Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình nói gì về tuyến đường 110 tỉ/1 km

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh vừa tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường ĐT 477 (QL37C) dài 1,5km với tổng mức đầu tư là 165 tỉ đồng.

Đường tỉnh ĐT 477 với chiều dài 24,4km có điểm đầu từ Ngã ba Gián Khẩu (huyện Gia Viễn, Ninh Bình), điểm cuối tại thị trấn Nho Quan (huyện Nho Quan, Ninh Bình) là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng của tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Đường tỉnh ĐT 477 với chiều dài 24,4km có điểm đầu từ Ngã ba Gián Khẩu (huyện Gia Viễn, Ninh Bình), điểm cuối tại thị trấn Nho Quan (huyện Nho Quan, Ninh Bình) là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng của tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT 477 đoạn từ Km số 0 đến Km số 1+500 được đầu tư với tổng kinh phí 165 tỉ đồng với quy mô đường cấp III, đồng bằng, gồm 4 làn xe cơ giới, tổ chức giao thông 1 chiều, có vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, có 3 nút giao hoàn chỉnh, dải phân cách giữa tạo cảnh quan, điểm nhấn cho khu vực và tuyến đường. Ảnh: NT
Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT 477 đoạn từ Km số 0 đến Km số 1+500 được đầu tư với tổng kinh phí 165 tỉ đồng với quy mô đường cấp III, đồng bằng, gồm 4 làn xe cơ giới, tổ chức giao thông 1 chiều, có vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, có 3 nút giao hoàn chỉnh, dải phân cách giữa tạo cảnh quan, điểm nhấn cho khu vực và tuyến đường. Ảnh: NT
Đây là 1 trong những công trình lớn đầu tiên được tỉnh Ninh Bình khởi công vào đầu năm 2022, để cùng với Dự án Nhà máy sản xuất ôtô số 2 Hyundai Thành Công chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Đây là 1 trong những công trình lớn đầu tiên được tỉnh Ninh Bình khởi công vào đầu năm 2022, để cùng với Dự án Nhà máy sản xuất ôtô số 2 Hyundai Thành Công chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Dự án do Sở GTVT tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, thời gian thi công dự án là 36 tháng. Ảnh: NT
Dự án do Sở GTVT tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, thời gian thi công dự án là 36 tháng. Ảnh: NT
Dự án được UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khởi công vào ngày 8.1.2022. Ảnh: NT
Dự án được UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khởi công vào ngày 8.1.2022. Ảnh: NT
Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: Đoạn từ Km số 0 đến Km số 1+500 có chiều dài 1,5km, đây là đầu mối giao thông quan trọng kết nối các khu công nghiệp trong khu vực. Chính vì vậy, việc nâng cấp, cải tạo tuyến đường trên sẽ góp phần hoàn thiện giao thông kết nối của khu vực Gián Khẩu, phục vụ thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, đảm bảo giao thông thuận tiện, an toàn, tạo cảnh quan khu vực cửa ngõ huyện Gia Viễn. Ảnh: NT
Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: Đoạn từ Km số 0 đến Km số 1+500 có chiều dài 1,5km, đây là đầu mối giao thông quan trọng kết nối các khu công nghiệp trong khu vực. Chính vì vậy, việc nâng cấp, cải tạo tuyến đường trên sẽ góp phần hoàn thiện giao thông kết nối của khu vực Gián Khẩu, phục vụ thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, đảm bảo giao thông thuận tiện, an toàn, tạo cảnh quan khu vực cửa ngõ huyện Gia Viễn. Ảnh: NT
Cũng theo ông Ngọc, dự án được khởi công xây dựng là một trong những hành động quyết liệt của tỉnh Ninh Bình để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu kết nối vùng và liên vùng, mở ra không gian, dư địa mới, tạo động lực thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Ninh Bình cả về trước mắt và chiến lược lâu dài. Ảnh: NT
Cũng theo ông Ngọc, dự án được khởi công xây dựng là một trong những hành động quyết liệt của tỉnh Ninh Bình để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu kết nối vùng và liên vùng, mở ra không gian, dư địa mới, tạo động lực thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Ninh Bình cả về trước mắt và chiến lược lâu dài. Ảnh: NT
“Đây cũng là dự án thể hiện quyết tâm hành động cùng sự chỉ đạo sát sao quyết liệt thực hiện cải cách hành chính của tỉnh Ninh Bình khi chỉ sau 4 tháng triển khai đã hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công, rút ngắn được khoảng 50% thời gian chuẩn bị đầu tư so với các dự án thông thường khác. Điều này cũng minh chứng khi có quyết tâm, nỗ lực và trách nhiệm cao thì công việc dù khó đến mấy cũng được giải quyết hoàn thành đúng quy định và có thể hoàn thành sớm với chất lượng tốt” - ông Ngọc nói. Ảnh: NT
“Đây cũng là dự án thể hiện quyết tâm hành động cùng sự chỉ đạo sát sao quyết liệt thực hiện cải cách hành chính của tỉnh Ninh Bình khi chỉ sau 4 tháng triển khai đã hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công, rút ngắn được khoảng 50% thời gian chuẩn bị đầu tư so với các dự án thông thường khác. Điều này cũng minh chứng khi có quyết tâm, nỗ lực và trách nhiệm cao thì công việc dù khó đến mấy cũng được giải quyết hoàn thành đúng quy định và có thể hoàn thành sớm với chất lượng tốt” - ông Ngọc nói. Ảnh: NT
DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Nhiều dự án giao thông trọng điểm chuẩn bị được triển khai

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trong năm 2022, tỉnh Quảng Trị sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các dự án giao thông trọng điểm và hoàn thành các công trình, dự án đang triển khai.

Ninh Bình khởi công dự án giao thông quan trọng đầu tiên của năm 2022

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 8.1, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường ĐT 477 (QL37C). Đây là 1 trong những công trình lớn đầu tiên được khởi công vào đầu năm 2022, để cùng với Dự án Nhà máy sản xuất ôtô số 2 Hyundai Thành Công chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

Hình ảnh đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn trước ngày thông xe

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau 2 năm thi công, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (nối Nam Định - Ninh Bình) dài hơn 15,2km đã cơ bản được hoàn thành và dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật trong tháng 1.2022 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Trị: Nhiều dự án giao thông trọng điểm chuẩn bị được triển khai

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trong năm 2022, tỉnh Quảng Trị sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các dự án giao thông trọng điểm và hoàn thành các công trình, dự án đang triển khai.

Ninh Bình khởi công dự án giao thông quan trọng đầu tiên của năm 2022

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 8.1, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường ĐT 477 (QL37C). Đây là 1 trong những công trình lớn đầu tiên được khởi công vào đầu năm 2022, để cùng với Dự án Nhà máy sản xuất ôtô số 2 Hyundai Thành Công chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

Hình ảnh đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn trước ngày thông xe

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau 2 năm thi công, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (nối Nam Định - Ninh Bình) dài hơn 15,2km đã cơ bản được hoàn thành và dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật trong tháng 1.2022 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.