Lào Cai: Dự án đường xuyên rừng bị tố "quỵt lương", công nhân khốn đốn

Đức Trọng |

Lào Cai - Nhiều công nhân làm việc tại Dự án đường giao thông trên địa bàn huyện Bảo Thắng vẫn chưa nhận được tiền lương, dù đã 7 tháng trôi qua từ thời điểm bắt đầu làm.

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, nhiều công nhân lao động làm việc tại Dự án đường nối thôn Làng Giàng, xã Thái Niên đi Làng Chung, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng bức xúc vì nhiều tháng nay không nhận được tiền lương. Ảnh: Đức Trọng.
Phản ánh đến PV Báo Lao Động, nhiều công nhân lao động làm việc tại Dự án đường nối thôn Làng Giàng, xã Thái Niên đi Làng Chung, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng bức xúc vì nhiều tháng nay không nhận được tiền lương. Ảnh: Đức Trọng.
Ngày 14.4, có mặt tại tuyến đường liên xã từ xã Thái Niên đi xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, PV ghi nhận công trình đường đang được thi công san lấp mặt bằng, làm cầu cống.
Ngày 14.4, có mặt tại tuyến đường liên xã từ xã Thái Niên đi xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, PV ghi nhận công trình đường đang được thi công san lấp mặt bằng, làm cầu cống.
Trên điểm thi công, các lán trại đơn sơ do công nhân làm vắng người lao động, thậm chí có lán bỏ không, không sử dụng.
Trên điểm thi công, các lán trại đơn sơ do công nhân làm vắng người lao động, thậm chí có lán bỏ không, công nhân làm việc thưa thớt, nhiều hạng mục ngổn ngang.
Theo tìm hiểu của PV được biết, công trình này do Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích (ở đường Lê Thiết Hùng, tổ 15, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai) thi công với tổng mức số vốn gần 14 tỉ đồng.
Theo tìm hiểu của PV, công trình này do Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích (ở đường Lê Thiết Hùng, tổ 15, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai) thi công với tổng mức số vốn gần 14 tỉ đồng.
Dự án có chiều dài 4km, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Thắng làm chủ đầu tư, được thi công từ tháng 9.2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 9.2022.
Dự án có chiều dài 4km, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Thắng làm chủ đầu tư, được thi công từ tháng 9.2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 9.2022.
Tuy vậy, không hiểu vì sao trong quá trình thi công, công nhân lao động tố phía đơn vị thi công quỵt lương, nhiều người bỏ không làm nữa.
Tuy vậy, không hiểu vì sao trong quá trình thi công, công nhân lao động tố phía nhà thầu quỵt tiền, không trả lương, nhiều người bỏ việc giữa chừng.
Trao đổi với PV, bà Đặng Thị Xuân (trú ở xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên) cho biết: “Tôi làm cấp dưỡng cho đội thi công tuyến này từ tháng 9.2021, với mức lương 250 nghìn đồng/ngày. Làm 3 tháng, được hơn 12 triệu đồng nhưng chưa nhận được một đồng nào“.
Trao đổi với PV, bà Đặng Thị Xuân (trú ở xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên) cho biết: “Tôi làm cấp dưỡng cho đội thi công tuyến này từ tháng 9.2021, với mức lương 250 nghìn đồng/ngày. Làm 3 tháng, được hơn 12 triệu đồng nhưng chưa nhận được một đồng nào“.
Theo bà Xuân, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Ngọc Bích đã giao khoán trực tiếp cho một người tên Lù Chí Tường (trú xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng) thi công hạng mục xây cầu.
Theo bà Xuân, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Ngọc Bích đã giao khoán trực tiếp các hạng mục cho các đội. Đội của bà do một người tên Lù Chí Tường (trú xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng) thi công hạng mục xây cầu. Trong quá trình thi công, Tường đã "lừa" nhiều công nhân đến đây làm, nhưng lại không trả lương cho họ.
Cùng hoàn cảnh bà Xuân, ông Bàn Văn Thái bức xúc: “Tôi làm cho ông Tường 3 tháng được hơn 13 triệu. Nhưng khi hỏi về việc trả lương, ông Tường cứ hẹn tuần sau, tháng sau. Đến nay đã hơn nửa năm trôi qua, tôi thấy như mình đã bị lừa“.
Cùng hoàn cảnh bà Xuân, ông Bàn Văn Thái bức xúc: “Tôi làm cho ông Tường 3 tháng được hơn 13 triệu. Nhưng khi hỏi về việc trả lương, ông Tường cứ hẹn tuần sau, tháng sau. Đến nay đã hơn nửa năm trôi qua, tôi thấy như mình đã bị lừa“.
Theo tìm hiểu của PV, không chỉ có bà Xuân, ông Thái, mà đã có rất nhiều công nhân lao động được Tường thuê đến làm tại dự án đường này đến nay vẫn chưa lấy được tiền công. Trước đó, nhiều nhóm làm thuê cho Lù Chí Tường từ năm 2019 cũng chưa lấy được lương. Mặc dù, trước đó những lao động này có hợp đồng lao động thỏa thuận, ký kết với Tường.
Theo tìm hiểu của PV, không chỉ có bà Xuân, ông Thái, mà đã có rất nhiều công nhân lao động được Tường thuê đến làm tại dự án đường này đến nay vẫn chưa lấy được tiền công. Theo giấy tờ bà Xuân cung cấp, từ năm 2019 đến nay, số công nhân bị Tường "lừa" đi làm rồi quỵt lương hiện đã lên đến con số hàng chục người.
Tuy nhiên, khi PV liên hệ với ông Phạm Văn Vịnh – Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích - Đơn vị thi công công trình này thì nhận được câu trả lời: “Về việc công nhân nợ lương thì đi tìm đội trưởng để hỏi nhé. Phía Công ty không biết gì về vấn đề này”.
Tuy nhiên, khi PV liên hệ với ông Phạm Văn Vịnh – Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích - Đơn vị thi công công trình này thì nhận được câu trả lời: “Về việc công nhân nợ lương thì đi tìm đội trưởng để hỏi nhé. Phía Công ty không biết gì về vấn đề này”.
Liên quan đến vấn đề này, ông Ngô Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Thắng cho biết: “Sau khi nắm tình hình, đơn vị đã chỉ đạo đơn vị thi công nhanh chóng liên hệ với đội thi công liên quan tường trình, báo cáo vụ việc để có hướng xử lý sớm cho công nhân, người lao động”.
Liên quan đến vấn đề này, ông Ngô Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Thắng cho biết: “Đơn vị đã chỉ đạo đơn vị thi công nhanh chóng liên hệ với đội thi công liên quan tường trình, báo cáo vụ việc để có hướng xử lý sớm cho công nhân, người lao động”.
Tuy nhiên, đã nhiều ngày nay, phía Công ty Ngọc Bích vẫn chưa liên hệ được ông Lù Chí Tường để làm việc.
Tuy nhiên, đã nhiều ngày nay, phía Công ty Ngọc Bích vẫn chưa liên hệ được ông Lù Chí Tường để làm việc.

