Lào Cai: Hàng loạt trụ sở tiền tỉ bỏ hoang sau sáp nhập

Đức Trọng |

Lào Cai - Sau hơn 10 năm hoàn thành khu hành chính mới, nhiều trụ sở cũ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP Lào Cai vẫn đang bỏ hoang, không có ai sử dụng.

Sau khi sáp nhập thị xã Lào Cao và thị xã Cam Đường để thành lập TP Lào Cai vào tháng 11.2004, đồng thời UBND tỉnh Lào Cai đã xây dựng Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường. Tại đây, UBND tỉnh Lào Cai đã đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, công sở để bố trí làm việc cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Ảnh: Đức Trọng.
Sau khi sáp nhập thị xã Lào Cai và thị xã Cam Đường để thành lập TP Lào Cai vào tháng 11.2004, UBND tỉnh Lào Cai đã xây dựng Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường. Tại đây, UBND tỉnh Lào Cai đã đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, công sở để bố trí làm việc cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Ảnh: Đức Trọng.
Theo đó, Khu hành chính mới gồm cơ quan các cấp, ban, ngành của tỉnh Lào Cai nằm hai bên đường đại lộ Trần Hưng Đạo rộng chạy dọc toàn bộ Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường rộng khoảng 2.350 ha.
Theo đó, Khu hành chính mới gồm cơ quan các cấp, ban, ngành của tỉnh Lào Cai nằm hai bên đường đại lộ Trần Hưng Đạo chạy dọc toàn bộ Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường rộng khoảng 2.350 ha.
Những trụ sở cơ quan nhà nước cũ thuộc cấp tỉnh (đa phần nằm trên trục đường Hoàng Liên) được dời ra khu làm việc mới. UBND tỉnh Lào Cai sau đó đã giao cho Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính (đơn vị trực thuộc Sở Tài Chính tỉnh Lào Cai - thành lập năm 2006) quản lý, khai thác.
Những trụ sở cơ quan nhà nước cũ thuộc cấp tỉnh (đa phần nằm trên trục đường Hoàng Liên) được dời đến khu làm việc mới. UBND tỉnh Lào Cai sau đó đã giao cho Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính (đơn vị trực thuộc Sở Tài Chính tỉnh Lào Cai - thành lập năm 2006) quản lý, khai thác.
Ngày 30.3, PV đã có mặt tại các trụ sở bị bỏ hoang trên địa bàn TP Lào Cai. Ghi nhận bên trong Sở Công thương tỉnh Lào Cai nằm trên đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng, xi măng và gạch vữa đã bị nứt vỡ.
Ngày 17.4, PV đã có mặt tại đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai ghi nhận rất nhiều trụ sở cơ quan cũ vẫn đang bị bỏ hoang.
Đây là trụ sở lớn với 4 tầng, tổng diện tích khoảng 1.300m2 nhưng bên trong lại hoang tàn đổ nát do đã bỏ hoang trong thời gian dài. Còn ngoài sân của công trình do diện tích rộng nên đã trở thành bãi để xe ô tô của người dân.
Tại trụ sở của Sở Công Thương cũ được thiết kế hiện đại với 4 tầng, tổng diện tích khoảng 1.300m2 nhưng bên trong lại hoang tàn đổ nát do, xi măng và gạch vữa đã bị nứt vỡ. Phía ngoài sân của công trình do diện tích rộng nên đã trở thành bãi để xe ô tô của người dân.
Cùng hoàn cảnh, khi con người cùng đồ đạc dời đi, Ban Quản lí dự án ODA tỉnh Lào Cai cũng trở nên hoang tan, xuống cấp. Xung quanh nhiều hạng mục được xây dựng bằng xi măng đã vụn nát, rêu phủ khắp nơi.
Cùng hoàn cảnh, khi con người cùng đồ đạc dời đi, Ban Quản lí dự án ODA tỉnh Lào Cai cũng trở nên hoang tàn, xuống cấp. Xung quanh nhiều hạng mục được xây dựng bằng xi măng đã vụn nát, rêu phủ khắp nơi.
Tuy nhiên, khi PV có mặt ghi nhận thì khoảng 10 phòng nằm trên tầng 2, 3 của trụ sở này có các hộ gia đình ở và sinh hoạt trực tiếp tại đây.
Tuy nhiên, khi PV có mặt ghi nhận thì khoảng 10 phòng nằm trên tầng 2, 3 của trụ sở này có các hộ gia đình ở và sinh hoạt trực tiếp tại đây.
Cách đó không xa, trụ sở Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Lào Cai cũng trong tình trạng cửa đóng then cài hơn 10 năm qua.
Cách đó không xa, trụ sở Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Lào Cai cũng trong tình trạng cửa đóng then cài hơn 10 năm qua.
Nằm tại đường Hoàng Liên, xung quanh là nhiều cửa hàng lớn, cùng với sự tấp nập của các loại hình dịch vụ và phát triển của TP Lào Cai nhưng Chi cục này vẫn lặng lẽ nằm đây trong thời gian dài.
Nằm tại đường Hoàng Liên, xung quanh là nhiều cửa hàng lớn, cùng với sự tấp nập của các loại hình dịch vụ và phát triển của TP Lào Cai nhưng các trụ sở này vẫn lặng lẽ nằm đây trong thời gian dài.
Bên cạnh đó, trên địa bàn còn nhiều trụ sở bị bỏ hoang từ thời điểm 2 thi xã sáp nhập và chuyển cơ quan công sở về địa điểm mới như:
Bên cạnh đó, trên địa bàn còn nhiều trụ sở bị bỏ hoang từ thời điểm 2 thi xã sáp nhập và chuyển cơ quan công sở về địa điểm mới nhưng vẫn chưa được bàn giao, chuyển mục đích sử dụng.
Trao đổi với PV, ông Ngô Đức Ảnh – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai cho biết:
Trao đổi với PV, ông Ngô Đức Ảnh – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai cho biết: "Sau quá trình sáp nhập, sắp xếp lại công sở thì có những trụ sở được chuyển giao lại cho thành phố, tổ chức bán đấu giá và giữ lại một số để sử dụng".
a
Tuy nhiên, trong hơn 10 năm sáp nhập, vẫn có đến hàng chục công trình công sản đang bị bỏ hoang giữa trung tâm thành phố sầm uất, gây lãng phí cũng như để lại tiếc nuối cho bao nhà đầu tư muốn đầu tư vào địa phương này.
Đức Trọng
TIN LIÊN QUAN

