Lãnh đạo TP.Hà Nội dâng hương tưởng nhớ công ơn vua Quang Trung

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng mùng 5 Tết Nguyên đán (tức ngày 5.2.2022), di tích Gò Đống Đa (quận Đống Đa) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2022).

 
Để tưởng nhớ tới công lao vang dội của Hoàng đế Quang Trung cùng tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn và những người con đất Việt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh chống giặc ngoại xâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng đại diện Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tới dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ tại Di tích quốc gia đặc biệt gò Đống Đa, sáng 5.2.
 
Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789 là một trong những chiến công chống ngoại xâm nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam và là chiến công oanh liệt nhất của Hoàng đế bách chiến bách thắng Quang Trung.
 
Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Quang Trung - Nguyễn Huệ của Thường trực Thành ủy Hà Nội được thực hiện theo đúng các quy định về phòng dịch COVID-19.
 
Trong những trang sử sách hào hùng của dân tộc, cách đây vừa tròn 233 năm - mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, bất ngờ vào Thăng Long.
 
Đỉnh cao là trận chiến đêm mùng 4, rạng mùng 5 Tết Kỷ Dậu (tức ngày 29, 30 tháng 2 năm 1789) đồn trại giặc ở Khương Thượng bị phá hủy khiến tên Thái thú Điền Châu Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử tại đây. Quân ta đã đánh bại hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh.
 
Đặc biệt, phải kể đến trận Ngọc Hồi - Đống Đa, đại thắng này đã khẳng định nghệ thuật quân sự tuyệt vời của nghĩa quân Tây Sơn. Đó là nghệ thuật chuyển quân thần tốc từ Phú Xuân ra Bắc; là nghệ thuật tác chiến chiến lược và trong riêng từng trận đánh - đó là nghệ thuật “chính, kỳ” cổ điển.
 
Bằng thắng lợi vĩ đại này, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo thiên tài của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã đập tan mộng xâm lược của quân Mãn Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập dân tộc.
 
 
Mùng 5 Tết Nguyên đán hằng năm, Lễ hội Gò Đống Đa được tổ chức trang nghiêm. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ trận chiến oai hùng của nghĩa quân Tây Sơn, biểu thị lòng tôn kính đối với những người có công với nước, mà còn là dịp tìm về những giá trị văn hóa dân gian độc đáo.
 
Cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh và lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trồng cây trong khuôn viên Đền thờ Hoàng đế Quang Trung tại Di tích quốc gia đặc biệt gò Đống Đa.

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chùa Hương dừng lễ hội: Còn 8.000 lễ hội khác?

Anh Đào |

Hàng ngàn con đò nằm úp, im lìm trên bờ, không ít những tiếng thở dài... khi chính quyền Mỹ Đức quyết định dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tới chùa Hương.

Học sinh quận Đống Đa đi học trở lại: Dù ít nhà trường vẫn tổ chức dạy

Nhóm PV |

Hà NộiQuận Đống Đa từ cấp độ 3 đã trở về cấp độ 2 nên học sinh lớp 12 có thể đi học lại trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch. Theo chủ trương những học sinh cư trú trên địa bàn dịch cấp độ 3 sẽ không đến trường và sẽ học online tại nhà. Mặc dù vậy, các trường vẫn tổ chức dạy học bình thường để đảm bảo quyền lợi cho các học sinh.

Hà Nội: Học sinh lớp 12 quận Đống Đa trở lại trường từ ngày mai (4.1)

Phạm Đông - Tường Vân |

Hà Nội - Theo thông báo mới nhất của Sở GDĐT Hà Nội, từ ngày 4.1, học sinh lớp 9 và lớp 12 tại 10 đơn vị cấp quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố có mức độ dịch cấp độ 3 chuyển hoàn toàn sang học trực tuyến. Đáng chú ý, học sinh lớp 12 quận Đống Đa được trở lại trường sau Tết Dương lịch.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Chùa Hương dừng lễ hội: Còn 8.000 lễ hội khác?

Anh Đào |

Hàng ngàn con đò nằm úp, im lìm trên bờ, không ít những tiếng thở dài... khi chính quyền Mỹ Đức quyết định dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tới chùa Hương.

Học sinh quận Đống Đa đi học trở lại: Dù ít nhà trường vẫn tổ chức dạy

Nhóm PV |

Hà NộiQuận Đống Đa từ cấp độ 3 đã trở về cấp độ 2 nên học sinh lớp 12 có thể đi học lại trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch. Theo chủ trương những học sinh cư trú trên địa bàn dịch cấp độ 3 sẽ không đến trường và sẽ học online tại nhà. Mặc dù vậy, các trường vẫn tổ chức dạy học bình thường để đảm bảo quyền lợi cho các học sinh.

Hà Nội: Học sinh lớp 12 quận Đống Đa trở lại trường từ ngày mai (4.1)

Phạm Đông - Tường Vân |

Hà Nội - Theo thông báo mới nhất của Sở GDĐT Hà Nội, từ ngày 4.1, học sinh lớp 9 và lớp 12 tại 10 đơn vị cấp quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố có mức độ dịch cấp độ 3 chuyển hoàn toàn sang học trực tuyến. Đáng chú ý, học sinh lớp 12 quận Đống Đa được trở lại trường sau Tết Dương lịch.