trang bị, lái xe và nhân viên bán vé trên xe buýt đã có những biện pháp phòng, ngừa virus Corona để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm.

Lái phụ xe buýt tăng cường biện pháp chống virus Corona

Hoa Lê - Hà Anh |

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona tại các phương tiện vận tải công cộng.