Nông sản "ngược biên" gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ ở Lào Cai

Trần Trọng |

Lào Cai - Phía Trung Quốc dừng nhập khiến lượng lớn nông sản tại cửa khẩu ở Lào Cai phải quay đầu về nội địa bán lẻ hòng gỡ vốn. Tuy nhiên, giải pháp tình thế này đang gặp nhiều khó khăn vì vấn đề mặt bằng.

Hòa Bình: Nhiều trụ sở bị xuống cấp sau nhiều năm bỏ hoang

Trần Trọng |

Hòa Bình - Nhiều trụ sở, cơ quan trên địa bàn huyện Kim Bôi bị bỏ hoang trong thời gian dài dẫn đến tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Hòa Bình đấu giá nhiều công sở, trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập

Trọng Tâm |

Hòa Bình - Nhiều công sở, trụ sở bị bỏ hoang sau 2 năm sáp nhập vừa được UBND tỉnh Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng để tiến hành đấu giá.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nông sản "ngược biên" gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ ở Lào Cai

Trần Trọng |

Lào Cai - Phía Trung Quốc dừng nhập khiến lượng lớn nông sản tại cửa khẩu ở Lào Cai phải quay đầu về nội địa bán lẻ hòng gỡ vốn. Tuy nhiên, giải pháp tình thế này đang gặp nhiều khó khăn vì vấn đề mặt bằng.

Hòa Bình: Nhiều trụ sở bị xuống cấp sau nhiều năm bỏ hoang

Trần Trọng |

Hòa Bình - Nhiều trụ sở, cơ quan trên địa bàn huyện Kim Bôi bị bỏ hoang trong thời gian dài dẫn đến tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Hòa Bình đấu giá nhiều công sở, trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập

Trọng Tâm |

Hòa Bình - Nhiều công sở, trụ sở bị bỏ hoang sau 2 năm sáp nhập vừa được UBND tỉnh Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng để tiến hành đấu giá.