Đức Trọng
TIN LIÊN QUAN

Công nhân bức xúc vì bị nợ đóng BHXH nhiều năm

TRẦN TUẤN |

Nhiều công nhân của Xí nghiệp gạch Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thuộc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Tĩnh bị nợ đóng BHXH nhiều năm khiến quyền lợi bị ảnh hưởng.

Rút BHXH một lần thiệt thòi đủ đường, công nhân giữ sổ để chờ

Đình Trọng |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có khoảng 1,6 triệu lao động, mỗi năm có trên 100.000 người kết thúc hợp đồng lao động. Đáng chú ý, nhiều người ý thức được điểm bất lợi khi rút BHXH 1 lần nên giữ sổ chờ quay lại thị trường lao động để đóng tiếp.

Chuyện chưa kể đằng sau cánh cổng nhà máy: Xin làm công nhân không dễ dàng!

NHÓM PV |

"Chị phải xác định làm công nhân rất vất vả. Chị có đứng liên tục được 12 tiếng không? Chị có đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ liên tục được 12 tiếng không? Môi trường làm việc có mùi chị chịu được không?”... - chuỗi câu hỏi liên thanh của nhân viên tuyển dụng một công ty sản xuất linh kiện điện tử (Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) hỏi tôi trong vai một người muốn xin làm công nhân.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công nhân bức xúc vì bị nợ đóng BHXH nhiều năm

TRẦN TUẤN |

Nhiều công nhân của Xí nghiệp gạch Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thuộc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Tĩnh bị nợ đóng BHXH nhiều năm khiến quyền lợi bị ảnh hưởng.

Rút BHXH một lần thiệt thòi đủ đường, công nhân giữ sổ để chờ

Đình Trọng |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có khoảng 1,6 triệu lao động, mỗi năm có trên 100.000 người kết thúc hợp đồng lao động. Đáng chú ý, nhiều người ý thức được điểm bất lợi khi rút BHXH 1 lần nên giữ sổ chờ quay lại thị trường lao động để đóng tiếp.

Chuyện chưa kể đằng sau cánh cổng nhà máy: Xin làm công nhân không dễ dàng!

NHÓM PV |

"Chị phải xác định làm công nhân rất vất vả. Chị có đứng liên tục được 12 tiếng không? Chị có đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ liên tục được 12 tiếng không? Môi trường làm việc có mùi chị chịu được không?”... - chuỗi câu hỏi liên thanh của nhân viên tuyển dụng một công ty sản xuất linh kiện điện tử (Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) hỏi tôi trong vai một người muốn xin làm công nhân.